Dân xếp hàng dài, quầy nông sản giá 0 đồng hết sạch sau 30 phút mở cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 7h sáng ngày 14.7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai mở cửa hoạt động, nhưng chỉ sau hơn 30 phút thì đã hết sạch do có rất đông người dân xếp hàng dài để chờ được lấy rau, củ quả.

Dân xếp hàng dài chờ nhận rau

Sáng 14.7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng phía trước mặt tiền trụ sở Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà) mở cửa hoạt động ngày đầu tiên. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày từ sáng sớm, khá đông người dân đã xếp hàng dài chờ để được vào lấy rau.

Khoảng 7h, quầy chính thức mở cửa. Theo quy định, mỗi người dân sẽ được lấy 1 bịch gồm 3 loại rau các loại.

Tuy nhiên, do số lượng người đến lấy đông, nguồn rau trong ngày đầu ở quầy có giới hạn nên chưa đầy 30 phút mở cửa, quầy đã tạm hết rau cung ứng cho người dân.

Được biết, ngoài quầy hàng nông sản này, Sở NNPTNT còn triển khai 6 điểm bán rau 0 đồng khác tại các phường bị phong tỏa trên địa bàn TP.Biên Hòa để tổ chức phân phối các loại rau, củ, quả hỗ trợ người dân.

Các loại rau, củ được phục vụ như: Cải xanh, rau cần nước, cải ngọt, dưa leo, mồng tơi...

Dự kiến, số lượng hàng đưa ra các quầy 0 đồng tại 7 điểm trong đợt này là hơn 5 tấn rau, củ các loại…

Sau ngày đầu triển khai, Sở NNPTNT sẽ rút kinh nghiệm, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức hoạt động của các quầy hàng này tốt hơn trong thời gian tới. Sở NNPTNT vẫn đang kêu gọi hỗ trợ từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh để duy trì hoạt động của các điểm bán hàng 0 đồng.

Hiện, tại TP.Biên Hoà, Đồng Nai đã có rất nhiều phường bị cách ly y tế do liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. Nhiều chợ truyền thống, chợ tự phát đều đã bị tạm đóng cửa để chống dịch COVID-19.

Tầm soát COVID-19 trong chợ, nhà trọ, khu công nghiệp

Sáng 14.7, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 65 ca dương tính với COVID-19, giảm so với ngày 12.7 và 13.7.

Tổng số ca dương tính với COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 toàn tỉnh Đồng Nai là 520 ca, gồm 266 ca ghi nhận ở cộng đồng, còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Lãnh đạo ngành Y tế nhận định, ổ dịch ở huyện Thống Nhất cơ bản đã được kiểm soát. Hoạt động truy vết các ổ dịch tại TP.Biên Hòa đang tiếp tục được thực hiện tích cực, cơ bản quản lý, cách ly các đối tượng nguy cơ.

Tuy nhiên, thông qua xét nghiệm tầm soát đã tiếp tục phát hiện nhiều doanh nghiệp ở các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa đã có ca dương tính với COVID-19. Đã có một số công ty ghi nhận các chùm ca dương tính như: Công ty TNHH Changshin, NamYang… Hầu hết các huyện, thành phố đều ghi nhận các ca dương tính mới.

Như vậy, với nguồn lây phức tạp từ các vùng dịch ngoài tỉnh và từ các ổ dịch thứ phát trong tỉnh, dịch COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và có chiều hướng lây lan nhanh ở các địa phương và vào các khu công nghiệp.

Lãnh đạo ngành Y tế đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết các ổ dịch để phong tỏa và xử lý kịp thời. Tiếp tục tầm soát phát hiện các ổ dịch trong các chợ, nhà trọ, đặc biệt là trong các khu công nghiệp để có biện pháp xử lý sớm nhất, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại quầy rau 0 đồng:

Rất đông người dân chen chúc tại quầy rau 0 đồng, trong khi Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ.
Rất đông người dân chen chúc tại quầy rau 0 đồng, trong khi Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Sau đó, việc phát rau được chấn chỉnh lại, người dân nhận rau trật tự hơn.
Sau đó, việc phát rau được chấn chỉnh lại, người dân nhận rau trật tự hơn.
Người dân xếp hàng dài để chờ tới lượt.
Người dân xếp hàng dài để chờ tới lượt.
Việc xếp hàng trở nên trật tự, ngay ngắn hơn.
Việc xếp hàng trở nên trật tự, ngay ngắn hơn.
Việc xếp hàng trở nên trật tự, ngay ngắn hơn.
Tuy nhiên, do lượng rau trong ngày đầu tiên có hạn nên chỉ sau 30 phút thì đã hết “veo“.
Tuy nhiên, do lượng rau trong ngày đầu tiên có hạn nên chỉ sau 30 phút thì đã hết sạch.
Ngoài điểm tại Sở NNPTNT, còn tổ chức 6 điểm phát rau khác tại các khu vực bị phong toả.
Ngoài điểm tại Sở NNPTNT, còn tổ chức 6 điểm phát rau khác tại các khu vực bị phong toả.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.

Người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 nghẹn ngào khi mua sắm 0 đồng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

"Siêu thị 0 đồng" ở quận Bình Thạnh, TPHCM đã góp phần hỗ trợ cho nhiều người lao động bớt phần nào khó khăn trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhận được phiếu mua hàng tại "siêu thị 0 đồng", nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng.

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.

Người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 nghẹn ngào khi mua sắm 0 đồng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

"Siêu thị 0 đồng" ở quận Bình Thạnh, TPHCM đã góp phần hỗ trợ cho nhiều người lao động bớt phần nào khó khăn trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhận được phiếu mua hàng tại "siêu thị 0 đồng", nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng.

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.