Dàn xe taxi vây kín cổng nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội

VĨNH HOÀNG - HỮU CHÁNH |

Trước cổng nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội đang xảy ra tình trạng taxi, xe ôm ngang nhiên dừng đỗ, dàn hàng ngang, đi chậm đón khách gây mất trật tự, an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt nhưng tình trạng này vẫn đang tiếp diễn.

Taxi bủa vây nhiều bệnh viện lớn

Tình trạng xe taxi, xe ôm dừng đỗ, chèo kéo khách trước cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng như nhiều bệnh viện Trung ương diễn ra từ lâu, gây mất an ninh, trật tự, rối loạn giao thông trên nhiều tuyến đường.

Mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai tiếp đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc ở các cổng ra vào. Cổng chính cơ sở y tế này nằm trên đường Giải Phóng, trục giao thông huyết mạch của Thủ đô, và cổng phụ trên phố Phương Mai.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 12.10 tại cổng chính Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng) xảy ra tình trạng xe taxi, xe ôm bao vây xung quanh cổng viện. Tại đây tập trung nhiều loại phương tiện, gây nên tình trạng lộn xộn, cản trở giao thông.

Taxi đỗ dàn hàng hai, hàng ba gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của nhiều bệnh nhân, cũng như phương tiện đi qua trục đường Giải Phóng
Taxi đỗ dàn hàng hai, hàng ba gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của nhiều bệnh nhân, cũng như phương tiện đi qua trục đường Giải Phóng.

Ông Vũ Gia Bảo (66 tuổi, Thanh Hoá) cho hay, nhiều tài xế taxi đỗ xe hàng giờ đồng hồ, di chuyển “rùa bò” để mời chào khách trước cổng Bệnh viện Bạch Mai khiến việc di chuyển của người đi bộ, xe máy, bệnh nhân ra vào viện gặp nhiều khó khăn.

"Như sáng nay, tôi phải rất vất vả khi phải luồn lách qua những chiếc taxi dừng đỗ kín cả cổng viện mới có thể đi vào được bên trong”, ông Bảo bức xúc.

Tình trạng chèo kéo khách diễn ra thường xuyên, gây bức xúc cho nhiều người bệnh.
Tình trạng chèo kéo khách diễn ra thường xuyên, gây bức xúc cho nhiều người bệnh.

Không chỉ lấn chiếm gây ảnh hưởng đến lối đi của bệnh nhân, người đi bộ, mà tình trạng chèo kéo khách của những tài xế taxi, xe ôm còn gây mất an ninh trật tự trước cổng bệnh viện này.

Cùng nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Lan (56 tuổi, Hòa Bình) cho hay, mỗi lần đi qua cổng chính Bệnh viện Bạch Mai, bà luôn bị những tài xế taxi, xe ôm chèo kéo.

Taxi dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
Taxi dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

"Có hôm còn kéo cả áo tôi lại để mặc cả giá chở khiến tôi rất ngán ngẩm. Như mấy hôm trước, vì không thống nhất được giá cả nên một tài xế đã xảy ra va chạm với người nhà bệnh nhân”, bà Lan nói.

Cạnh đó, tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương (đường Triệu Quốc Đạt), xe taxi cũng dừng đỗ tràn lan khiến trục đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Che biển để tránh phạt nguội

Gần đây cảnh sát bố trí lực lượng túc trực ở gần cổng chính Bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng, nên tình trạng xe vi phạm giao thông được hạn chế. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, khu vực này lại trở nên lộn xộn.

Đáng nói, phía trước cổng đều có biển cấm xe ôtô dừng đỗ và được lắp đặt hệ thống camera giám sát, phục vụ việc xử phạt nguội. Tuy nhiên, nhiều tài xế đã làm mờ hoặc dùng băng dán che biển số xe. Đây là chiêu trò của một số xe taxi áp dụng để lách luật, tránh bị phạt nguội.

Thiếu tá Chử Thanh Sơn, Đội CSGT số 5, Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường ra quân xử lý, nhưng đến nay nhiều tài xế vẫn chưa nghiêm chỉnh chấp hành.

Theo Thiếu tá Sơn, những tài xế taxi thường xuyên cho phương tiện dừng đỗ tràn lan trước cổng Bệnh viện Bạch Mai thường có người cảnh giới. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người này sẽ cảnh báo cho các phương tiện taxi di chuyển.

Khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Ngoài ra, tài xế taxi lấy lý do chở người nhà đi cấp cứu hoặc bật nắp capo lên báo xe hỏng để lấy cớ dừng đỗ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác xử lý.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, tiến hành kiểm tra trực tiếp và thông qua hệ thống camera giám sát phạt nguội để xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh, cố tình vi phạm", Thiếu tá Sơn nói.

VĨNH HOÀNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích tại cổng bệnh viện

Thiên Hà |

Sáng ngày 12.10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích tại cổng Bệnh viện mắt Hải Phòng.

Bắt người đánh tài xế taxi vì nhắc gác chân lên táp lô xe sau 1 năm bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bắt đối tượng đánh tài xế taxi bể đầu vì nhắc gác chân lên táp lô xe.

Nhóm vị thành niên gây ra vụ cướp taxi rồi bỏ trốn

Vân Trường |

Bắc Ninh - Nhóm đối tượng - trong đó có 3 vị thành niên dưới 18 tuổi - gây ra vụ cướp taxi tại huyện Yên Phong rồi bỏ trốn đã bị lực lượng Công an tóm gọn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hải Phòng: Bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích tại cổng bệnh viện

Thiên Hà |

Sáng ngày 12.10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích tại cổng Bệnh viện mắt Hải Phòng.

Bắt người đánh tài xế taxi vì nhắc gác chân lên táp lô xe sau 1 năm bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bắt đối tượng đánh tài xế taxi bể đầu vì nhắc gác chân lên táp lô xe.

Nhóm vị thành niên gây ra vụ cướp taxi rồi bỏ trốn

Vân Trường |

Bắc Ninh - Nhóm đối tượng - trong đó có 3 vị thành niên dưới 18 tuổi - gây ra vụ cướp taxi tại huyện Yên Phong rồi bỏ trốn đã bị lực lượng Công an tóm gọn.