Dân Việt - 10 năm đến với độc giả

Minh Minh |

Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển - tròn 1 thập kỷ với nhiều thăng trầm, Báo Điện tử Dân Việt (cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã tạo cho mình bản sắc, dấu ấn riêng và có một chỗ đứng nhất định trong lòng bạn đọc.

Ngày 26.11, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Báo Điện tử Dân Việt (8.6.2010 – 8.6.2020) và chính thức ra mắt Chuyên trang Dân Việt Media.

10 năm qua, Báo Điện tử Dân Việt thực hiện tốt công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi mặt đời sống tới bạn đọc. Chất lượng của các tác phẩm báo chí trên Báo Điện tử Dân Việt đang được dần nâng cao qua từng tháng, từng năm, sự biến đổi rõ rệt từ lượng sang chất đã minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của những người làm Báo Điện tử Dân Việt trong nhiều năm qua.

Ngay từ khi hình thành đã lựa chọn cho mình một tôn chỉ, một sứ mệnh và đã nỗ lực theo đuổi trong suốt 10 năm qua, đó là "Sát cánh cùng nông dân Việt". Tôn chỉ và sứ mệnh ấy đã được Dân Việt thể hiện rõ nét qua những nội dung hấp dẫn, mang bản sắc riêng về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, là bảo chứng cho thương hiệu của Dân Việt cũng như uy tín của chính tờ Báo Nông Thôn Ngày Nay 35 năm qua.

Minh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuốn sách tranh minh hoạ hài hước về nghề giáo chinh phục độc giả

Đ.DY |

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu sách tranh “Đời giáo dở khóc dở cười” của tác giả Colm Cuffe, Ngô Thu Hà dịch.

Gợi ý 3 cuốn sách kinh dị nhân dịp Halloween dành cho độc giả

Tuấn Đạt |

Thay vì xem những bộ phim kinh dị kinh điển, độc giả hoàn toàn có thể lựa chọn những cuốn sách kinh dị hay để nghiền ngẫm.

Tìm mọi cách ngăn đà sụt giảm lượng độc giả

Việt Văn (thực hiện) |

Ra đời tháng 12.2008 tại TPHCM, tháng 4.2019 lập thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội, gần 12 năm hoạt động, Chibooks đã xuất bản gần 600 đầu sách văn học nước ngoài của nhiều nước, đặc biệt là dòng sách tâm lý xã hội cho phụ nữ và phiêu lưu giả tưởng cho giới trẻ cũng như tham gia nhiều hội chợ sách quốc tế tại Frankfurt (Đức), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc)… Dưới đây là những chia sẻ của dịch giả Nguyễn Lệ Chi - giám đốc Chibooks về hướng phát triển và những thách thức trong thời công nghệ 4.0.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cuốn sách tranh minh hoạ hài hước về nghề giáo chinh phục độc giả

Đ.DY |

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu sách tranh “Đời giáo dở khóc dở cười” của tác giả Colm Cuffe, Ngô Thu Hà dịch.

Gợi ý 3 cuốn sách kinh dị nhân dịp Halloween dành cho độc giả

Tuấn Đạt |

Thay vì xem những bộ phim kinh dị kinh điển, độc giả hoàn toàn có thể lựa chọn những cuốn sách kinh dị hay để nghiền ngẫm.

Tìm mọi cách ngăn đà sụt giảm lượng độc giả

Việt Văn (thực hiện) |

Ra đời tháng 12.2008 tại TPHCM, tháng 4.2019 lập thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội, gần 12 năm hoạt động, Chibooks đã xuất bản gần 600 đầu sách văn học nước ngoài của nhiều nước, đặc biệt là dòng sách tâm lý xã hội cho phụ nữ và phiêu lưu giả tưởng cho giới trẻ cũng như tham gia nhiều hội chợ sách quốc tế tại Frankfurt (Đức), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc)… Dưới đây là những chia sẻ của dịch giả Nguyễn Lệ Chi - giám đốc Chibooks về hướng phát triển và những thách thức trong thời công nghệ 4.0.