Dân vẫn "khát" bên những công trình nước sạch tiền tỉ

Nhật Phong- Phùng Minh |

Hàng loạt công trình nước sạch tiền tỉ tại Tuyên Quang đang trong tình trạng “đắp chiếu”, xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng nói gì khi người dân vẫn “khát” cạnh các công trình hàng tỉ đồng có vốn đầu tư công?

Ngày 13.10, Báo Lao Động có bài phản ánh “Khát nước bên những công trình nước sạch tiền tỉ nằm đắp chiếu”. Theo đó, hàng loạt công trình nước sạch tại Tuyên Quang đang trong tình trạng xuống cấp, nhiều công trình bỏ hoang gây lãng phí.

Trong khi đó, hàng trăm hộ dân cạnh các công trình này lại phải dẫn nước suối về dùng, không đảm bảo vệ sinh.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Trung Bắc - Phó giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Tuyên Quang (Sở NN&PTNT) thừa nhận, những phản ánh từ bài báo là chính xác. Một số công trình trên địa bàn tỉnh có hiện trạng xuống cấp, bỏ hoang.

Tuy nhiên, ông Bắc cũng cho biết, việc quản lý, khai thác của của Trung tâm nước sạch gặp khó khăn khi không có các “chân rết” tại địa phương.

Trong khi đó, vì đặc thù miền núi nên các công trình chủ yếu nhỏ lẻ. Nhiều công trình chỉ phục vụ 30 đến 40 hộ dân nên nguồn thu kém. Từ đó, công tác quản lý gặp nhiều trở ngại.

 
Công trình nước sạch tại Tân Lập- Lũng Búng đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh Phùng Minh

Đối với công trình nước sạch Tân Lập - Lũng Búng (Tân Trào, Sơn Dương), do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, thời điểm xây dựng công trình thì xã cũng đang xây dựng nông thôn mới. Nhiều các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang thi công nhiều hạng mục hạ tầng trên địa bàn.

Ông Trần Trung Bắc cho rằng việc thi công không đồng bộ khiến nhiều hạng mục chồng chéo, ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là nguyên nhân khiến các đường ống bị nứt, vỡ. 

Sau khi xảy ra tình trạng này thì các đơn vị có liên quan đã phối hợp sửa chữa nhưng không hiệu quả.

Hiện tại, công trình nước sạch tại Tân Lập- Lũng Búng đang gặp nhiều vướng mắc, dù đã có chủ trương bàn giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang từ 2014.

Thế nhưng giữa xã Tân Trào và Công ty không tìm được tiếng nói chung. Vì vậy, xã chưa thể bàn giao lại công trình cho công ty cấp thoát nước.

Đối với công trình nước sạch tại thôn 10 Minh Tiến, chủ đầu tư là UBND huyện Hàm Yên. Thời điểm bàn giao cho Trung tâm nước sạch quản lý, khai thác thì công trình đã xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả.

 
Các hạng mục công trình, trang thiết bị xuống cấp nghiêm trọng gây lãng phí. Ảnh: Phùng Minh.

Theo ông Bắc, khâu khảo sát xây dựng công trình không phù hợp. Nguồn nước được đặt ở vùng sản xuất nông nghiệp nên không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, việc thường xuyên mất nước khiến khâu vận hành không đạt hiệu quả.

“Đơn vị quản lý đang lên kế hoạch tìm nguồn nước khác tốt hơn. Nếu người dân có nhu cầu sử dụng, trung tâm sẽ sửa chữa, tìm nguồn nước đảm bảo để cung cấp cho dân”, ông Bắc cho biết.

Để giải quyết tình trạng các công trình nhỏ lẻ, bỏ hoang, cơ quan chức năng đã tính tới phương án xã hội hoá cấp nước. Tuy nhiên, đặc thù miền núi khó khăn, nguồn thu hạn chế nên các doanh nghiệp ngại đầu tư.

Nhật Phong- Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

"Khát" nước bên những công trình nước sạch tiền tỉ nằm đắp chiếu

Nhật Phong - Phùng Minh |

Mặc dù đạt tỷ lệ gần 90% dân số được sử dụng nước sạch, nhưng ở một số nơi của tỉnh Tuyên Quang, người dân vẫn "khát" nước sạch từng ngày, ngay bên cạnh những công trình đang trong tình trạng đắp chiếu.

Nhiều công trình nước sạch ở Đắk Lắk vẫn hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Nhiều công trình nước sạch ở Đắk Lắk vẫn đang bỏ hoang, hoạt động kém hiệu quả. Trong mùa dịch COVID-19, nhiều dự án nước sạch lớn đang thi công chậm tiến độ, khó hoàn thiện đúng thời gian đề ra.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân xã đảo "khát nước" sạch

Thanh Chung |

Công trình nước sạch được đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, được xây dựng xong cách đây hơn 2 năm, nhưng không thể đưa vào sử dụng khiến hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lao đao.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Khát" nước bên những công trình nước sạch tiền tỉ nằm đắp chiếu

Nhật Phong - Phùng Minh |

Mặc dù đạt tỷ lệ gần 90% dân số được sử dụng nước sạch, nhưng ở một số nơi của tỉnh Tuyên Quang, người dân vẫn "khát" nước sạch từng ngày, ngay bên cạnh những công trình đang trong tình trạng đắp chiếu.

Nhiều công trình nước sạch ở Đắk Lắk vẫn hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Nhiều công trình nước sạch ở Đắk Lắk vẫn đang bỏ hoang, hoạt động kém hiệu quả. Trong mùa dịch COVID-19, nhiều dự án nước sạch lớn đang thi công chậm tiến độ, khó hoàn thiện đúng thời gian đề ra.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân xã đảo "khát nước" sạch

Thanh Chung |

Công trình nước sạch được đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, được xây dựng xong cách đây hơn 2 năm, nhưng không thể đưa vào sử dụng khiến hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lao đao.