Dân tự ý lấp sông xây dựng nhà trái phép: Chính quyền không biết!

NGUYỄN TRI |

Người dân ở xóm Gò Cau và các khu vực giáp ranh sông Hà Thanh, sông Đình Đăng thuộc các xóm 1, 2, 3, thôn Diêm Vân (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tự ý bơm cát, san lấp nhiều hécta mặt nước nuôi trồng thủy sản để xây dựng nhà ở, nền móng, chòi canh giữ hồ nuôi trồng thủy sản... Hoạt động thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình ở đây đều không phép.

Hút cát, lấp sông hồ để xây nhà

Đến xóm Gò Cau và các xóm 1, 2, 3 (thôn Diêm Vân), dễ dàng nhận ra nhiều ngôi nhà cấp 4 kiên cố được xây dựng trái phép nằm dọc bờ sông Hà Thanh, sông Đình Đăng.

Kiểm đếm sơ bộ, khu vực này có 13 ngôi nhà xây dựng bất hợp pháp trên diện tích hơn 945m2. Ngôi nhà có diện tích nhỏ nhất là 25,8m2 do ông N.C đứng tên. Ngôi nhà có diện tích lớn nhất 229,6m2 do ông M.X.H làm chủ, được xây dựng vào năm 2010 bằng hình thức bơm cát nâng nền lấn chiếm trên diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Ngoài ngôi nhà này, ông Hiếu còn lấn chiếm 1.173m2 đất khác, nhưng chưa xây dựng công trình.

Ngoài ra, nhiều diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở các xóm 1, 2, 3 dọc sông Đình Đăng, sông Hà Thanh cũng được người dân sử dụng máy bơm hút cát ngoài sông để san lấp, nâng nền và được khoanh bao xung quanh bằng móng đá chẻ kiên cố với 17 trường hợp vi phạm, trên diện tích hơn 11.360m2.

Một số trường hợp chiếm đất mặt nước sông Hà Thanh chỉ mới bơm hút cát tạo nền, chưa xây dựng hoặc xây dựng chòi canh nuôi trồng thủy sản với diện tích hơn 145m2.

Đáng nói, tình hình người dân bơm cát, lấn chiếm mặt nước nuôi trồng thủy sản để xây nhà diễn ra trong thời gian dài, song chính quyền cơ sở không có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, tổ công tác của UBND xã Phước Thuận đã kiểm tra tại khu vực Gò Cau, cùng các khu vực giáp sông Hà Thanh, sông Đình Đăng (thuộc xóm 1,2,3, thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận) và phát hiện có 34 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý san lấp, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trong thời gian từ năm 2010 - 2017.

Các trường hợp vi phạm trên đều lấn chiếm đất mặt nước sông, lạch do người dân khai vỡ để nuôi trồng thủy sản nhưng không còn canh tác. Các đối tượng vi phạm tự ý bơm hút cát để san lấp tạo nền đất, cất chòi để canh giữ hồ; lấn chiếm đất nuôi trồng thủy sản để nâng nền và xây dựng nhà ở cấp 4.

Sẽ xử lý nghiêm

Cũng theo UBND huyện Tuy Phước, đa số các trường hợp lấn chiếm đất, tự ý san lấp chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình trái phép đều có thời gian vi phạm diễn ra từ nhiều năm. Ban đầu, họ chỉ bơm cát làm nền, cất chòi tạm để canh giữ hồ nuôi trồng thủy sản, sau đó tiếp tục xây dựng công trình nên rất khó khăn cho công tác xử lý tại địa phương.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBND xã Phước Thuận đã thành lập tổ công tác và tiến hành kiểm tra, rà soát tại khu vực Gò Cau và các khu vực giáp sông Hà Thanh, sông Đình Đăng để xác định diện tích lấn chiếm của từng hộ, lập biên bản vi phạm hành chính từng cá nhân. Đồng thời, UBND xã vận động, tuyên truyền để các hộ dân nắm bắt chủ trương, không được xây dựng bất kỳ công trình nào trên đất lấn chiếm. Các hộ vi phạm phải tự giác khắc phục hậu quả.

“Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Phước Thuận chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các trường hợp nên trên theo quy định của pháp luật, tránh việc khiếu kiện xảy ra, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương” - lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước cho biết.

Còn theo lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Định, sở đã có văn bản giao UBND huyện Tuy Phước kiểm tra, báo cáo cụ thể sự việc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên - Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương phải thắt chặt quản lý, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm đất đai trái phép khi mới phát sinh.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu có văn bản gửi UBND huyện Tuy Phước, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tự ý san lấp, xây dựng trái phép trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hỏa tốc kiểm tra việc khai thác cát trái phép làm đường nông thôn mới

HƯNG THƠ |

Sau khi có thông tin phản ánh việc khai thác cát trái phép để làm công trình đường nông thôn mới, địa phương đã ban hành 2 văn bản hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Quảng Bình: Xử lý nhiều "cát tặc" vận chuyển trái phép trên sông

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình khai thác, vận chuyển trái phép cát sỏi đường thủy nội địa có chiều hướng phức tạo, lực lượng CSGT - Công an Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Kiểm điểm Chủ tịch xã vì "linh động" cho khai thác cát trái phép

NGUYỄN TRI |

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) cũng như các cá nhân có liên quan về việc khai thác cát không đúng quy định tại thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỏa tốc kiểm tra việc khai thác cát trái phép làm đường nông thôn mới

HƯNG THƠ |

Sau khi có thông tin phản ánh việc khai thác cát trái phép để làm công trình đường nông thôn mới, địa phương đã ban hành 2 văn bản hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Quảng Bình: Xử lý nhiều "cát tặc" vận chuyển trái phép trên sông

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình khai thác, vận chuyển trái phép cát sỏi đường thủy nội địa có chiều hướng phức tạo, lực lượng CSGT - Công an Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Kiểm điểm Chủ tịch xã vì "linh động" cho khai thác cát trái phép

NGUYỄN TRI |

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) cũng như các cá nhân có liên quan về việc khai thác cát không đúng quy định tại thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài.