Hàng loạt vùng cách ly y tế là vùng nông thôn của tỉnh Bạc Liêu, nơi cọng rau, con cá đang vào mùa thu hoạch. Người dân sẵn sàng “ai ở nhà nấy”, nhưng không thể đứng nhìn ngô trổ cờ, rau cần già nua, tôm nuôi không thu hoạch. Trước tình hình đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã vào cuộc giúp người dân vượt qua những khó khăn vì COVID-19.
Bà Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Long cho biết: “Thời điểm này, rau màu tại huyện bước vào thu hoạch, rộ nhất là rau cần, rau má, bắp (ngô). Lo nhất là những hàng hóa này không thu hoạch sẽ quá lứa.
Một mặt, chúng tôi vận động người mua, mặt khác vận động hội viên cùng với đoàn thanh niên thu hoạch giúp người dân. Bằng cách này, chúng tôi đã giúp người dân tiêu thụ gần 10 tấn rau, quả các loại, không để quá lứa, phải đổ bỏ”.
Hiện nay, các loại rau (rau má, rau cần nước, rau ngót, rau muống, rau răm, ngò om, rau thơm...) ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long cung cấp ra thị trường 39 tấn/ngày (tiêu thụ tại địa phương 7 tấn/ngày), hiện tồn 32 tấn/ngày cần tiêu thụ.
Trong các ngày 24-26.7, có thương lái ở Kiên Giang, Hậu Giang và đội từ thiện ở Long An xuống thu mua rau các loại ở Phước Long được 12 tấn/ngày, thời gian tới, nếu việc vận chuyển dễ dàng qua các chốt kiểm soát, các thương lái sẽ tiếp tục tăng số lượng thu mua.
Riêng tôm càng xanh ở huyện Hồng Dân, diện tích đến kỳ thu hoạch khoảng 975ha, khả năng cung ứng khoảng 3 tấn/ngày cần tiêu thụ. Hợp tác xã Nông nghiệp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A, hiện có lượng tôm càng xanh đạt kích cỡ thu hoạch (size tôm từ 10-20 con/kg), giá bán tại ao 125.000đ/kg, sản lượng tôm cung ứng khoảng 2-3 tấn/ngày và có thể nhiều hơn nếu có nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp.
Thương lái địa phương chỉ tiêu thụ khoảng 500kg/ngày, ngày 25.7, thương lái tỉnh Cà Mau thu mua 200kg. Hiện tại, địa phương đã tìm đầu ra tại Cần Thơ và Cà Mau để tiêu thụ.
Để thu hoạch và vận chuyển được, ông Huỳnh Hữu Tính, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long cho biết: Xã thành lập đội tình nguyện thu hoạch giúp người dân, sau đó có đội chở hàng hóa ra ngoài chốt kiểm dịch đến nơi có xe lớn chờ sẵn. Theo ông Tính, những người thu mua cũng được UBND xã, các hội, đoàn thể giới thiệu.
Đối với những vùng cách ly y tế, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện vận động chị em phụ nữ thành lập đội đi chợ giùm. Mỗi ngày đi một lần cho những người không có điều kiện đi chợ, cũng góp phần làm giảm số lượng người ra đường đi mua thực phẩm những ngày giãn cách.