Dân trồng lúa điêu đứng bởi sông trơ đáy do nắn dòng thi công thủy điện

H.L |

Chủ đầu tư tự ý nắn dòng xây dựng Thủy điện Chư Pông Krông trên dòng sông Krông Nô (đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Việc dòng sông bị nắn đã làm thay đổi dòng chảy, hậu quả nhãn tiền là ruộng lúa của người dân hạ du bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không có nước tưới.

Ông Nguyễn Văn Danh, người dân xã Quảng Phú cho biết, năm nay gia đình ông gieo sạ muộn hơn so với năm trước khoảng nửa tháng. Nguyên do là tình trạng khô hạn kéo dài, trạm bơm nước từ sông Krông Nô vào cánh đồng buôn Sứk không thể hoạt động.

Mực nước sông giảm khiến các trạm bơm bơm nước vào cánh đồng buôn Sứk khôg hoạt động. Ảnh: LX
Mực nước sông giảm khiến các trạm bơm bơm nước vào cánh đồng buôn Sứk không hoạt động. Ảnh: LX

Theo lời ông Danh, cánh đồng buôn Sứk và D12 (đều thuộc xã Quảng Phú) có diện tích khoảng 120ha với khoảng 300 hộ dân canh tác. Việc không có nước sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân người địa phương.

Người dân xã Quảng Phú cho biết, từ ngày xây dựng Thuỷ điện Chư Pông Krông, dòng sông Krông Nô bị thay đổi dòng chảy.

Theo UBND xã Quảng Phú, trong quá trình xây dựng thủy điện Chư Pông Krông, đơn vị thi công đã nạo vét, tác động vào lòng sông và đẩy dòng nước sang phía tỉnh Đắk Lắk, trạm bơm D12 bị hụt “chân”, không bơm được nước hoặc chỉ hoạt động cầm chừng.

Ông Hồ Tràng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú cho biết việc thi công Thủy điện Chư Pông Krông đã làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân tại xã Quảng Phú.

“Các năm trước, mỗi khi trạm bơm thiếu nước, chúng tôi huy động người dân tham gia nạo vét, xử lý khu vực lòng sông dưới “chân” trạm bơm để bơm nước vào cánh đồng. Năm nay cũng khô hạn kéo dài nhưng không làm được, vì dòng sông đã bị nắn đi hướng khác, cách chân trạm bơm hàng chục mét” – ông Hồ Tràng giải thích thêm.

Cũng theo lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Phú, dù sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng phía chủ đầu tư, đơn vị thi công thủy điện vẫn tỏ ra không hợp tác, coi như đó chỉ là việc nhỏ. UBND xã Quảng Phú đã đề nghị, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành khảo sát và có văn bản báo cáo lên UBND huyện Krông Nô và các ngành chức năng liên quan xử lý theo thẩm quyền.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm về tài nguyên nước, một công ty thủy điện bị phạt 160 triệu đồng

Phú Sơn |

Ngày 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thủy điện Đăk Mê, thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, số tiền 160 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Xây nhà máy thủy điện 2.000 tỉ đâu phải cái nhà bếp!

LÊ THANH PHONG |

Đó nhà Nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex do Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai đầu tư xây dựng cuối năm 2008, hoàn thành và phát điện hòa lưới vào tháng 10.2013, công suất lắp máy 60MW, điện lượng bình quân đạt 270 triệu kWh.

Lạnh sống lưng cảnh núi lở ụp xuống vỡ đập thủy điện Trung Quốc

Hải Anh |

Vụ lở đất lớn xảy ra ở huyện phía tây nam Trung Quốc hôm 11.7 khiến đường sá bị chặn và một đập thủy điện bị vỡ.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Vi phạm về tài nguyên nước, một công ty thủy điện bị phạt 160 triệu đồng

Phú Sơn |

Ngày 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thủy điện Đăk Mê, thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, số tiền 160 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Xây nhà máy thủy điện 2.000 tỉ đâu phải cái nhà bếp!

LÊ THANH PHONG |

Đó nhà Nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex do Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai đầu tư xây dựng cuối năm 2008, hoàn thành và phát điện hòa lưới vào tháng 10.2013, công suất lắp máy 60MW, điện lượng bình quân đạt 270 triệu kWh.

Lạnh sống lưng cảnh núi lở ụp xuống vỡ đập thủy điện Trung Quốc

Hải Anh |

Vụ lở đất lớn xảy ra ở huyện phía tây nam Trung Quốc hôm 11.7 khiến đường sá bị chặn và một đập thủy điện bị vỡ.