Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Chôn lấp rác thải cạnh bờ sông

Ngày 30.7, phản ánh tới Báo Lao Động, người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng cho biết điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại bờ sông Cửu An, thuộc thôn Viên Quang là do UBND xã quản lý.

Cách đây hơn 1 tháng, xã đã tiến hành xây tường rào bãi rác nên có múc hết số rác trong điểm tập kết rác ra ngoài để lấy mặt bằng thi công.

"Thời điểm này rác để đầy đường, đầy thân đê và tràn cả xuống sông Cửu An. Khi thi công xong khu chứa rác, một lượng lớn rác thải không được đưa trở lại bãi rác mà được ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo máy xúc đào vào thân đê để chôn lấp rác vào đó. Phần rác cạnh bờ sông thì được múc đất, cát phủ lên che rác đi, ngụy tạo thành đường đê" - người dân thôn Viên Quang bức xúc.

Khu tập kết rác thôn Viên Quang. Ảnh: P.Đ
Khu tập kết rác thôn Viên Quang. Ảnh: P.Đ

Ông Quách Văn Tạ (SN 1949, thôn Viên Quang) cho biết,  nước sông Cửu An được sử dụng để nuôi trồng thủy sản, phục vụ nhu cầu nước tưới tiêu cho nông nghiệp và cũng là nơi đánh bắt cá của người dân. Phần rác được chôn ở chân và thân đê sát cạnh bờ sông Cửu An dài khoảng 20m và sâu hơn 3m.

"Cơ quan chức năng cần kiểm tra, đánh giá để xác định số lượng rác thải bị chôn lấp để khắc phục tìm trạng chôn lấp rác thải nguy hại" - người dân thôn Viên Quang đề nghị.

Người dân bức xúc trước việc chôn, lấp rác thải cạnh bờ sông Cửu An.
Người dân bức xúc trước việc chôn, lấp rác thải cạnh bờ sông Cửu An.

Bức xúc, người dân thôn Viên Quang đã phản ánh đến UBND xã nhưng không được phản hồi thỏa đáng. Sau nhiều chờ đợi, ngày 23.7.2019, nhiều người đã cùng ký đơn tố cáo hành vi của ông Lê Hồng Sơn lên UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Chết 3.000 con vịt vì rác thải?

Ông Phạm Đình Trừ sống gần bãi rác thải cho biết, sau khi xã chôn rác ở thân và chân đê sông Cửu An được 1 tuần thì đàn vịt của gia đình ông tự nhiên chết khoảng 3.000 con trên tổng số 5.000 con vịt.

"Chết 3.000 con vịt, mỗi con nặng 1kg gây thiệt hại cho gia đình tôi gần 100 triệu đồng. Nguyên nhân chết của đàn vịt là do vịt uống phải nguồn nước có chứa rác thải chảy ra sông Cửu An.

Khi vịt bắt đầu chết, gia đình tôi có báo cáo với xã để kiểm nghiệm hay xác định nguyên nhân nhưng xã không xuống kiểm tra. 3 ngày sau đó tôi đã nhốt vịt trên cạn, dùng nước giếng cho vịt uống thì dần dần vịt khỏi lại và cứu được hơn 1.000 con vịt. Được 1 tuần, xã mới xuống kiểm tra thì lúc này vịt nhà tôi đã khỏi" - ông Trừ bất bình kể lại.

Người dân đào 1 phần rác được chôn lấp ở thân đê lên.
Người dân đào 1 phần rác được chôn lấp ở thân đê lên.

Chứng minh cho việc xã đã chôn rác thải xuống thân đê, một số người dân đã dùng cào cuốc để đào 1 phần rác thải đã được chôn xuống mép bờ sông. Toàn bộ rác thải được chôn xuống đây đều là rác thải sinh hoạt.

Thông tin với Lao Động và trong giấy xác nhận với người dân ngày 22.7, ông Quách Hồng Việt - Trưởng thôn Viên Quang - xác nhận việc chôn lấp rác ở bờ sông là có thật. Tuy nhiên việc ông và những người khác làm, thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Quang Hưng.

Giấy xác nhận của ông Quách Hồng Việt - Trưởng thôn Viên Quang về việc chôn lấp rác.
Giấy xác nhận của ông Quách Hồng Việt - Trưởng thôn Viên Quang về việc chôn lấp rác.

"Chúng tôi đã múc vợi 2 phần rác vào bên trong bãi tập kết, còn phần rác được chôn xuống thân đê và mép bờ sông là 1 phần, ước tính trên 20 khối rác được chôn lấp tại đây. Về việc này chúng tôi đã có ý kiến với ủy ban xã để xử lý chứ thôn không có thẩm quyền" - Trưởng thôn Viên Quang nói.

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Quang Hưng lại phủ nhận và cho biết, ông chưa nhận được đơn tố cáo của người dân và ông cũng không chỉ đạo lực lượng nào chôn, lấp rác xuống sông (?!).

Long Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sau chỉ đạo “nóng”, dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chiều tối nay (5.7), người dân quanh khu vực bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã dỡ lều bạt để thông đường xe rác.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên quan đến việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, UBND TP. Hà Nội vừa có cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án khu vực Khu LHXLCT Sóc Sơn.

Dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn muốn tăng mức đền bù

Phạm Đông |

Do dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe nên người dân muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đền bù giải phóng mặt bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau chỉ đạo “nóng”, dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chiều tối nay (5.7), người dân quanh khu vực bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã dỡ lều bạt để thông đường xe rác.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên quan đến việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, UBND TP. Hà Nội vừa có cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án khu vực Khu LHXLCT Sóc Sơn.

Dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn muốn tăng mức đền bù

Phạm Đông |

Do dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe nên người dân muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đền bù giải phóng mặt bằng.