Dân Sài Gòn lại sắp bì bõm vì đợt triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cuối tháng 10 trên sông Sài Gòn dự kiến đạt đỉnh 1,70m có thể gây ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Hồ CHí Minh.

Ngày 25.10, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều trên các kênh rạch TP.Hồ Chí Minh hiện đang lên nhanh và đạt mức cao nhất vào ngày 29.10.

Theo dự báo, đỉnh triều trên sông Sài Gòn ngày 28.10 đạt 1,66m (vượt báo động III 0,16 m) lúc 4h30 và 16h. Ngày 29.10, đỉnh triều tăng lên 1,67m lúc 5h30 và đạt đỉnh 1,70m lúc 17h.

Trước đó, đợt triều cường vượt báo động 3 hồi tháng 9 khiến 13 tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng, gồm: đường Bình Quới, Bình Lợi (quận Bình Thạnh); Nguyễn Văn Hưởng (quận 2); Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè); Phú Định, Phạm Hùng, Mễ Cốc (quận 8); Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập (quận 7); quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Trong đó, vị trí ngập sâu nhất là 0,35 m tại đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai.

Để đối phó với đợt triều cường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí bờ bao, cống quan trọng cũng như bố trí máy bơm nước di động để khắc phục sớm các sự cố ngập úng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Triều cường cao nhất trong 20 năm khiến Sài Gòn ngập "te tua"

MINH QUÂN |

Đợt triều cường chiều tối ngày 30.9, đỉnh triều đã lập kỷ lục mới đo tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) với mức 1,77m (vượt báo động 3 là 0,27m) - cao nhất trong 20 năm qua.

Triều cường kỷ lục, khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng “thất thủ”

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cao nhất trong 10 năm qua khiến nhiều khu vực ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng. Trong đó, khu Thảo Điền (quận 2) là nơi có nhiều biệt thự, căn hộ sang trọng, trường học quốc tế... cũng “thất thủ” vì nước ngập.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều cường cao nhất trong 20 năm khiến Sài Gòn ngập "te tua"

MINH QUÂN |

Đợt triều cường chiều tối ngày 30.9, đỉnh triều đã lập kỷ lục mới đo tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) với mức 1,77m (vượt báo động 3 là 0,27m) - cao nhất trong 20 năm qua.

Triều cường kỷ lục, khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng “thất thủ”

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cao nhất trong 10 năm qua khiến nhiều khu vực ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng. Trong đó, khu Thảo Điền (quận 2) là nơi có nhiều biệt thự, căn hộ sang trọng, trường học quốc tế... cũng “thất thủ” vì nước ngập.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.