Dân Quy Nhơn tìm đủ chiêu "hạ nhiệt" khi bị cắt điện giữa lúc nắng nóng

NGUYỄN TRI |

Việc 2/3 cư dân TP. Quy Nhơn (Bình Định) bị cắt điện, trong thời điểm mức nhiệt cao phổ biến từ 36 - 38 độ C, khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân thành phố xáo trộn.

Ngày 18.6, Điện lực Bình Định ngừng cung cấp điện từ 3h30 đến 19h30 cùng ngày để thi công hạng mục nâng cao, di dời đường dây 110kV Quy Nhơn - Quy Nhơn 2 phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường ĐT 638 (còn gọi là đường phía tây tỉnh Bình Định).

Những khu vực mất điện thuộc các phường Hải Cảng, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng và một phần các phường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Quang Trung… Điều này khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân TP.Quy Nhơn (Bình Định) bị đảo lộn.

Ghi nhận tại các công viên ven biển dọc đường Xuân Diệu, An Dương Vương…, càng về trưa càng có nhiều gia đình, các nhóm bạn trẻ... mua đồ ăn, nước uống và mang lều bạt... đến các khu vực công cộng tránh nóng. Nhiều du khách vì khách sạn bị mất điện nên cũng ra công viên ngồi hóng mát.

Bà Trần Thị Tuyết Nga (trú đường Lý Tự Trọng, TP. Quy Nhơn) cho biết, do ở nhà  nóng cộng với việc bị cắt điện khiến không khí càng khó chịu. “Vì vậy, vợ chồng tôi mang bạt, đồ ăn, nước uống ra công viên gần biển cách nhà hơn 2km để ngồi nghỉ ngơi, rồi vừa làm việc” - bà Nga cho biết.

Các nhóm bạn trẻ... mua đồ ăn, nước uống và mang áo mưa, bạt... đến công viên tránh nóng. Ảnh: N.T
Các nhóm bạn trẻ... mua đồ ăn, nước uống và mang áo mưa, bạt... đến công viên tránh nóng. Ảnh: N.T

Còn vợ chồng anh Nguyễn Trọng (trú đường Phan Đăng Lưu, TP.Quy Nhơn) lại có cách khác để trốn cái nóng trong ngày thành phố bị cắt điện. Cụ thể, do gia đình có con nhỏ, nên vợ chồng anh quyết định thuê khách sạn gần nhà để nghỉ trưa. Đặc biệt, theo anh Trọng, cũng có nhiều cặp vợ chồng khác cũng chở con đi tìm khách sạn để “trốn nóng”.

“Gia đình có con nhỏ, trời thì nóng, không có quạt, máy lạnh thì mình cũng khó chịu nói chi đến các cháu. Cũng may, tôi cũng tìm ra được khách sạn để nghỉ ngơi cho hết ngày” - anh Trọng chia sẻ.

Nhiều gia đình lựa chọn dẫn con cái dạo chơi, ăn cơm tại các siêu thị Co.op mart Quy Nhơn, Big C Quy Nhơn... Chưa hết, do có thông báo từ trước nên nhiều gia đình đã cho con nhỏ vê quê (những vùng ven thành phố để tránh nóng).

 
Nhiều gia đình có cháu nhỏ cũng phải tìm cách trốn nóng. Ảnh: N.T.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng, đã ký văn bản gửi Điện lực Bình Định yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét đề nghị của UBND TP. Quy Nhơn, sớm bố trí lịch cắt điện đường dây 110 kV Quy Nhơn-Quy Nhơn 2 để UBND TP. Quy Nhơn nâng cao, di dời đường dây, phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường ĐT 638 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ông Huỳnh Ngọc Việt - Giám đốc Điện lực Bình Định cũng cho hay, việc cắt điện này được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định. Thực hiện yêu cầu này, Công ty Điện lực Bình Định sẽ cắt điện ĐZ 110kV Phú Tài - Quy Nhơn cấp điện cho TBA 110kV Quy Nhơn 2.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, người dân T.P Vinh đổ xô ra sông Lam giải nhiệt

BÍCH DŨNG - HÙNG TRẦN |

Nắng nóng như đổ lửa kéo dài hơn 1 tuần liền tại Nghệ An. Trong những ngày đỉnh điểm nhiệt độ dao động 37 đến 40 độ C, nhiều người dân TP. Vinh kéo nhau ra sông Lam thuộc phận phường Bến Thủy để tắm giải nhiệt.

Chuyên gia mách nước chống tiêu chảy cho trẻ trong ngày hè nắng nóng

Ngọc Mai |

Mùa hè cũng là lúc trẻ em thường mắc tiêu chảy, theo nhiều chuyên gia lúc này cần cung cấp thêm các loại rau, nước ép, đồng thời cần bảo quản tốt các loại thức ăn, hạn chế sử dụng đá đặc biệt là đá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đây là những lời khuyên PGS TS Nguyễn Thị Vân Hồng - nguyên Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai dành cho các bậc phụ huynh.

Dự báo thời tiết 17.6: Đầu tuần, nắng nóng quay lại miền Bắc

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Người đàn ông đánh nam shipper gãy hai tay khai còn từng doạ "đâm chết" nạn nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Trương Đình Nhạt, người đã đánh gãy 2 tay shipper khai rằng, do nghi ngờ anh shipper lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông đã dùng tuýp sắt đánh gãy 2 tay shipper.

Nếu Lịch sử là môn thi bắt buộc, học sinh cần thay đổi cách học từ bây giờ

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Ngoại ngữ.

Mang thai ở tuổi vị thành niên có xu hướng ngày càng tăng

Hương Giang |

Hiện nay trẻ vị thành niên sinh con có xu hướng ngày càng tăng. Đây là vấn nạn đang được xã hội quan tâm, bởi hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống tương lai của trẻ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và xã hội.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Loạt bar, club tại Hà Nội nói không với bóng cười

Khương Duy |

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng sử dụng vô tội vạ bóng cười của giới trẻ Hà Nội, hoạt động sử dụng, kinh doanh trái phép chất kích thích này đã được siết chặt.

Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, người dân T.P Vinh đổ xô ra sông Lam giải nhiệt

BÍCH DŨNG - HÙNG TRẦN |

Nắng nóng như đổ lửa kéo dài hơn 1 tuần liền tại Nghệ An. Trong những ngày đỉnh điểm nhiệt độ dao động 37 đến 40 độ C, nhiều người dân TP. Vinh kéo nhau ra sông Lam thuộc phận phường Bến Thủy để tắm giải nhiệt.

Chuyên gia mách nước chống tiêu chảy cho trẻ trong ngày hè nắng nóng

Ngọc Mai |

Mùa hè cũng là lúc trẻ em thường mắc tiêu chảy, theo nhiều chuyên gia lúc này cần cung cấp thêm các loại rau, nước ép, đồng thời cần bảo quản tốt các loại thức ăn, hạn chế sử dụng đá đặc biệt là đá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đây là những lời khuyên PGS TS Nguyễn Thị Vân Hồng - nguyên Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai dành cho các bậc phụ huynh.

Dự báo thời tiết 17.6: Đầu tuần, nắng nóng quay lại miền Bắc

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.