Hải Phòng:

Dân “quây” nhà máy giấy vì cho rằng công ty không giữ lời hứa di dời

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục người dân đã “vây” cổng nhà máy sản xuất giấy ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng, không cho các phương tiện lưu thông vào nhà máy vì cho rằng đơn vị hoạt động giữa khi dân cư, gây ô nhiễm môi trường và không thực hiện lời hứa di dời khi đến hạn…

Theo đó, ngày 5.9, hàng chục người dân tại các khu dân cư Đông Hưng, Hải Đoạn 1, Hải Đoạn 2 (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng) đã “vây” kín cổng Nhà máy sản xuất giấy của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (địa chỉ ở số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2) để phản đối công ty này hoạt động.

Ông Nguyễn Hữu Tr (người dân tổ dân phố Đông Hưng, phường Đông Hải 2) cho biết: Từ năm 2020, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã có cam kết đến tháng 7.2022, Nhà máy chế biến bột giấy kraft sẽ dừng hoạt động để di chuyển ra khu công nghiệp (KCN) ở huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, từ tối 1.9, công ty lại hoạt động trở lại, mùi hoá chất tẩy rửa bay ra môi trường khiến người dân xung quanh rất khó chịu.

Ông Phạm Ngọc T (ở tổ dân phố Hải Đoạn 2) cho rằng, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động giữa khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ an toàn cháy nổ (trong sân nhà máy còn chứa hàng trăm tấn giấy vụn, giấy cũ). Bởi vậy, người dân cả 3 tổ dân phố yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động, di chuyển vào KCN theo yêu cầu của TP.Hải Phòng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trao đổi về vụ việc, ông Hoàng Đức Long - Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 - cho hay: Việc yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND TP.Hải Phòng, nên ông đề nghị người dân có văn bản kiến nghị tới UBND quận Hải An, tới UBND TP.Hải Phòng để xem xét, giải quyết.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo phường Đông Hải 2 và người dân ngày 5.9, ông Long cũng thông tin tới các hộ dân: Theo kế hoạch, nhà máy mới được xây dựng tại KCN Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) sẽ hoàn thành trong quý III/2022, toàn bộ nhà máy chế biến giấy sẽ được chuyển về địa điểm mới. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, nhà máy mới chưa thể hoàn thành theo tiến độ để ra. Do vậy, TP.Hải Phòng đã có văn bản cho phép công ty chậm nhất đến hết quý III/2024 phải di chuyển nhà máy ra khỏi khu dân cư.

Buổi đối thoại của lãnh đạo phường Đông Hải 2 và người dân không tìm được sự đồng thuận vì người dân cho rằng Công ty không giữ lời hứa di dời.
Buổi đối thoại của lãnh đạo phường Đông Hải 2 và người dân không tìm được sự đồng thuận vì người dân cho rằng, công ty không giữ lời hứa di dời.

Trước đó, vào tháng 7.2020, TP.Hải Phòng có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất giấy của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng từ phường Đông Hải 2 (quận Hải An) về KCN Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng). Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhà máy có tổng mức đầu tư 190 tỉ đồng, đi vào hoạt động đầu quý III/2022.

Tháng 11.2021, TP.Hải Phòng có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, nâng tổng mức đầu tư lên 1.240 tỉ đồng, thời gian hoàn thành dự án từ quý III/2024.

Theo văn bản của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gửi UBND TP.Hải Phòng, do điều chỉnh chủ trương đầu tư, kéo dài thời gian xây dựng nhà máy, nên để bảo đảm việc làm cho người lao động, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ty đề nghị thành phố cho được kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy giấy tại phường Đông Hải 2 đến hết quý III/2024.

Buổi đối thoại của lãnh đạo phường Đông Hải 2 và người dân đã không tạo được sự đồng thuận, do người dân cho rằng, biên bản 3 bên gồm chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân lập ngày 17.7.2020 đã cam kết, sau 2 năm nhà máy sẽ dừng hoạt động và di chuyển khỏi khu dân cư. Nhưng đến hạn, TP.Hải Phòng lại có văn bản cho phép công ty kéo dài thời gian hoạt động mà không họp, bàn, lấy ý kiến người dân là không đảm bảo yếu tố dân chủ đã thống nhất như thỏa thuận trước đó với người dân.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Đồ Sơn lên tiếng vụ trâu chọi bị nghi tiêm chất kích thích

Mai Chi |

Hải Phòng - Trước nghi vấn trâu chọi số 15 được tiêm kích thích trước khi vào trận đấu nên đã có những hành động gây mất an toàn sau trận đấu, đại diện UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã lên tiếng.

Hàng trăm hộ dân Hạ Long cứ tối vội vã đóng kín cửa để "trốn" ô nhiễm

Đoàn Quang Hưng |

Quảng Ninh - Đã gần 2 năm nay, cứ tối đến, hơn 100 hộ dân thuộc tổ 5, 6, 8, Khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại nhanh chóng đóng cửa “trốn” trong nhà vì “sợ”… mùi hôi nồng nặc từ KCN Cái Lân phát tán ra môi trường xung quanh.

Hoà Bình: Dân tố nhà máy giấy bị đình chỉ vẫn xả thải ra môi trường

Minh Tâm - Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhà máy giấy Thuận Phát bị tố vẫn xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước dù mới bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Đồ Sơn lên tiếng vụ trâu chọi bị nghi tiêm chất kích thích

Mai Chi |

Hải Phòng - Trước nghi vấn trâu chọi số 15 được tiêm kích thích trước khi vào trận đấu nên đã có những hành động gây mất an toàn sau trận đấu, đại diện UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã lên tiếng.

Hàng trăm hộ dân Hạ Long cứ tối vội vã đóng kín cửa để "trốn" ô nhiễm

Đoàn Quang Hưng |

Quảng Ninh - Đã gần 2 năm nay, cứ tối đến, hơn 100 hộ dân thuộc tổ 5, 6, 8, Khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại nhanh chóng đóng cửa “trốn” trong nhà vì “sợ”… mùi hôi nồng nặc từ KCN Cái Lân phát tán ra môi trường xung quanh.

Hoà Bình: Dân tố nhà máy giấy bị đình chỉ vẫn xả thải ra môi trường

Minh Tâm - Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhà máy giấy Thuận Phát bị tố vẫn xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước dù mới bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ.