Dân Nghệ An tất bật "chạy" bão số 4 Podul

HẢI ĐĂNG |

Ngày 29.8, trước thông tin bão Podul (bão số 4) có thể đổ bộ vào ngày mai, người dân Nghệ An khẩn trương ứng phó, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tâm bão số 4 sẽ trực tiếp vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, dự báo trong 24h tới sẽ trực tiếp đổ bộ vào đất liền.

Ngư dân hợp sức đưa thuyền thúng lên bờ. Ảnh: PV
Ngư dân hợp sức đưa thuyền thúng lên bờ. Ảnh: PV
Sáng 29.8, Nghệ An đã xuất hiện mưa cục bộ, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Hồ thủy lợi Sông Sào, hồ chứa lớn nhất miền Tây xứ Nghệ cũng đã tiến hành xả tràn ứng phó bão số 4.

Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An đã có nhiều công điện hỏa tốc gửi đơn vị, địa phương trực thuộc khẩn cấp triển khai các giải pháp phòng chống, hướng dẫn người dân đến nơi an toàn, kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu, tranh thủ thu hoạch mùa vụ, hồ nuôi thủy hải sản để giảm thiểu thiệt hại tài sản khi bão số 4 đổ vào đất liền.

Nông dân Nghệ An gặt lúa chạy bão số 4. Ảnh: DH
Nông dân Nghệ An gặt lúa chạy bão số 4. Ảnh: DH
Chi cục Thủy sản Nghệ An đã phát bản tin thông báo qua máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF VX-1700 trên tần số 8058 kHz của Trạm bờ Chi cục, tất cả các tàu đang khai thác trên biển đã liên lạc được với Trạm bờ, nắm bắt diễn biến của cơn bão số 4 để chủ động phòng tránh.

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.947 tàu thuyền, 18.700 lao động, trong đó 3.819 tàu thuyền đang neo bến, 36 phương tiện đang đánh bắt ven bờ đã nhận được thông tin. Có 76 tàu với 750 lao động đang neo đậu ở các tỉnh ven biển.

Về khách du lịch, hiện còn 1.170 khách ở Cửa Lò và Bãi Lữ đã nắm bắt thông tin bão số 4 để phòng tránh an toàn. Trong ngày hôm nay, Nghệ An cũng chủ động phương án di dân những vùng xung yếu, nguy hiểm.

Người dân các địa phương ven biển đã tổ chức chằng chéo nhà cửa, ki ốt để phòng gió lớn. Nhiều nơi, dân tổ chức chặt phát cành cây tại các tuyến phố, gia cố mái che. Ngư dân đưa các thuyền thúng, thuyền nhỏ lên bờ, neo đậu các thuyền lớn tại cảng.

Đối với các thửa ruộng lúa chín, dân tranh thủ gặt về, tránh bị tàn phá khi bão lớn, mưa to. Những khu trồng rau màu cũng được che chắn.

Một số địa phương như thành phố Vinh, Quỳnh Lưu...đã thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (30.8) để bảo đảm an toàn.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

L.V |

Từ sáng đến trưa mai (30.8), bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đối mặt với lũ lụt, sạt lở đất; biển động dữ dội.

Ứng cứu một ngư dân gặp nạn khi trú tránh bão

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa sơ cứu 1 nạn nhân bị lên cơn co giật khi trên đường vào bờ tránh trú cơn bão số 4.

Hội An điều 3 ca nô đưa du khách từ Cù Lao Chàm vào bờ tránh bão

THUỲ TRANG |

Trước diễn biến thời tiết mưa gió do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, các chuyến đường biển từ Cửa Đại (TP. Hội An) đi Cù Lao Chàm đã bị tạm ngưng hoạt động. Riêng trong ngày 29 có 3 chuyến ca nô được điều động để hơn 100 người dân và du khách từ xã đảo vào đất liền tránh bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

L.V |

Từ sáng đến trưa mai (30.8), bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đối mặt với lũ lụt, sạt lở đất; biển động dữ dội.

Ứng cứu một ngư dân gặp nạn khi trú tránh bão

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa sơ cứu 1 nạn nhân bị lên cơn co giật khi trên đường vào bờ tránh trú cơn bão số 4.

Hội An điều 3 ca nô đưa du khách từ Cù Lao Chàm vào bờ tránh bão

THUỲ TRANG |

Trước diễn biến thời tiết mưa gió do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, các chuyến đường biển từ Cửa Đại (TP. Hội An) đi Cù Lao Chàm đã bị tạm ngưng hoạt động. Riêng trong ngày 29 có 3 chuyến ca nô được điều động để hơn 100 người dân và du khách từ xã đảo vào đất liền tránh bão.