Dân lại dựng lều chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Thanh Chung |

Lại một lần nữa, người dân ở Quảng Ngãi dựng lều, giăng dây trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất khi doanh nghiệp này tiếp tục nhả khói gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân địa phương, tầm 3 ngày trở lại đây, hoạt động của nhà máy khiến bầu không khí ô nhiễm trầm trọng.

Ông Ngô Đỗ (trú thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận) cho hay, việc vận hành bên trong nhà máy cứ liên tục thải khói ra môi trường không khí khiến cuộc sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn.

"Nhiều khi đang ngồi bưng bát cơm, mùi hôi khét lẹt xông thẳng vào nhà, thế là phải bỏ dở bữa ăn. Mấy hôm nay trời hay đổ mưa dông, nhà máy xả thải càng khủng khiếp hơn trước" - ông Đỗ nói.

Tương tự, bà Võ Thị Tư (thôn Đông Lỗ) cho hay, sau nhiều ngày liên tiếp bị "tra tấn" bởi mùi hôi do nhà máy phát tán, chiều 7.6, bà cùng hàng chục người dân quyết định mang lều bạt, dây đến trước cổng nhà máy để dựng lên căn lều nhỏ.

"Chúng tôi cương quyết túc trực ở đây 24/24 nhằm ngăn không cho xe vận chuyển hàng hóa ra vào nhà máy. Đây không phải lần đầu, chúng tôi tập trung phản đối hoạt động sản xuất gây ô nhiễm của nhà máy. 3 năm qua, không dưới 10 lần, người dân sinh sống lân cận nhà máy rủ nhau tập trung để yêu cầu doanh nghiệp ngưng xả thải gây ô nhiễm" - bà Tư chia sẻ.

Ngoài ra, người dân xã Bình Thuận còn bức xúc tố hoạt động san lấp mặt bằng của nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất trong vài ngày qua khiến bụi bay mù mịt, bủa vây môi trường không khí nơi họ sinh sống.

Bà Ngô Thị Rứa (72 tuổi, thôn Đông Lỗ) cho hay: "Nhiều năm nay, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cứ hứa giải quyết tái định cư cho hàng trăm hộ dân xã Bình Thuận nhưng dân chờ mãi vẫn chưa thấy triển khai. Nếu cứ sống chung với bầu không khí ô nhiễm thế này, chắc chẳng có ai ở đây sống nổi. Tội nhất, là những đứa trẻ nhỏ phải gánh chịu một bầu không khí ô nhiễm như thế này".

Ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, trong sáng nay (8.6), lãnh đạo huyện đã trực tiếp có mặt ở hiện trường để vận động người dân giải tán.

"Theo kế hoạch, khoảng 650 hộ dân xã Bình Thuận sẽ được di dời, bố trí tái định cư. Hiện nay, huyện đang tiếp tục kiểm kê giai đoạn 1 và dự kiến hết quý 2.2022 mới có đất để bố trí tái định cư cho dân. Khi di dời đến nơi ở mới, bà con sẽ không còn phản ứng với hoạt động của nhà máy nữa" - ông Khiết nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy Hòa Phát-Dung Quất xả thải hôi, khét: Có vượt quy chuẩn môi trường?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh đã trả lời liên quan đến việc xả thải của nhà máy Hòa Phát - Dung Quất (Quảng Ngãi) làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Dân sát nhà máy Hòa Phát - Dung Quất khổ vì mùi hôi, khét

Cát Tường- Thanh Chung |

Nhiều năm qua, người dân sống gần nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên tục phản ánh tình trạng xả thải bốc mùi hôi, khét khiến cuộc sống họ bị đảo lộn. Người dân đã nhiều lần ngăn cản xe ra vào nhà máy nhằm mong muốn được tái định cư, ổn định cuộc sống, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến họ vô cùng bức xúc.

Hòa Phát lập công ty gần 2.000 tỉ để "nhảy" vào lĩnh vực bất động sản

Minh An |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp gần 2.000 tỉ thành lập CTCP Bất động sản Hòa Phát.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà máy Hòa Phát-Dung Quất xả thải hôi, khét: Có vượt quy chuẩn môi trường?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh đã trả lời liên quan đến việc xả thải của nhà máy Hòa Phát - Dung Quất (Quảng Ngãi) làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Dân sát nhà máy Hòa Phát - Dung Quất khổ vì mùi hôi, khét

Cát Tường- Thanh Chung |

Nhiều năm qua, người dân sống gần nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên tục phản ánh tình trạng xả thải bốc mùi hôi, khét khiến cuộc sống họ bị đảo lộn. Người dân đã nhiều lần ngăn cản xe ra vào nhà máy nhằm mong muốn được tái định cư, ổn định cuộc sống, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến họ vô cùng bức xúc.

Hòa Phát lập công ty gần 2.000 tỉ để "nhảy" vào lĩnh vực bất động sản

Minh An |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp gần 2.000 tỉ thành lập CTCP Bất động sản Hòa Phát.