Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến loạt bài phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng, tìm hiểu của Lao Động cho thấy chính quyền đã đầu tư khu tái định cư nhưng… bỏ hoang vì dân không đến ở. 

Trao đổi với báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông cho biết, chính quyền địa phương từ cách đây khoảng 10 năm đã nắm được tình hình ô nhiễm môi trường do bụi từ 2 nhà máy xi măng của Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân và Công ty CP Cosevco 6 và các phương tiện vận chuyển ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại thôn Áng Sơn.

Sự phản ứng của người dân mạnh mẽ nhất vào những năm từ 2014 - 2016. Trước tình hình trên, một số hộ dân sinh sống gần nhà máy xi măng của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đã được bồi thường để di dời đi ở nơi khác. UBND huyện Quảng Ninh cũng đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng một khu tái định cư cho người dân với diện tích gần 2ha ở khu vực Cửa Trại (xã Vạn Ninh).

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, khu vực Cửa Trại được chọn làm khu tái định cư nằm khá xa khu vực người dân hiện đang sinh sống.

Sau nhiều năm được cấp vốn đầu tư, khu tái định cư hiện gần như bị bỏ hoang, vắng vẻ. Tuyến đường chính vào khu tái định cư do bỏ hoang lâu ngày không được sử dụng nên đã xuống cấp trầm trọng, các phương tiện rất khó để đi lại, đất đai thì khô cằn. Trạm biến áp để cấp điện cho khu tái định cư đã được tháo dỡ, hệ thống dây điện thì được kéo trên những cột gỗ hiện mục nát.

Một ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái định cư. Ảnh: Lê Phi Long
Một ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái định cư. Ảnh: Lê Phi Long

Một người dân sống gần khu vực trên cho biết, do hệ thống hạ tầng được đầu tư không đồng bộ, vị trí được chọn lại xa trung tâm, không phù hợp với thực tế đời sống người dân nên làm xong không ai đồng ý đến ở cả, rồi bỏ hoang cho đến bây giờ.

Ông Nguyễn Hữu Lương - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh thừa nhận sự việc trên và cho rằng, địa phương đã tìm hướng giải quyết cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bằng cách hỗ trợ di dời ra khu tái định cư trên nhưng dân không chịu, nguyện vọng của dân là muốn được đền bù để đi ở nơi khác.

Ông Lương cũng cho biết, vì không ai đến ở nên địa phương cho các hộ dân gần khu tái định cư mượn đất để... trồng cây sản xuất.

Hệ thống lưới điện trong khu tái định cư được đầu tư xong không sử dụng, nay bỏ hoang cùng gỗ mục. Ảnh: Lê Phi Long
Hệ thống lưới điện trong khu tái định cư được đầu tư xong không sử dụng, nay bỏ hoang. Ảnh: Lê Phi Long

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Xuân Thịnh - Giám đốc Nhà máy xi măng Vạn Ninh (Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) cho biết, năm 2014 Công ty đã chi trả trên 30 tỉ đồng bồi thường di dời 25 hộ dân sống gần khu vực nhà máy bị ảnh hưởng và ô nhiễm. Hiện số hộ còn lại liên tục phản ứng vì môi trường bị ảnh hưởng.

Để giải quyết trước mắt, công ty luôn duy trì 1 xe bồn để tưới đường và điều tiết phù hợp các phương tiện vận tải ra vào nhà máy. Công ty cũng đang tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục để truyền dữ liệu về Sở TNMT để theo dõi, giám sát.

Ông Thịnh cũng cho biết đang phối hợp với Công ty CP Cosevco 6 và chính quyền địa phương thi công điểm đấu nối giữa tuyến đường vào 2 nhà máy và đường Hồ Chí Minh nhằm giảm lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển xi măng, clinker.

Ông Phạm Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho rằng, để ổn định để sản xuất lâu dài, muốn nơi đây không trở thành “điểm nóng”, phù hợp với nguyện vọng thực tế của người dân thì cách duy nhất là hỗ trợ đền bù, giải tỏa để số hộ dân này di dời đi sống ở nơi khác. Tuy nhiên để làm được việc đó cần rất nhiều kinh phí, điều này vượt quá khả năng của UBND huyện nên cần có sự chỉ đạo của các cấp cao hơn mới giải quyết dứt điểm được thực trạng trên.

Liên quan đến khoảng cách cách ly vệ sinh giữa công trình công nghiệp với khu dân cư theo mức độ độc hại, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã quy định khoảng cách ly vệ sinh giữa xí nghiệp, kho tàng với khu dân dụng, nhà máy sản xuất xi măng thuộc cấp độc hại I có dải cách ly tối thiểu 1.000 mét. Trong khi thực tế tại xã Vạn Ninh thì các hộ dân sống cách nhà máy chỉ vài chục đến vài trăm mét.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dân Áng Sơn "kêu trời" vì bụi: Lãnh đạo địa phương nói gì?

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng và hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển hằng ngày, tìm hiểu của Lao Động cho thấy sự lo lắng, bức xúc của dân là có cơ sở.

Quảng Bình: Dân "kêu trời" vì bụi

LÊ PHI LONG |

Nhiều năm nay, người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy ximăng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Dân Áng Sơn "kêu trời" vì bụi: Lãnh đạo địa phương nói gì?

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh người dân tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy xi măng và hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển hằng ngày, tìm hiểu của Lao Động cho thấy sự lo lắng, bức xúc của dân là có cơ sở.

Quảng Bình: Dân "kêu trời" vì bụi

LÊ PHI LONG |

Nhiều năm nay, người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chịu khổ và bệnh tật bởi khói bụi của 2 nhà máy ximăng.