Dân Hà Nội xếp hàng đăng ký, đổi giấy phép lái xe sau nới lỏng giãn cách

Phạm Đông |

Hà Nội đã có văn bản cho phép mở lại một số hoạt động, dịch vụ từ 6h ngày 21.9, trong đó, dịch vụ kinh doanh, đăng ký xe, đổi giấy xép lái xe ôtô, xe máy, phương tiện giao thông được cho phép hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 24.9, tại các Cơ sở Đăng ký xe số 1, số 2, số 4… nhiều người dân đến làm thủ tục đăng ký xe từ sáng sớm.

Theo đó, tại điểm đăng ký xe trên phố Thái Hà, Phòng CSGT đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhu cầu đăng ký của người dân. Trước khi vào làm thủ tục, các chủ xe đều phải khai báo y tế qua mã QR code. Do việc đăng ký xe bị tạm dừng trong hai tháng giãn cách xã hội, nên ba ngày qua,  khá nhiều người dân đã đến làm thủ tục đăng ký xe. Bên trong phòng tiếp dân, các vị trí ngồi được giãn cách để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Sau khi hoàn thiện thủ tục tại đây, người dân được hướng dẫn sang phòng trả kết quả để hoàn thiện những bước cuối cùng.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thành, Đội trưởng Đội Đăng ký và quản lý phương tiện - thông tin, tâm lý mong chờ có biển số xe mới sau khi Hà Nội tạm dừng cấp, đổi biển số trong thời gian giãn cách khiến nhu cầu đi đăng ký xe của người dân tăng cao. Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khi người dân đến đăng ký xe, sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt, xếp hàng giãn cách cũng như khai báo y tế.

Ngoài ra, cơ sở nhận đủ hồ sơ có thể giải quyết trong buổi, và hẹn những người đến muộn sang buổi khác.

Trong 2 ngày đầu tiên, lượng ôtô đi đăng ký tăng đột biến, nhiều xe phải xếp hàng chờ đến lượt. Từ chiều 21.9 đến 11h ngày 24.9 đã có 939 trường hợp đăng ký xe tại 5 cơ sở (ngày 21.9 có 162 trường hợp, ngày 22.9 có 476 trường hợp, ngày 23.9 có 205 trường hợp, đến 11h ngày 24.9 có 96 trường hợp). “Tại 5 cơ sở đăng ký xe, người dân đến làm thủ tục đăng ký và đổi biển kiểm soát cũng rất đông, nhưng không có hiện tượng chen lấn. Nhiều chủ xe đã chủ động khai báo online, nên thủ tục đăng ký xe rất nhanh, việc chờ đợi cũng không lâu” - thiếu tá Thành cho biết.

Tiếp đó, tại Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT Hà Nội) tại phố Cao Bá Quát, khá đông người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Tại đây, cơ quan chức năng đã bố trí cán bộ kiểm tra, đo thân nhiệt và yêu cầu người dân khai báo y tế ngay từ cổng vào. Đơn vị này đã bố trí ghế ngồi chờ theo quy định phòng dịch, tuy nhiên do người dân đến quá đông nên việc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m rất khó để thực hiện.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Ngày 23.9, Sở Y tế Hà Nội có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2 để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng và chủ động phát hiện ca bệnh, chẩn đoán, thu dung và theo dõi điều trị.

Tối 24.9, Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 mới, tiếp tục ghi nhận ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 24.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h00 đến 18h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa.

Học sinh Hà Nội được giảm bao nhiêu học phí cho năm học mới?

Tường Vân |

Hà Nội vừa ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí khiến nhiều phụ huynh thắc mắc học sinh sẽ được giảm 50% hay 25% học phí cho năm học mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Ngày 23.9, Sở Y tế Hà Nội có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2 để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng và chủ động phát hiện ca bệnh, chẩn đoán, thu dung và theo dõi điều trị.

Tối 24.9, Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 mới, tiếp tục ghi nhận ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 24.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h00 đến 18h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa.

Học sinh Hà Nội được giảm bao nhiêu học phí cho năm học mới?

Tường Vân |

Hà Nội vừa ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí khiến nhiều phụ huynh thắc mắc học sinh sẽ được giảm 50% hay 25% học phí cho năm học mới.