Dân dựng lán dưới giá rét, “canh” hiện trường xả thải nhà máy gỗ ở Hòa Bình

Long Nguyễn - Minh Nguyễn |

Cho rằng Công ty TNHH MDF Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra môi trường,người dân ở xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình đã dựng lán “bảo vệ” hiện trường, mời cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Dựng lán "bảo vệ" hiện trường xả thải

Ngày 23.12, có mặt tại khu vực Công ty TNHH MDF Hòa Bình (Công ty MDF), theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhà máy nằm ngay mặt đường mòn Hồ Chí Minh. Cách cổng Công ty gần 100 mét, người dân dựng lán, kéo điện, treo băng rôn, khẩu hiệu để trông coi.

Bên trong khuôn viên Công ty, tại khu vực sát tường bao có nhiều vị trí xuất hiện nước thải bị lắng đọng. Nguồn nước thải này ngấm qua các khe tường hoặc đọng lại tại con suối cạn bên ngoài, nước tại đây có màu đen kịt, đặc sệt và bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Lán trại và băng rôn của người dân cách vị trí công ty khoảng 100m. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lán trại và băng rôn của người dân cách vị trí công ty khoảng 100m. Ảnh: Minh Nguyễn.

Anh Nguyễn Phương Hưng (xóm Phố Sấu, xã Lạc Thịnh) cho biết, nhà máy hoạt động 8 năm, thường gây ảnh hưởng đến môi trường như bụi, nước thải, khí thải. Qua theo dõi, phát hiện nhà máy có hút nước thải chưa qua xử lý rồi đổ ra khu vực tường bao cạnh rãnh thoát nước.

Anh Hưng cho biết: “Trước đây khi phát hiện ra xả thải của Công ty, chúng tôi cũng đã trực tiếp phản ánh đến cơ quan chức năng. Nhưng công ty đã có động thái “xóa dấu vết”, vì thế người dân tiếp tục theo dõi thu thập bằng chứng.

Đến 20h30 ngày 20.12, khi phát hiện phía công ty có hoạt động xả thải người dân đã dựng lán, bắc dàn giáo để bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan chức năng.

Thời tiết mấy hôm nay rất lạnh nhưng người dân kiên quyết sẽ luân phiên túc trực cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng”.

Người dân chỉ cho PV những địa điểm mà Công ty MFD lén lút xả thải ra môi trường, Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân chỉ những địa điểm mà Công ty MDF lén lút xả thải ra môi trường. Ảnh: Minh Nguyễn.

Bà Nguyễn Thị Thanh (63 tuổi, xóm Sấu) bức xúc: “Từ ngày có Công ty về hoạt động môi trường bị ảnh hưởng rất nhiều như bụi bẩn, đặc biệt là nguồn nước. Khi vào mùa mưa nước lấy từ giếng lên có mùi khét, bề mặt như có váng dầu.

Nhà tôi cách Công ty khoảng 500 mét nhưng vẫn bị bụi phủ kín mái nhà, mỗi khi trời mưa nước và bụi trên mái nhà chảy xuống bể chứa có màu đen xì. Đã có nhiều người bị bệnh tật, trẻ em bị viêm phổi, viêm phế quản”.

Lập đoàn kiểm tra đột xuất

Theo báo cáo của UBND xã Lạc Thịnh, khoảng 23h ngày 20.12 có khoảng hơn 10 người dân tập trung tại khu vực Công ty MDF để quay phim, ghi hình việc công ty MDF Hòa Bình có hoạt động xả thải khói bụi và nước ô nhiễm chưa qua xử lý ra môi trường. Đến sáng hôm sau, số người này có căng một số băng rôn, khẩu hiệu với nhiều nội dung liên quan về vấn đề môi trường.

UBND xã đã chỉ đạo tuyên truyền, vận độngnhân dân giải tán, tháo dỡ các băng rôn, khẩu hiệu không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công ty gỗ và vị trí người dân dựng rạp để “canh” hiện trường. Ảnh: Minh Nguyễn.
Công ty gỗ và vị trí người dân dựng rạp để “canh” hiện trường. Ảnh: Minh Nguyễn.

Trao đổi với PV, ông Bùi Ngọc Lương – Chủ tịch UBND xã Lạc Thịnh cho biết, sau khi có phản ánh, ngày 22.12, Sở TN&MT cùng các sở ngành liên quan đã về kiểm tra đột xuất tại Công ty MDF.

Quá trình kiểm qua, cơ quan chuyên môn xác định bể lắng của Công ty MDF có bùn lắng, nước thải. So với lần kiểm tra thường kỳ hồi tháng 3.2020, cũng đã khắc phục như đã có máy bơm, máy hút.

"Tuy nhiên do công ty tưới nước thải vào gốc bưởi ở xung quanh khuôn viên nên có bã và bà con nhìn thấy mới quay clip. Khi kiểm tra thì nước thải cũng có ngấm ra bên ngoài, việc phản ánh của người dân nước rỉ màu đen ngấm ra bên ngoài là có. Đoàn công tác cũng đã lập biên bản kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở TN&MT để tham mưu UBND tỉnh” – ông Lương cho biết.

Dân dựng lán “canh” hiện trường xả thải nhà máy gỗ ở Hòa Bình.

Ông Lương cho biết thêm, cuối năm 2019, xã nhận được đơn phản ánh về khói bụi. Sở TN&MT về kiểm tra và mời một đơn vị quan trắc độc lập để kiểm tra.

Trong năm 2020 đơn vị này về làm việc, đến nay đã 3 lần nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện xung quanh nhà máy có 3 xóm bao gồm Phố Sấu, xóm Sấu, Thịnh Phú với khoảng gần 400 hộ dân sinh sống.

Công ty TNHH MDF Hòa Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2009, chuyên sản xuất sản phẩm ván công nghiệp, đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại xóm Thịnh Phú, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Công xuất thiết kế 54.000 m3/năm, sử dụng nguyên liệu gỗ dăm và gỗ tươi, hóa chất sử dụng là fomandehit, đạm Urê, khối lượng sử dụng khoảng 17k5g/m3 sản phẩm.

Long Nguyễn - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Trại lợn xả thải đen ngòm ra khu dân cư, địa phương lúng túng

QUANG ĐẠI |

Trại lợn của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm, ngang nhiên xả thải ra môi trường nhiều lần trước sự lúng túng của địa phương.

Người dân Quảng Nam bị "tra tấn" mùi hôi, xả thải từ trang trại nuôi heo

Thanh Chung |

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) hằng ngày phải chịu sự "tra tấn" của trang trại nuôi heo quy mô 3.000 con bốc mùi hôi thối, xả nước thải ra môi trường.

Đắk Lắk: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã và đang lén xả thải nước (không qua xử lý) trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Tĩnh: Trại lợn xả thải đen ngòm ra khu dân cư, địa phương lúng túng

QUANG ĐẠI |

Trại lợn của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm, ngang nhiên xả thải ra môi trường nhiều lần trước sự lúng túng của địa phương.

Người dân Quảng Nam bị "tra tấn" mùi hôi, xả thải từ trang trại nuôi heo

Thanh Chung |

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) hằng ngày phải chịu sự "tra tấn" của trang trại nuôi heo quy mô 3.000 con bốc mùi hôi thối, xả nước thải ra môi trường.

Đắk Lắk: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã và đang lén xả thải nước (không qua xử lý) trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.