Miền Trung Tây Nguyên từ lâu được xem là địa bàn chiến lược của đất nước, nhất là quốc phòng – an ninh. Mặc dù khu vực này từ lâu được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, tuy vậy, vấn đề di cư tự do, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn phức tạp.
Theo báo cáo của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, hằng năm tình trạng dân di cư tự do vẫn diễn ra, về số lượng có giảm nhưng tính phức tạp có chiều hướng tăng.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Quốc phòng, Phó Ban Chỉ đạo Đề án “tăng cường phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đạo giai đoạn 2017-2021”, nhận định tình trạng dân di cư tự do đã gây nên hệ lụy không nhỏ trong phát triển kinh tế, an ninh trật tự vào bảo vệ tài nguyên môi trường ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Bên cạnh nạn di cư tự do, hiện Ban chỉ đạo cùng các bộ ngành vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Theo đánh giá, tình trạng tảo hôn tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra khá phổ biến ở vùng nông thôn miền núi, nơi có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống.
Hay như tình trạng hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra chủ yếu ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên…
“Tình trạng hôn nhân cận huyết thống, nạn tảo hôn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số, suy giảm giống nòi và chất lượng nguồn nhân lực…” – Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thông tin.
Từ những thực tiễn trên, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đưa ra một số giải pháp để giải quyết tình trạng di cư tự do, tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống như đổi mới nội dung, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương…