Dân đánh cược mạng sống đi trên cầu "tử thần" ở Khánh Hoà

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân 3 xã Ninh Trung, Ninh An, Ninh Sơn di chuyển trên một cây cầu tạm bợ để vào trung tâm thị xã Ninh Hòa. Cầu tạm được xây dựng bằng các vật liệu tự chế, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện qua lại mỗi khi vào mưa bão.

Trong nhiều năm qua, người dân 3 xã Ninh Trung, Ninh An và Ninh Sơn vẫn thường di chuyển qua một cây cầu tạm để vào trung tâm thị xã Ninh Hoà.

Ông Võ Thành Toản - thôn Hòa Thiện 1, xã Ninh An cho biết, trước đây có không ít trường hợp người và xe máy bị nước cuốn trôi trong mỗi mùa mưa bão. Rất may mắn là những trường hợp này đều được người đi đường ứng cứu kịp thời.

Không ít trường hợp di chuyển qua cầu tạm mùa bão bị nước cuốn trôi.
Không ít trường hợp di chuyển qua cầu tạm mùa bão bị nước cuốn trôi.

Nhìn từ bên ngoài, cây cầu được lợp bằng các tấm gỗ mỏng tạp. Những tấm gỗ được khớp nối với nhau bởi những sợi dây thép rỉ sắt. Phía dưới cầu có trụ đỡ bằng thân cây dừa và trụ điện cũ.

Cũng vì tạm bợ nên chỉ sau mỗi mùa mưa bão, chiếc cầu nói trên luôn bị nước lũ cuốn trôi.

Theo giải thích của người dân xã Ninh An, mặc dù nguy hiểm nhưng di chuyển qua cầu tạm sẽ giúp rút ngắn quãng thời gian so với việc đi bọc đến trung tâm thị xã Ninh Hòa.

"Từ xã Ninh An vào thị xã Ninh Hòa nếu đi qua cầu tạm chỉ mất chưa đầy 20 phút. Còn nếu di chuyển theo đường bọc sẽ mất gần 1 tiếng đồng hồ" - một người dân ở xã Ninh An nói.

Trong khi đó, ông Đào Đức Hải - Trưởng thôn Phú Sơn, xã Ninh Trung cho biết, thôn có tổng số 360 hộ, 1440 khẩu và phần lớn bà còn đều đi làm lao động hoặc vận chuyển nông sản qua cây cầu tạm.

Cầu tạm bợ nên thường xuyên xuống cấp, hư hỏng.
Cầu tạm bợ nên thường xuyên xuống cấp, hư hỏng.

Do nhu cầu di chuyển tăng cao nên sau mỗi đợt mưa bão, cây cầu thường xuyên xuống cấp. Từ thực tế này, người dân các xã lại tình nguyện góp ngày công, vật liệu tự chế để sửa chữa, tu bổ lại cây cầu. Tuy nhiên, đây là cách làm tạm bợ, thiếu tính bền vững.

Từ thực tế nói trên, vào tháng 11.2021 tại báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của HĐND thị xã Ninh Hòa, cử tri xã Ninh Trung cũng kiến nghị tuyến đường liên xã Ninh Trung, Ninh An đoạn thôn Phú Sơn đi thôn Hòa Thiện chạy qua sông bến cây gạo chỉ có cây cầu tạm bợ do người dân tự làm, không đảm bảo an toàn lưu thông khi mùa mưa đến.

Từ đó, cử tri xã Ninh Trung kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng mới câu cầu bắt qua sông để thuận tiện cho bà con lưu thông.

Người dân mong muốn chính quyền sớm xây dựng một cây cầu kiên cố.
Người dân mong muốn chính quyền sớm xây dựng một cây cầu kiên cố.

Trước kiến nghị của cử tri, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đi thực tế khảo sát hiện trạng cây cầu tạm nối 3 xã Ninh An, Ninh Trung và Ninh Sơn.

Ông Nguyễn Minh Thư - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, theo kế hoạch sau khi khảo sát, thị xã sẽ có chủ trương xây cầu mới dựa trên bản thiết kế, tính toán kinh phí xây dựng. Bước tiếp theo, thị xã sẽ trình HĐND thị xã để đưa việc xây cầu vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa rốt ráo tuyển nhân sự để mở cửa du lịch

Hữu Long - Thanh Thúy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết tìm nhân sự phục vụ trong ngành du lịch. Việc bổ sung nguồn nhân sự sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong năm 2022.

Phạt tiền chủ quán ăn tạt canh vào du khách ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền đã xác minh, lập biên bản, xử phạt tiền chủ quán ăn có hành vi tạt bát canh vào người du khách.

Gia tăng biến chứng sau khi hết bệnh, Khánh Hòa mở phòng khám hậu COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Số bệnh nhân có nhu cầu khám, tầm soát sau khi khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà ngày một tăng. Các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp có biến chứng nặng kịp thời điều trị cứu sống bệnh nhân.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Khánh Hòa rốt ráo tuyển nhân sự để mở cửa du lịch

Hữu Long - Thanh Thúy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết tìm nhân sự phục vụ trong ngành du lịch. Việc bổ sung nguồn nhân sự sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong năm 2022.

Phạt tiền chủ quán ăn tạt canh vào du khách ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền đã xác minh, lập biên bản, xử phạt tiền chủ quán ăn có hành vi tạt bát canh vào người du khách.

Gia tăng biến chứng sau khi hết bệnh, Khánh Hòa mở phòng khám hậu COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Số bệnh nhân có nhu cầu khám, tầm soát sau khi khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà ngày một tăng. Các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp có biến chứng nặng kịp thời điều trị cứu sống bệnh nhân.