Vụ “Dự án dệt nhuộm tại Quảng Trị: Dân phản đối, địa điểm xả thải hướng ra biển”:

Dân bức xúc, vẫn đề xuất cấp phép xả thải 10 năm

HƯNG THƠ |

Hàng loạt câu hỏi của lãnh đạo các địa phương - nơi sẽ bị ảnh hưởng bởi việc xả thải của Dự án Cụm Liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng (Quảng Trị) - đặt ra cho thấy, địa điểm xả thải nước thải rất bất hợp lý và chưa từng được tham vấn cộng đồng.

Thế nhưng, cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Trị vẫn làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh này cấp phép xả thải 10 năm cho doanh nghiệp.

Phải vì sức khỏe cộng đồng

Tại buổi công bố thông tin liên quan đến Dự án Cụm Liên hợp Dệt - Nhuộm - May của Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms (gọi tắt Cty dệt nhuộm) vào ngày 26.8 do Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị chủ trì, có sự tham gia của lãnh đạo các địa phương sẽ bị ảnh hưởng bởi việc xả thải dự án nói trên, đã có nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến việc xả thải ra môi trường. Lãnh đạo UBND xã Hải Thọ một lần nữa nhấn mạnh rằng, việc xả thải ra kênh tiêu nội đồng của xã là bất hợp lý.

Bởi đồng ruộng của xã Hải Thọ rất sâu, trước và sau khi vào vụ xã huy động 15 máy bơm, bơm suốt 10 ngày mới khô nước để sản xuất và thu hoạch. Vì vậy việc xả thải ra kênh tiêu nội đồng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất và phải tốn thêm tiền tiêu nước.

“Đề nghị xả thải ra khỏi ngoài đê bao Hải Thọ hoặc xả thải trên đất, chứ xả ra đồng thì tiền bơm nước ai chịu, dân chịu à?” - lãnh đạo xã Hải Thọ bức xúc.

Tương tự, lãnh đạo thị trấn Hải Lăng nói rằng hồ Khe Chè là nơi điều hòa của thị trấn, vì vậy người dân rất quan tâm đến môi trường. Và đặt câu hỏi nếu việc xả thải ra hồ Khe Chè dẫn đến việc cá chết thì ai chịu trách nhiệm?

Bên cạnh đó, Cty dệt nhuộm nói rằng trước khi nước thải được xả ra môi trường đã xử lý an toàn và nuôi được cá. Vì vậy đề nghị làm một hồ chứa nước thải ngoài khuôn viên Cty, trước khi xả thải ra môi trường thì xả vào đó, thả cá vào đó cho người dân giám sát. “Phải vì sức khỏe vì cộng đồng” - lãnh đạo UBND thị trấn Hải Lăng nói.

Đặc biệt, ông Cáp Xuân Tá - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng - nêu 3 vấn đề cần được trả lời. Thứ nhất, Cty dệt nhuộm có cam kết sẽ không vi phạm về vấn đề môi trường, nhưng nếu vi phạm thì xử lý sao? Ông Tá dẫn chứng, mới đây Cty dệt nhuộm lén lút xả thải ra môi trường, và không chỉ một lần thì bị xử lý sao? Chính điều này làm giảm sút niềm tin của người dân và chính quyền địa phương. “Bây giờ cam kết thế nào để chúng tôi tin?” - ông Tá đặt câu hỏi.

Thứ hai, ông Tá đề cập đến việc quan trắc môi trường của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về nước thải dệt nhuộm này chỉ có 6 thông số, trong lúc quy định là 10 thông số, vậy 4 thông số còn lại như thế nào? Cuối cùng, bây giờ công bố đạt tiêu chuẩn, nhưng sau này có đảm bảo như vậy hay không?

Vấn đề môi trường rất nhạy cảm, phải làm chắc chắn

Dù những câu hỏi chưa được giải đáp thỏa đáng và Sở TNMT tỉnh Quảng Trị hứa hẹn sẽ xem xét, nhưng ngày 31.8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở TNMT tỉnh này đã có tờ trình số 2376/TTr-STNMT về việc cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước của dự án dệt nhuộm. Theo tờ trình, Hội đồng thẩm định do Sở TNMT tỉnh chủ trì, đã tiến hành thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước của Cty dệt nhuộm.

Theo ghi nhận, đến nay Cty này đã chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo ý kiến của hội đồng thẩm định. Cùng với đó, Cty dệt nhuộm có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại thị trấn Hải Lăng và xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng), nên Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép cho Cty với các nội dung:

Nguồn tiếp nhận nước thải là hồ Khe Chè (thị trấn Hải Lăng) và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ; chế độ xả nước thải liên tục trong ngày, riêng đối với kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ không được xả trong khoảng thời gian từ ngày 20.4-15.5 và 25.7-30.8 hằng năm; lưu lượng xả thải lớn nhất hơn 1.000m3/ngày đêm; thời gian cấp phép 10 năm...

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết hiện tỉnh chưa thông qua tờ trình của Sở TNMT: “Riêng việc cấp phép 10 năm là không được. Chúng tôi sẽ xem xét, nếu đồng ý cấp phép cũng chỉ 6 tháng hoặc 1 năm. Bởi vì vấn đề môi trường hiện rất nhạy cảm, phải làm chắc chắn”.

Bên cạnh đó, từ các kiến nghị, những dấu hỏi và bức xúc của người dân và địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ yêu cầu Sở TNMT tỉnh điều chỉnh lại tờ trình một cách hợp lý.

Dự án Cụm Liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng do Cty TNHH MTV Vinatex Quốc tế Toms làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 28.064m2 tại Cụm Công nghiệp Diên Sanh (huyện Hải Lăng), giải quyết việc làm cho 500 công nhân. Dự án có công suất 10 triệu sản phẩm may dệt kim/năm. Lượng nước thải của dự án là 1.002,6m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, do hiện nay Cụm Công nghiệp Diên Sanh hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên cơ quan chức năng đề xuất nguồn tiếp nhận nước thải của dự án nay là hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.