Đầm Ô Loan bị xâm hại: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên xác định, để xảy ra tình trạng danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...) trong thời gian qua là trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các xã ven đầm.

Sau khi Lao Động đăng bài viết: "Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ thảm họa môi trường", UBND tỉnh Phú Yên đã liên tục chỉ đạo xử lý, đồng thời kiểm tra thực tế tại đầm Ô Loan.

Theo đó, chính quyền tỉnh Phú Yên đánh giá danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...) và ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và hệ sinh thái đầm.

Nguyên nhân chính xuất phát từ sự chồng chéo trong công tác quản lý các quy hoạch liên quan đến thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương còn lỏng lẻo. Nhiều hộ dân đã lấn chiếm vùng nuôi, xây dựng nhà trái phép trong thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không xử lý nghiêm; việc quản lý chất thải ở địa phương chưa chặt chẽ (đặc biệt là chất thải từ các hồ nuôi trồng thủy sản).

Để xảy ra tình trạng nêu trên, lãnh đạo các xã ven đầm phải xem lại trách nhiệm của mỗi cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến vừa chủ trì cuộc họp về công tác quản lý di tích, thắng cảnh; xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai, mặt nước, xây dựng trái phép và giải pháp phục hồi, phát triển bền vững khu vực Đầm Ô Loan.

Theo ông Hiến, việc xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước và không gian ven đầm Ô Loan đã mất khá nhiều thời gian để giải quyết. Tỉnh đã quyết tâm chỉ đạo địa phương thực hiện theo lộ trình và có thời điểm kết thúc.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền huyện Tuy An và các xã ven đầm cùng với sự hỗ trợ tích cực của các sở ngành của tỉnh, đến nay công tác giải tỏa đã đạt được một số kết quả bước đầu. Ông Hiến yêu cầu đến năm 2021, thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan cơ bản sắp xếp lại nguyên trạng không gian đầm thông thoáng, sạch đẹp để phát triển bền vững.

Đầm Ô Loan được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng là thắng cảnh cấp quốc gia với tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Thế nhưng đến nay tỉnh Phú Yên vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh của thắng cảnh quốc gia này.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đầm Ô Loan - Phú Yên bị xâm hại: Xử lý nghiêm các vi phạm

NHIỆT BĂNG |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết “Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ thảm họa môi trường”, chính quyền tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh mẽ nhằm lấy lại hình ảnh danh thắng đầm Ô Loan đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Vịnh Vũng Rô, đầm Ô Loan (Phú Yên) đang chịu áp lực rác và nước thải

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Rác, nước thải tại các lồng bè nuôi hải sản, nhà hàng phục vụ khách du lịch đang "tống" xuống vịnh biển Vũng Rô, đầm Ô Loan. Vấn nạn này đang từng ngày "bức tử" các thắng cảnh đẹp của Phú Yên trong lương lai gần. 

Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ “thảm họa” môi trường

NHIỆT BĂNG |

Thực trạng xả thải từ các bè, nhà hàng nổi theo kiểu bao nhiêu cũng “tống” xuống vịnh Vũng Rô (huyện Đông Hòa), đầm Ô Loan (huyện Tuy An) của tỉnh Phú Yên... như hiện tại đủ để cảnh báo những “thảm họa” môi trường tại những điểm đến đẹp đẽ này...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đầm Ô Loan - Phú Yên bị xâm hại: Xử lý nghiêm các vi phạm

NHIỆT BĂNG |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết “Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ thảm họa môi trường”, chính quyền tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh mẽ nhằm lấy lại hình ảnh danh thắng đầm Ô Loan đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Vịnh Vũng Rô, đầm Ô Loan (Phú Yên) đang chịu áp lực rác và nước thải

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Rác, nước thải tại các lồng bè nuôi hải sản, nhà hàng phục vụ khách du lịch đang "tống" xuống vịnh biển Vũng Rô, đầm Ô Loan. Vấn nạn này đang từng ngày "bức tử" các thắng cảnh đẹp của Phú Yên trong lương lai gần. 

Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ “thảm họa” môi trường

NHIỆT BĂNG |

Thực trạng xả thải từ các bè, nhà hàng nổi theo kiểu bao nhiêu cũng “tống” xuống vịnh Vũng Rô (huyện Đông Hòa), đầm Ô Loan (huyện Tuy An) của tỉnh Phú Yên... như hiện tại đủ để cảnh báo những “thảm họa” môi trường tại những điểm đến đẹp đẽ này...