Đâm người tình rồi đổ xăng tự thiêu khiến 2 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 20.4, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giết người rồi tự thiêu khiến 2 người tử vong.

Vụ chết người xảy ra lúc 6h cùng ngày tại một con hẻm Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai người tử vong được xác định là Thạch Thị Cẩm (35 tuổi, HKTT tại tỉnh Bình Phước) và Tống Văn Đi (34 tuổi, HKTT tại tỉnh Sóc Trăng).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân phát hiện hai người bốc cháy ngùn ngụt tại đường hẻm nên đã tìm cách để dập lửa. Tuy nhiên, khi dập tắt lửa thì cả hai đã tử vong.

Tại hiện trường, máu của nạn nhân chảy nhiều trên đường. Ngay cạnh thi thể nạn nhân có một con dao.

Được biết, trước đó Đi và Cẩm sống với nhau như vợ chồng tại một khu nhà trọ thuộc phường Phú Hòa. Cách đây khoảng 1 tháng, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Cẩm thuê một phòng trọ gần đó ở riêng.

Những ngày gần đây, Đi thuyết phục Cẩm quay về ở cùng nhưng không được, nên Đi đã tới nhà trọ Cẩm dọa giết và đốt.

Đến sáng nay, Đi chờ sẵn tại con hẻm chỗ chị Cẩm ở. Khi thấy chị Cẩm đi làm ngang qua đã sử dụng dao đâm chị Cẩm rồi đổ xăng tự thiêu khiến cả hai người tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra.
Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Giữa trưa, một người đàn ông đem xăng ra đồng rồi châm lửa tự thiêu

Đ.V |

Do mắc bệnh tâm thần, một người đàn ông ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã mang xăng ra giữa đồng rồi tự thiêu.

Người phụ nữ tẩm xăng lên người rồi tự thiêu tại nhà

ANH ĐỨC |

Vào trưa nay (23.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Khánh Tùng - Trưởng Công an P. Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có sự việc nêu một người phụ nữ dùng xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Tài xế taxi tự thiêu để phản đối dịch vụ đi chung xe

Khánh Minh |

Một tài xế taxi Hàn Quốc đã tự thiêu đến chết để phản đối dịch vụ đi chung xe của một công ty sở hữu ứng dụng chat phổ biến nhất nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giữa trưa, một người đàn ông đem xăng ra đồng rồi châm lửa tự thiêu

Đ.V |

Do mắc bệnh tâm thần, một người đàn ông ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã mang xăng ra giữa đồng rồi tự thiêu.

Người phụ nữ tẩm xăng lên người rồi tự thiêu tại nhà

ANH ĐỨC |

Vào trưa nay (23.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Khánh Tùng - Trưởng Công an P. Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có sự việc nêu một người phụ nữ dùng xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Tài xế taxi tự thiêu để phản đối dịch vụ đi chung xe

Khánh Minh |

Một tài xế taxi Hàn Quốc đã tự thiêu đến chết để phản đối dịch vụ đi chung xe của một công ty sở hữu ứng dụng chat phổ biến nhất nước này.