Dầm mình hàng giờ dưới nắng rát để "vớt lộc trời" dưới đáy sông Lam

TRẦN TUYÊN |

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 7, nhiều người dân xứ Nghệ vẫn ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới sông Lam để cào hến mưu sinh.

Cuối tháng 7, trong khi nhiều nhánh sông, hồ ở Nghệ An đang cạn trơ đáy thì nước sông Lam đoạn qua xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương vẫn trong xanh, lắm cá, nhiều hến để các hộ dân cào vớt "lộc trời".

Vợ chồng anh Ngô Công Tính phải chèo thuyền gần 20km mới tới được nơi cào hến. Ảnh: Trần Tuyên
Vợ chồng anh Ngô Công Tính phải chèo thuyền gần 20km mới tới được nơi cào hến. Ảnh: Trần Tuyên

Từ 4h sáng, anh Thái Quốc Toản (trú tại xã Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã mang theo đồ nghề và điếu thuốc lào di chuyển quãng đường hơn 30 cây số để tới cào hến. Đến nơi, anh gửi xe máy ở nhà người quen rồi thuê chiếc thuyền nhỏ ra sông.

Anh Toản cho biết: "Để cào được hến chúng tôi phải ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ. Làm cái nghề này phải có sức dẻo dai, chịu nắng, chịu rét".

Ngày nào cũng vậy, công việc cào hến của người dân trên dòng sông Lam bắt đầu từ lúc 6h sáng đến tận 2h chiều, thậm chí có thể muộn hơn. Dù biết nghề này nguy hiểm, vất vả nhưng họ vẫn phải bám trụ vì miếng cơm manh áo.

Công cụ bắt hến là những chiếc cào bằng sắt, phía dưới có một hộp răng thưa được đan bằng sắt để chải cát. Khoảng cách giữa các thanh sắt vừa phải để khi cào xuống đáy sông thì cát sẽ trôi đi còn hến được giữ lại.

Cũng cào hến trên khúc sông xã Thanh Giang, anh Ngô Công Tính (trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn) với hơn 10 năm trong nghề cho biết: "Quần quật cả ngày vợ chồng chúng tôi  cào được khoảng 20 - 30 kg hến, thương lái thu mua với giá 8.000 đồng/kg; hến luộc tách vỏ giá 14.000 đồng/kg. Tính ra hai vợ chồng vất vả cả ngày cũng bằng một công thợ hồ".

Thành quả sau 3 giờ lao động vất vả của vợ chồng a Tính. Ảnh: Trần Tuyên
Thành quả sau 3 giờ lao động vất vả của vợ chồng anh Tính. Ảnh: Trần Tuyên

Sau mỗi buổi cào, hến được người dân làm sạch đất, sỏi, rong rêu, phân loại ốc, hến thành những loại riêng.

Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, công sức do lượng bùn đất bám trên vỏ hến rất nhiều.
Anh Tính cho biết, hến là loài có khả năng sinh sôi vô cùng mạnh mẽ, nên dù người dân khai thác liên tục, nhưng hến không có dấu hiệu cạn kiệt.

Được biết, hến sông Lam là đặc sản xứ Nghệ luôn "cháy hàng" vào mỗi dịp hè vì rất ngon, ngọt nước, bổ dưỡng. Bát canh hến là món quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày hè nóng nực.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết: "Người dân địa phương cào hến theo vụ từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch. Ngày cao điểm có hàng chục người đến bắt hến, chủ yếu là nông dân tranh thủ ngày mùa, một số khác là dân từ nơi khác tìm đến"

TRẦN TUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ các sĩ tử trong cái nóng như đổ lửa

Minh Thành |

Tại điểm thi trường Phan Huy Chú (Quận Đống Đa, Hà Nội), chi đoàn CSGT số 3, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) túc trực từ sớm,  đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ các sĩ tử tự tin và an toàn hoàn thành môn thi Tiếng anh, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Ở dưới nắng đổ lửa trong thời gian bao lâu sẽ nguy hiểm đến sức khoẻ?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia liên tục phát đi cảnh báo chỉ số tia UV ở những đô thị nắng nóng gay gắt như Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao. Vậy cụ thể thời gian ở ngoài nắng bao lâu có thể dẫn đến những vấn đề về sức khoẻ, đặc biệt là các hiện tượng bỏng da, cháy nắng?

Dự báo thời tiết 9.7: Bắc Bộ ngày nắng nóng đổ lửa, đêm có nơi đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt có nơi trên 40 độ C. Vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm khả năng đổ mưa dông diện rộng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ các sĩ tử trong cái nóng như đổ lửa

Minh Thành |

Tại điểm thi trường Phan Huy Chú (Quận Đống Đa, Hà Nội), chi đoàn CSGT số 3, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) túc trực từ sớm,  đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ các sĩ tử tự tin và an toàn hoàn thành môn thi Tiếng anh, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Ở dưới nắng đổ lửa trong thời gian bao lâu sẽ nguy hiểm đến sức khoẻ?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia liên tục phát đi cảnh báo chỉ số tia UV ở những đô thị nắng nóng gay gắt như Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao. Vậy cụ thể thời gian ở ngoài nắng bao lâu có thể dẫn đến những vấn đề về sức khoẻ, đặc biệt là các hiện tượng bỏng da, cháy nắng?

Dự báo thời tiết 9.7: Bắc Bộ ngày nắng nóng đổ lửa, đêm có nơi đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt có nơi trên 40 độ C. Vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm khả năng đổ mưa dông diện rộng.