Đám cưới, Tết cổ truyền Việt được đưa lên tàu Thanh niên Đông Nam Á

Anh Nhàn - Mai Phương |

Chiều 2.12, đoàn tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 45 vừa cập bến tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Đông đảo các bạn trẻ Việt Nam đã có mặt để chào đón đoàn đại biểu đến tham quan, tìm hiểu đất nước Việt Nam.

Chia sẻ về những kỷ niệm trên tàu, đại biểu thanh niên Việt Nam cho biết đã mang đám cưới truyền thống, Tết cổ truyền, cà phê tán gẫu, các trò chơi dân gian lên tàu để truyền bá về văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các bạn bè quốc tế trên tàu đã được thử làm cô dâu, chú rể, tìm hiểu về các phong tục cưới hỏi, lễ Tết truyền thống của dân tộc, thử mặc áo dài, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian. Hầu hết họ đều tỏ ra phấn khích và có nhiều ấn tượng với những hình ảnh này.

Đại diện đại biểu Việt Nam chia sẻ về kỷ niệm trên tàu. Ảnh: MP
Đại diện đại biểu Việt Nam chia sẻ về kỷ niệm trên tàu. Ảnh: MP

Các đại biểu trên đoàn tàu sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 5.12 và tham gia các chương trình giao lưu với đoàn viên, thanh niên TP.HCM. Đồng thời, các đại biểu sẽ được trải nghiệm ở nhà dân để có những trải nghiệm về cuộc sống, nét văn hóa trong đời sống thường nhật của người dân nơi đây.

Đại biểu Indonesia chào Việt Nam. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Indonesia chào Việt Nam. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Campuchia. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Campuchia. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Nhật Bản. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Nhật Bản. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Bruney
Đoàn đại biểu Brunei. Ảnh: MP
Đại biểu Malaysia hào hứng khi đến Việt Nam. Ảnh: MP
Đại biểu Malaysia hào hứng khi đến Việt Nam. Ảnh: MP

Đoàn tàu xuất phát ngày 24.10 tại Nhật Bản và đi qua các nước Đông Nam Á. Trong hành trình của mình, tàu đã dừng lại ở Brunie, Philippines, Thái Lan và nơi cuối cùng là Việt Nam. Đây là một chương trình hợp tác giữa 10 nước ASEAN và Nhật Bản bắt đầu từ năm 1974. Năm nay có 318 đại biểu thanh niên tham dự chương trình.

Việt Nam tặng khăn rằn kỷ niệm cho các đại biểu thanh niên quốc tế. Ảnh: MP
Việt Nam tặng khăn rằn kỷ niệm cho các đại biểu thanh niên quốc tế. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Việt Nam vui mừng khi được chào đón ở quê nhà. Ảnh: MP
Đoàn đại biểu Việt Nam vui mừng khi được chào đón ở quê nhà. Ảnh: MP
Các thanh niên đại diện Việt Nam tham gia tàu Đông Nam Á với chủ đề “Ôm trọn Việt Nam“. Ảnh: MP
Các thanh niên đại diện Việt Nam tham gia tàu Đông Nam Á với chủ đề “Ôm trọn Việt Nam“. Ảnh: MP
Anh Nhàn - Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.