Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh bùng phát trở lại

ANH ĐỨC |

Trong đêm hôm qua, mặc dù các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng thông phòng hộ trên dãy núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, hiệu ứng gió tây nam lớn nên vào rạng sáng nay (29.6), lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập tắt đám cháy vào đêm qua thì vào lúc 3h nay (29.6), đám cháy rừng ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, thuộc dãy núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bùng phát trở lại.

Chính quyền địa phương sở tại tiếp tục huy động hơn 500 người gồm công an, bộ đội, người dân địa phương tham gia lập đường băng cản lửa chữa cháy.

Rất đông lực lượng tham gia khống chế đám cháy trước đó. Ảnh: A.Đ
Rất đông lực lượng tham gia khống chế đám cháy trước đó. Ảnh: N.N

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi dập tắt đám cháy vào tối qua, một số lực lượng được cho về nghỉ, còn lại vẫn chốt trực tại hiện trường. "Lúc đám cháy rừng tái phát, huyện huy động nhân lực tại chỗ, do chữa cháy suốt đêm, nhiều người đã thấm mệt, kiệt sức", ông Hưng nói.

Trước đó như Báo Lao Động đã thông tin, đám cháy khởi phát tại Tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân từ 13h (28.6).

Do nắng nóng nhiều ngày liền, cộng với hiệu ứng gió Tây Nam (gió Lào), thảm thực bì dày, lá thông phơi khô lâu ngày, đám cháy lan rộng rất nhanh ra một số vùng lân cận.

Ngay khi xảy ra đám cháy, huyện Nghi Xuân đã huy động gần 1.000 người, gồm Kiểm lâm, Bộ đội (Ban CHQS huyện), Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Công an huyện và nhân dân địa phương cùng nhiều phương tiện tiến hành dập lửa.

Vụ cháy rừng thông trong ngày 28.6 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Hoài Nam
Vụ cháy rừng thông trong ngày 28.6 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Hoài Nam

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân gần khu vực rừng đang cháy, UBND huyện đã và đang huy động lực lượng di dời khẩn cấp hơn 80 hộ dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Ngoài vụ cháy nói trên thì trong hơn 1 tháng qua, Hà Tĩnh có hơn 30 điểm phát lửa, trong đó có 3 vụ cháy rừng. Hiện nay, nắng nóng gay gắt vẫn đang diễn ra trên diện rộng, nền nhiệt độ luôn ở mức cao (39 – 43 độ C), nhiều khu rừng trên địa bàn đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm về cảnh báo cháy rừng.

Số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 38 điểm phát lửa chủ yếu tại các địa phương: Hương Sơn, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà... Trong đó có 3 vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn (thiệt hại 0,56 ha), huyện Vũ Quang (thiệt hại 0,75 ha) và huyện Lộc Hà (đang điều tra thiệt hại). Ngoài ra, một số điểm phát lửa trong những ngày gần đây cũng đang được xác minh, điều tra mức độ thiệt hại cụ thể.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ cháy rừng dữ dội tại Hà Tĩnh, hơn 80 hộ dân di tản khẩn cấp

Tô Thế - Bích Dũng |

Đám cháy khởi phát tại tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) từ 13h chiều ngày 28.6. Đến 23h cùng ngày, ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, đe dọa khu vực rừng thông thị xã Hồng Lĩnh và các khu dân cư.

Rừng thông tại Hà Tĩnh cháy dữ dội hơn 8 tiếng, khẩn cấp di dời hơn 80 hộ dân

ANH ĐỨC |

Một rừng thông phòng hộ thuộc dãy núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang cháy dữ dội, mặc dù các lực lượng đã được huy động, nhưng tính đến 23 giờ (28.6) ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Hà Tĩnh: Gồng mình chống chọi nắng nóng, chống cháy rừng ở Hồng Lĩnh

QUỐC CƯỜNG |

Gần 2 tháng qua, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trên diện rộng. Ở thị xã Hồng Lĩnh, có thời điểm đạt kỷ lục 40 độ C. Tình trạng này kéo dài gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, cháy rừng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Toàn cảnh vụ cháy rừng dữ dội tại Hà Tĩnh, hơn 80 hộ dân di tản khẩn cấp

Tô Thế - Bích Dũng |

Đám cháy khởi phát tại tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) từ 13h chiều ngày 28.6. Đến 23h cùng ngày, ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, đe dọa khu vực rừng thông thị xã Hồng Lĩnh và các khu dân cư.

Rừng thông tại Hà Tĩnh cháy dữ dội hơn 8 tiếng, khẩn cấp di dời hơn 80 hộ dân

ANH ĐỨC |

Một rừng thông phòng hộ thuộc dãy núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang cháy dữ dội, mặc dù các lực lượng đã được huy động, nhưng tính đến 23 giờ (28.6) ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Hà Tĩnh: Gồng mình chống chọi nắng nóng, chống cháy rừng ở Hồng Lĩnh

QUỐC CƯỜNG |

Gần 2 tháng qua, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trên diện rộng. Ở thị xã Hồng Lĩnh, có thời điểm đạt kỷ lục 40 độ C. Tình trạng này kéo dài gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, cháy rừng.