Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động và Việc làm G20:

Đảm bảo tiếp cận việc làm thỏa đáng

Quỳnh Chi |

Ngày 10.9, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động và Việc làm G20 và các quốc gia khách mời. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp ứng phó toàn cầu, Hội nghị đã chỉ ra những thách thức chưa từng có mà các quốc gia đang phải đối mặt trong nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế, việc làm và an sinh xã hội.

Hiện thực hóa các Cơ hội trong thế kỷ XXI cho tất cả mọi người

Ông Ahmed AlRajhi - Bộ trưởng Bộ Phát triển Nguồn Nhân lực và Xã hội Ả rập Xê út - nước chủ nhà đăng cai Hội nghị nhận định, đại dịch ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, đời sống và thu nhập, việc làm của nhiều người lao động. Thách thức toàn cầu hiện nay là ổn định thị trường lao động, thay đổi hệ thống bảo trợ xã hội, đồng thời cần có các biện pháp hữu hiệu giảm thiểu tác động đại dịch lên thị trường lao động và nền kinh tế.

Người lao động tìm cơ hội việc làm tại Trung tâm DVVL Hà Nội. Ảnh: Lan Như
Người lao động tìm cơ hội việc làm tại Trung tâm DVVL Hà Nội. Ảnh: Lan Như

Bộ trưởng Lao động và Việc làm các quốc gia G20 đều bày tỏ sự cần thiết tổ chức Hội nghị này nhằm đưa ra các giải pháp duy trì ổn định về an sinh xã hội, nâng cao kỹ năng nghề, đảm bảo việc làm cho phụ nữ, lao động phi chính thức; bảo vệ việc làm và thu nhập của người dân…

Các bộ trưởng xác định chống dịch và vượt qua đại dịch là "vấn đề quan trọng ưu tiên hàng đầu", đồng thời ủng hộ việc đưa ra Tuyên bố cấp Bộ trưởng, và tại Hội nghị, đã ra Tuyên bố về "Hiện thực hóa các Cơ hội trong thế kỷ XXI cho tất cả mọi người".

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho rằng, Tuyên bố đã thể hiện tầm nhìn của các bộ trưởng về các cơ hội và thách thức đặt ra cho tất cả các nền kinh tế trong lĩnh vực lao động - việc làm trong thế kỷ 21. "Đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới đang phải nỗ lực giải quyết những thách thức mà đại dịch COVID-19 đang đặt ra đối với mọi quốc gia trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, việc làm và an sinh xã hội. Tuyên bố cũng đã thể hiện cam kết chung của chúng ta. Đó là hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm trên cơ sở đảm bảo mọi người được tiếp cận với việc làm thỏa đáng và một hệ thống an sinh xã hội hiệu quả", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Lao động ASEAN phải chuẩn bị trước thế giới công việc đổi thay

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN đặc biệt trực tuyến về COVID-19 diễn ra vào tháng 5.2020, các bộ trưởng ASEAN đã đưa ra những cam kết chung tay hợp tác ứng phó với tác động của đại dịch đối với vấn đề lao động và việc làm.

Sức ép tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đang là gánh nặng với rất nhiều quốc gia. Ảnh: Minh An.
Sức ép tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đang là gánh nặng với rất nhiều quốc gia. Ảnh: Minh An.

"Chúng tôi cũng nỗ lực thúc đẩy một xã hội chăm sóc và chia sẻ thông qua việc xây dựng Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội nhằm đề cao vai trò của các nhân viên công tác xã hội trong bối cảnh phải ứng phó với những thách thức lớn về kinh tế-xã hội như đại dịch COVID-19 hiện nay", ông Đào Ngọc Dung nói.

Đề cập đến Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay vừa được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, lãnh đạo Bộ LĐTBXH nhấn mạnh tác động của thay đổi công nghệ, già hóa dân số, biến đổi khi hậu và dịch bệnh đối với vấn đề lao động, việc làm. Tuyên bố này đề ra những hành động để chuẩn bị cho lực lượng lao động ASEAN trước thế giới công việc đang đổi thay.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ việc Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói hỗ trợ 62 ngàn tỉ đồng (khoảng 2,7 tỉ đôla Mỹ) để hỗ trợ khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng thụ hưởng, nhằm hỗ trợ những người lao động và những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Chia sẻ, những thách thức mà COVID-19 đặt ra đòi hỏi những cam kết và nỗ lực mang tính toàn cầu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung một lần nữa đánh giá cao, những cam kết được đưa ra trong Tuyên bố Bộ trưởng Lao động và Việc làm G20 ngày hôm nay "là những định hướng quan trọng để mỗi quốc gia, căn cứ vào yêu cầu cũng như nguồn lực có được, sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp về lao động – việc làm để vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.