Đảm bảo đủ vé cho hành khách đi lại dịp Tết

Đặng Tiến |

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến cao điểm đi lại Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong khi đó, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các hãng hàng không, đường sắt tung ra hàng triệu chỗ ngồi với nhiều ưu đãi, khuyến mãi nhằm thu hút khách. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cũng rất khó dự báo cho nhu cầu đi lại của người dân.

Hàng không cung ứng hàng triệu chỗ ngồi

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 27.11.2020 đến 26.2.2021 (tức ngày 15 tháng Chạp - 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines Group - gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO - sẽ tăng thêm hơn 414.000 chỗ (tương đương hơn 2.100 chuyến bay). Đợt tăng tải này nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ - tương đương gần 12.000 chuyến bay. Vietnam Airlines Group sẽ tập trung tăng tải trên các đường bay có nhu cầu lớn như giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)/Đà Nẵng/Phú Quốc/Nha Trang/Đà Lạt/Vinh, giữa TPHCM và Đà Nẵng/Thanh Hóa/Vinh/Huế/Quảng Nam/Quy Nhơn/Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ cuối tháng 11, nhiều đường bay trong cao điểm Tết của hãng đã đầy từ 50% đến trên 90% số ghế. Các chuyến bay tiếp tục có hiện tượng “lệch đầu”, tức là đầy chỗ trên chiều bay từ các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM về các tỉnh thành nhỏ hơn như Thanh Hóa, Vinh, Huế, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Quảng Nam… vào giai đoạn áp Tết, và ngược lại vào giai đoạn sau Tết. Vietnam Airlines Group cho hay sẽ tiếp tục mở bán chỗ với dải giá vé linh hoạt phù hợp nhu cầu đa dạng của hành khách. Các hãng khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá...

Trước đó, ngày 12.8.2020, Bamboo Airways đã chính thức mở bán vé máy bay Tết Tân Sửu 2021 trên toàn mạng bay nội địa với nhiều mức giá linh hoạt và liên tục tăng chuyến trên các chặng bay để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán cận kề. Vé máy bay Tết hiện được Bamboo Airways mở bán trên website đặt vé máy bay trực tuyến, ứng dụng di động và tại các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết với sản lượng vận chuyển dự tính tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 7,5 triệu khách trong giai đoạn tháng cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hãng không khai thác hành khách quốc tế thường lệ nên sẽ đủ nguồn lực để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Liên quan đến việc phòng chống ùn tắc tại các cảng hàng không (nhất là tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài), Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Thắng - nói rằng, nhằm giảm thiểu ùn tắc, Cục Hàng không đã yêu cầu các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và các cơ quan chức năng để tổ chức phân luồng giao thông. Đồng thời, các hãng xây dựng lịch bay, kế hoạch khai thác phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, phù hợp với hạ tầng cảng hàng không. Các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay. Trong trường hợp nhu cầu đi lại của hành khách lớn, các cảng hàng không quốc tế sẽ đưa nhà ga quốc tế vào khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng của người dân, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã công bố áp dụng chương trình giảm giá vé 50% trong tháng 12 đối với một số loại chỗ trên các tuyến. Trong đó, sau khi giảm giá vé, vé tàu Hà Nội - Hải Phòng chỉ từ 33.000 đồng/vé, tàu Hà Nội - Vinh chỉ từ 82.000 đồng/vé, tàu Hà Nội - Lào Cai chỉ từ 130.000 đồng/vé với điều kiện mua vé trước ngày tàu chạy 3 ngày.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong dịp Tết, ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy tàu tăng cường Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ tháng 12.2020 sẽ tổ chức chạy tăng tần suất tàu trên một số tuyến phía Bắc. Theo đó, tuyến Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 14.12.2020 sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu HP1/HP2 Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay. Như vậy, tuyến Hà Nội - Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8. Tuyến Hà Nội - Yên Bái từ ngày 12.12.2020 chạy thêm đôi tàu YB3/YB4 các ngày thứ 7, chủ nhật trong tháng 12.2020. Khu vực phía Nam sẽ tăng tàu từ TPHCM đến Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại cùng nhiều tàu khu đoạn khác tuyến Bắc - Nam.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hàng không siết chặt kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Tiến |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế nhập cảnh tại Việt Nam nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Với các biện pháp đang áp dụng, các hãng bay Việt khẳng định, đã và đang tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch.

Hàng không Việt vào cuộc đua giảm giá vé

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, hiện các hãng Hàng không Việt đã cơ bản khôi phục lại toàn bộ đường bay nội địa. Một số hãng đã mở thêm các đường bay mới và liên tục đưa ra mức giá vé giảm hấp dẫn hành khách, tăng chất lượng phục vụ để kích cầu du lịch hậu COVID-19.

Hãng hàng không nào duy trì được đội ngũ trong dịch?

Minh Minh |

COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến ngành hàng không toàn cầu khiến hàng trăm nghìn nhân viên bị sa thải. Tuy nhiên, điều bất ngờ tại một hãng hàng không Việt là không một ai phải nghỉ việc trong suốt thời gian dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng không siết chặt kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Tiến |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế nhập cảnh tại Việt Nam nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Với các biện pháp đang áp dụng, các hãng bay Việt khẳng định, đã và đang tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch.

Hàng không Việt vào cuộc đua giảm giá vé

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, hiện các hãng Hàng không Việt đã cơ bản khôi phục lại toàn bộ đường bay nội địa. Một số hãng đã mở thêm các đường bay mới và liên tục đưa ra mức giá vé giảm hấp dẫn hành khách, tăng chất lượng phục vụ để kích cầu du lịch hậu COVID-19.

Hãng hàng không nào duy trì được đội ngũ trong dịch?

Minh Minh |

COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến ngành hàng không toàn cầu khiến hàng trăm nghìn nhân viên bị sa thải. Tuy nhiên, điều bất ngờ tại một hãng hàng không Việt là không một ai phải nghỉ việc trong suốt thời gian dịch bệnh.