Đảm bảo cung ứng điện trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc

Huyền Trang |

Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo điện, không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt Lễ khai mạc - Lễ bế mạc và trong suốt thời gian thi đấu tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn Thủ đô.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII là sự kiện thể dục thể thao có quy mô lớn nhất cả nước, tập hợp vận động viên xuất sắc của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ngành Quân đội, Công an. Tham gia tranh tài tại Đại hội có hơn 7.000 vận động viên, 2.500 huấn luyện viên và 2.200 trọng tài. 

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao thành tích tại các Đại hội Olympic, ASIAD, SEA Game và các Đại hội thể thao quốc tế.

EVN HANOI kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo vận hành cung ứng điện. Ảnh: H.Trang
EVN HANOI kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo vận hành cung ứng điện. Ảnh: H.Trang

Theo đó, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVN HANOI) đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo điện, không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt Lễ khai mạc - Lễ bế mạc và trong suốt thời gian thi đấu tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn TP.Hà Nội.

Đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội tại các Công ty Điện lực quận, huyện có liên quan.

Bên cạnh đó, Công ty Lưới điện cao thế TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, đường dây 110kV và khắc phục ngay các khiếm khuyết đe dọa sự cố nếu có. Bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới điện cao áp các tuyến cấp điện cho các trọng điểm như Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Cung điền kinh Hà Nội, các địa điểm tổ chức thi đấu.

Các Công ty Điện lực quận, huyện chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan kiểm tra các công trình điện tại điểm phục vụ công tác đảm bảo điện; Kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, đường dây trung áp; Chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng, bố trí lực lượng trực vận hành tại các điểm diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Các trọng điểm được đảm bảo điện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII như: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Cung Điền kinh, Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Trung tâm thể thao Ba Đình, Nhà thi đấu Đại học Bách khoa, sân vận động Hàng Đẫy...

Bên cạnh đó, các trọng điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng, các Đại sứ quán, UBND Thành phố, các Đài phát thanh và truyền hình, Sân bay Nội Bài vẫn được đảm bảo điện như thường xuyên.

Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đầu tư 10 công trình phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

VƯƠNG TRẦN |

Trong năm 2018, tổng số vốn được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình văn hóa xã hội thành phố là 795,814 tỷ đồng, trong đó dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản 776 tỷ đồng; dự án sử dụng vốn sự nghiệp là 19,814 tỷ đồng.

Đại hội thể thao toàn quốc 2018: Tránh “vấn nạn” tranh cãi

HOÀI VIỆT |

Bộ VH-TT-DL đã phê duyệt và ban hành Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018 diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội thể thao toàn quốc: Không phải là “cuộc chơi ngàn tỉ”

GIANG ANH |

Ngày 21.6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý việc tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội thay cho An Giang - địa phương đã từng xin đăng cai với dự trù 3.425 tỉ đồng rồi rút lui vì quá nhiều bất cập.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Đầu tư 10 công trình phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

VƯƠNG TRẦN |

Trong năm 2018, tổng số vốn được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình văn hóa xã hội thành phố là 795,814 tỷ đồng, trong đó dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản 776 tỷ đồng; dự án sử dụng vốn sự nghiệp là 19,814 tỷ đồng.

Đại hội thể thao toàn quốc 2018: Tránh “vấn nạn” tranh cãi

HOÀI VIỆT |

Bộ VH-TT-DL đã phê duyệt và ban hành Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018 diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội thể thao toàn quốc: Không phải là “cuộc chơi ngàn tỉ”

GIANG ANH |

Ngày 21.6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý việc tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội thay cho An Giang - địa phương đã từng xin đăng cai với dự trù 3.425 tỉ đồng rồi rút lui vì quá nhiều bất cập.