Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan các đảo ở Nam Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp, hội tụ các khu vui chơi giải trí, các đảo nhỏ với nhiều trải nghiệm khám phá, An Thới là một trong những điểm đến thú vị nhất trong bản đồ du lịch Phú Quốc. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan Nam đảo Phú Quốc luôn được đặt lên hàng đầu.

Tính trong quý 1, TP Phú Quốc đã đón trên 1,1 triệu lượt khách tham quan. Dự kiến con số này sẽ còn tăng lên nhiều hơn với việc mở cửa du lịch trở lại. Đặc biệt dịp lễ 30.4 tới đây Phú Quốc hứa hẹn sẽ có rất đông du khách lựa chọn cho kì nghỉ lễ. Chính vì thế việc kiểm tra kiểm soát các phương tiện vận chuyển khách là hết sức cần thiết và hữu ích cho hoạt động tham quan du lịch, tạo sự an tâm thoải mái cho du khách.

Chị Quách Thu Thanh, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ: “Từ An Thới mình đi tàu ra các đảo khác thấy khung cảnh đẹp và hoang sơ, được trải nghiệm lặn ngắm san hô hay câu cá rất thú vị. Để chuyến đi trọn vẹn niềm vui thì tôi nghĩ việc các tàu trang bị đầy đủ trang thiết bị cho khách cũng như kiểm tra thật kĩ trước khi khởi hành sẽ tạo cho khách sự an tâm hơn, mình đi chơi cũng thấy thoải mái tự tin hơn”.  

Các phương tiện chở khách ra tham quan các đảo luôn được kiểm tra kĩ lưỡng. Ảnh: PV
Các phương tiện chở khách ra tham quan các đảo luôn được kiểm tra kĩ lưỡng. Ảnh: PV

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, đơn vị hiện quản lý vùng biển rộng, có nhiều công ty vận tải đường biển đăng ký vận chuyển hành khách từ cảng An Thới ra các đảo tham quan. Ngoài việc tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, đơn vị còn tuyên truyền cho chủ tàu, du khách chấp hành quy định an toàn khi tham gia giao thông trên biển.

Mỗi ngày khi ký xuất bến cho tàu du lịch, cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng An Thới luôn nhắc nhở chủ tàu, tài công, nhân viên công ty du lịch có tàu hoạt động vận chuyển hành khách tại cảng những quy định an toàn hàng hải. Cảnh báo các nguy hiểm khi không mặc áo phao, phương tiện không đảm bảo an toàn, nhắc nhở các tàu thường xuyên kiểm tra, quản lý bảo trì máy móc, đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị an toàn hàng hải trước khi xuất bến.

Theo Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, việc kiểm tra nhắc nhở thường xuyên sẽ giúp ích cho các phương tiện rất nhiều, để họ đảm bảo an toàn cho chuyến đi, tránh các sự cố đáng tiếc. Ngoài ra, đơn vị còn cử cán bộ đến các tàu phát tờ rơi tuyên truyền các quy định trong quá trình lưu thông, tham gia giao thông đường biển.

Từ đầu năm đến nay đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã tổ chức 20 buổi gặp gỡ các công ty du lịch, lữ hành đang có tàu du lịch đăng ký hoạt động tại địa bàn, tổ chức họp dân có các chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng, nhân viên tham gia. Tuyên truyền các thông tin về thời tiết, vùng biển, các quy định trong việc đi lại, mua bán đối với du khách và tiểu thương để đảm bảo an ninh trật tự.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Phú Quốc "cất cánh" tạo đà cho việc mở cửa trở lại du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ đầu tháng 2 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trung bình khoảng 45 chuyến bay nội địa cất, hạ cánh với khoảng 13.500 khách/ngày, Phú Quốc cũng đã đón đoàn khách quốc tế sau 5 ngày mở cửa du lịch hoàn toàn.

Phú Quốc thống kê tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc thống kê để quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Phú Quốc ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện hơn, qua đó đảm bảo Luật Thủy sản được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Phú Quốc "cất cánh" tạo đà cho việc mở cửa trở lại du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ đầu tháng 2 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trung bình khoảng 45 chuyến bay nội địa cất, hạ cánh với khoảng 13.500 khách/ngày, Phú Quốc cũng đã đón đoàn khách quốc tế sau 5 ngày mở cửa du lịch hoàn toàn.

Phú Quốc thống kê tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc thống kê để quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Phú Quốc ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện hơn, qua đó đảm bảo Luật Thủy sản được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất.