Đắk Nông thu hồi gần 35ha đất công bị lấn chiếm

Lê Phước - Phan Tuấn |

UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã xử phạt hành chính, thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất đúng các quy định của pháp luật bị người dân lấn chiếm trái phép tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Công ty Đại Gia Thuận được giao đất sạch để triển khai dự án Cụm công nghiệp Quảng Tâm nhưng lại bỏ bê, để người dân lấn chiếm thành cụm dân cư. Ảnh: Phan Tuấn
Công ty được giao đất sạch để triển khai dự án nhưng lại bỏ bê để người dân lấn chiếm thành cụm dân cư. Ảnh: Phan Tuấn

Buông lỏng quản lý, đất đai bị lấn chiếm

Ngày 27.6, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6.2023. Theo lịch làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp 5 công dân đại diện cho các hộ dân tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức liên quan đến việc thu hồi đất người dân lấn chiếm ở dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Tuy nhiên, tại buổi tiếp công dân, chỉ có 3 người trong danh sách có mặt.

Dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm được triển khai tại xã Quảng Tâm từ năm 2012 với diện tích gần 35ha. Trước đó, khu đất này là đất lâm nghiệp, thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Quảng Tân (sau này đổi tên thành Công ty Lâm nghiệp Tuy Đức), Công ty Cao su Phú Riềng.

Trước khi xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, Nhà nước đã thu hồi đất, hỗ trợ đền bù tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Sau nhiều năm nhà đầu tư không triển khai dự án, việc quản lý đất đai của doanh nghiệp lỏng lẻo nên đã để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm trái phép.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi khu đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm bàn giao về cho UBND huyện Tuy Đức quản lý. Còn UBND huyện Tuy Đức đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính, tiến hành cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

Trong quá trình giải quyết, người dân đã nhiều lần kiến nghị, phản đối. Về phía UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động và 3 lần đối thoại trực tiếp. Kết quả, một số trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình, tài sản và trả lại đất.

Nhiều hộ dân không đồng ý với việc thu hồi đất của Nhà nước. Các hộ dân này tiếp tục kiến nghị, thậm chí kéo nhau lên trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông và Trung ương đề nghị giải quyết.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện các hộ dân đề nghị các thông tin liên quan đến quy hoạch và bản đồ vệ tinh thời điểm trước khi xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Một số ý kiến cho rằng, người dân đã tạo lập tài sản trên đất trước khi Nhà nước quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Người dân bày tỏ mong muốn được Nhà nước công nhận, tạo điều kiện cho người dân được ổn định cuộc sống ở nơi hiện tại.

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Lê Phước
Người dân phát biểu ý kiến. Ảnh: Lê Phước

Thu hồi đất đúng quy định

Tại buổi tiếp công dân, đại diện các sở, ngành, địa phương đã giải đáp tất cả câu hỏi của người dân. Các câu trả lời đều có dẫn chứng từ văn bản và các quy định pháp luật cụ thể.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, ông Hồ Văn Mười ghi nhận và bày tỏ sự cảm thông với ý kiến phản ánh của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc lấn chiếm đất, chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay của người dân là vi phạm pháp luật. Chính quyền thực hiện xử phạt hành chính, cưỡng chế, thu hồi đất là đúng các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu UBND huyện Tuy Đức tăng cường công tác quản lý đất đai tại khu vực Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Đặc biệt, chính quyền địa phương phải rà soát lại gia cảnh của người dân khu vực bị cưỡng chế và có chính sách an sinh xã hội phù hợp, đúng quy định.

“Vụ việc này đã được huyện Tuy Đức và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đối thoại nhiều lần. Tại buổi tiếp công dân hôm nay, các sở, ngành, địa phương cũng đã giải thích cụ thể, cặn kẽ các kiến nghị của bà con. Vì vậy, đây là lần cuối cùng UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân liên quan đến thu hồi đất tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm” - Chủ tịch Hồ Văn Mười cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh bài viết, Doanh nghiệp bỏ bê dự án, đất sạch cụm công nghiệp biến thành... "đất tư". Cụ thể, năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 35ha đất sạch cho doanh nghiệp làm dự án Cụm công nghiệp Quảng Tâm, ở huyện Tuy Đức. Thế nhưng, sau đó, chủ đầu tư đã bỏ bê dự án để người dân lấn chiếm gần hết đất đai, hình thành cụm dân cư tự phát. Hiện nay, địa phương đang thực hiện các biện pháp để khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Lê Phước - Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông kiên quyết không để hình thành các đường dây, băng nhóm đánh bạc

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch kiên quyết không để hình thành các đường dây, băng nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân

Nhiều lô đất vàng ở Đắk Nông đấu giá chưa như kỳ vọng

Phan Tuấn |

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều lô đất công có vị trí trắc địa, được xem là "đất vàng" ở các địa phương. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng mang ra đấu giá đất thì kết quả thu về không đạt như mong muốn, thậm chí có rất nhiều lô đất cơ quan chức năng tiếp tục phải tổ chức đấu giá lại.

Thiên tai ở Đắk Nông ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn

Phan Tuấn |

Từ năm 2022 đến nay, thiên tai ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại lớn tới tài sản của người dân và hạ tầng cơ sở ở các địa phương.

Nguy cơ thất thoát ngân sách tại Chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn

Nhóm phóng viên |

Theo tìm hiểu của Lao Động, Dự án trụ sở mới của Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) giá trị trên 20 tỉ đồng xuất hiện nghi vấn giá sản phẩm trúng thầu cao hơn giá bán trên thị trường.

Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái thông tin vụ lọt đề thi Toán THPT 2023

Tân Văn |

Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh vụ lọt đề thi Toán chiều 28.6.

Dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn về bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng gia tăng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cải thiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Bảo hiểm y tế đang được nghiên cứu sửa đổi, dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn.

Diễn biến mới vụ Phó Chánh Thanh tra đi nhà nghỉ với Phó Chánh Văn phòng Sở

Tạ Quang |

Hậu Giang - Liên quan đến kết quả xử lý vụ việc nữ Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đi nhà nghỉ với ông T.M.T - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, vợ ông T đã có đơn gửi đến Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đề nghị khai trừ khỏi Đảng người đi nhà nghỉ với chồng mình.

Bất ngờ với năng lực liên danh làm dự án 25 Trương Định với Bánh kẹo Hải Hà

Quang Dân |

Công ty cổ phần (CTCP) Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với lên danh CTCP ACI Việt Nam và CTCP Hạ tầng Đông Á, thành lập công ty cổ phần để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất 25 Trương Định, Hà Nội.

Đắk Nông kiên quyết không để hình thành các đường dây, băng nhóm đánh bạc

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch kiên quyết không để hình thành các đường dây, băng nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân

Nhiều lô đất vàng ở Đắk Nông đấu giá chưa như kỳ vọng

Phan Tuấn |

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều lô đất công có vị trí trắc địa, được xem là "đất vàng" ở các địa phương. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng mang ra đấu giá đất thì kết quả thu về không đạt như mong muốn, thậm chí có rất nhiều lô đất cơ quan chức năng tiếp tục phải tổ chức đấu giá lại.

Thiên tai ở Đắk Nông ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn

Phan Tuấn |

Từ năm 2022 đến nay, thiên tai ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại lớn tới tài sản của người dân và hạ tầng cơ sở ở các địa phương.