Đắk Nông thiếu hơn 930 cán bộ, giáo viên cho năm học mới

Bảo Lâm |

Qua rà soát năm học mới 2021-2022, cho thấy Đắk Nông hiện thiếu 938 cán bộ, giáo viên, nhân viên các bậc học công lập. Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, các ngành chức năng sẽ rà soát điều chuyển từ trường thừa sang trường thiếu để đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương.

Giáo viên ở tỉnh Đắk Nông giảng dạy cho học sinh (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh:HH
Giáo viên ở tỉnh Đắk Nông giảng dạy cho học sinh (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh:HH

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho thấy, hiện toàn tỉnh có 10.434 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, cán bộ quản lý 780 người, 8.777 giáo viên và 877 nhân viên.

Để đáp ứng nhu cầu năm học mới 2021 - 2022, toàn tỉnh Đắk Nông hiện thiếu 938 cán bộ, giáo viên, nhân viên các bậc học công lập. Trong đó, số lượng người làm việc để tuyển dụng giáo viên thiếu 797 người. Cụ thể, bậc mầm non thiếu 238 người, bậc tiểu học thiếu 350 người, bậc trung học cơ sở thiếu 133 người và bậc trung học phổ thông thiếu 76 người.

Do số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thiếu nhiều so với định mức nên chưa đáp ứng được việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như quy mô gia tăng số học sinh.

Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thực hiện tinh giản biên chế, Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục rà soát số lượng giáo viên ở từng cơ sở giáo dục, từng cấp học, môn học. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng sẽ xây dựng kế hoạch điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu để đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe

Thiều Trang |

Đại học Đà Nẵng vừa công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề vào các trường đại học (ĐH) thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Đề xuất mới về kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Nữ giáo viên ở Thanh Hóa mắc COVID-19, 24 học sinh là F1

QUÁCH DU |

Sáng ngày 26.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thị trấn Nông Cống vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe

Thiều Trang |

Đại học Đà Nẵng vừa công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề vào các trường đại học (ĐH) thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Đề xuất mới về kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Nữ giáo viên ở Thanh Hóa mắc COVID-19, 24 học sinh là F1

QUÁCH DU |

Sáng ngày 26.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thị trấn Nông Cống vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19.