Đắk Nông sàng lọc, tiêm vaccine COVID-19 đến đâu an toàn đến đó

Bảo Lâm |

Với mục tiêu “tiêm đến đâu, an toàn đến đó”, thời gian qua, ngành Y tế Đắk Nông đã thiết lập quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19 bảo đảm từ khâu hướng dẫn, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm. Qua đó, ngành Y tế đã góp phần thiết lập “hàng rào” miễn dịch cộng đồng, cùng tỉnh Đắk Nông thực hiện thắng lợi mục tiêu kép giữ địa bàn an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân tin tưởng

Quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm an toàn cho mỗi mũi tiêm, tất cả đối tượng đều được ngành Y tế Đắk Nông kiểm tra, đánh giá sức khỏe tổng thể, khai thác tiền sử dị ứng, bệnh mạn tính... Chỉ khi bảo đảm đầy đủ tất cả các điều kiện về sức khỏe thì người dân mới được tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ngành Y tế Đắk Nông thực hiện khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm chủng. Ảnh:Bảo Lâm
Ngành Y tế Đắk Nông thực hiện khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh:Bảo Lâm

Đặc biệt, 100% người dân sau khi tiêm vaccine phải ở lại ít nhất 30 phút để theo dõi sát sát sao sức khỏe sau tiêm. Mặt khác, mỗi người dân khi trở về nhà còn được ngành Y tế Đắk Nông hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 24 giờ và 7 ngày tiếp theo.

Theo Sở Y tế Đắk Nông, xác định các đợt tiêm chủng có số lượng lớn người tham gia. Do đó, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tượng tiêm chủng rà soát, lập danh sách, phân lịch hẹn nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại điểm tiêm chủng.

Qua đó, bảo đảm giãn cách, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thông tin tiêm chủng của người đi tiêm cũng được cán bộ thực hiện cập nhật, tổng hợp lưu trữ, đầy đủ.

Đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông thời gian qua là lực lượng tuyến đầu phòng chông dịch, giáo viên, công nhân, lái xe, nhân viên dịch vụ điện, nước…

Chị Hồ Thị Hương, một người dân vừa được tiêm phòng cho biết, vaccine COVID-19 là loại mới. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy lo lắng vì sợ sau tiêm sẽ có tác dụng phụ. Thế nhưng, khi đến địa điểm tiêm phòng, chứng kiến ngành Y tế Đắk Nông chuẩn bị bài bản từ khâu tổ chức đón tiếp cho đến khám sàng lọc, hướng dẫn người dân nắm bắt bài bản các thông tin.

"Do đó, mọi lo lăng của tôi nhanh chóng qua đi, tôi đã tiêm mũi thứ nhất an toàn. Tôi rất vui vì bản thân đã được tiêm phòng, góp phần vào chiến dịch tạo hàng rào miễn dịch cộng đồng" chị Hương phấn khởi.

Bảo đảm an toàn khi tiêm chủng

Theo thống kê của ngành Y tế Đắk Nông, tính đến nay, đơn vị đã triển khai tiêm chủng với số lượng hơn 52.174 mũi; trong đó, có 41.509 mũi 1, 10.665 mũi 2. Để có được kết quả này, trước đó ngành Y tế Đắk Nông đã khám sàng lọc cho 54.133 trường hợp. Thông qua công tác này, ngành Y tế đã hoàn tiêm cho 1799 trường hợp, chống chỉ định 144 trường hợp, không đồng ý tiêm 11 trường hợp.

Nhờ làm triển khai đầy đủ, bảo đảm các bước theo quy định nên chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận bất cứ sự cố bất thường nào sau tiêm chủng. Ngoài ra, quá trình thực hiện cũng được bảo đảm giãn cách, phòng ngừa lây nhiễm SARS-Cov-2 trong cộng đồng.

Chia sẻ về công tác tiêm chủng, ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 bảo đảm tiến độ đề ra. Thế nhưng, không vì thế mà ngành Y tế triển khai tiêm chủng một cách vội vàng. Trong khâu thực hiện, sở Y tế đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Công đoạn tiêm thì rất nhanh nhưng để an toàn, công tác khám sàng lọc là rất quan trọng và mất nhiều thời gian hơn cả. Việc làm này nhằm giúp đơn vị tìm hiểu thông tin sức khỏe người được tiêm thật cặn kẽ, chi tiết.

"Nhiều người dân trong danh sách tiêm nhưng có tiền sử dị ứng, bệnh lý nhiễm trùng cấp tính, bệnh lý nền đang giai đoạn tiến triển… được tư vấn hoãn tiêm cho đến khi sức khỏe ổn định. Tiếp theo là công đoạn theo dõi sau tiêm cũng quan trọng không kém. Trong đó, việc xử lý tai biến đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác, chuyên nghiệp và được đơn vị bố trí đầy đủ phương tiện”, ông Hùng cho biết.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế khen Đắk Nông thực hiện tốt công tác tiêm chủng COVID-19

Bảo Lâm |

Thời gian qua, ngành Y tế Đắk Nông đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất cho đến con người để triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Do đó, mới đây, ngành Y tế Đắk Nông đã được Bộ Y tế khen là một trong 4 tỉnh thành trên cả nước thực hiện tốt công tác tiêm chủng.

Có thể tăng tốc tiêm chủng lên 2 triệu liều mỗi ngày khi vaccine về nhiều

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, khi vaccine về nhiều hơn, sẽ tăng tốc tiêm chủng. Dự kiến với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng ngành y tế, có thể tiêm tối đa 2 triệu liều vaccine mỗi ngày.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới về tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Một số quận ở TPHCM đã cơ bản tiêm bao phủ vaccine COVID-19; Hầm để xe làm phòng cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19; Bình Dương tiêm vaccine cho 40.000 lao động của doanh nghiệp "3 tại chỗ"... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 10.8.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Y tế khen Đắk Nông thực hiện tốt công tác tiêm chủng COVID-19

Bảo Lâm |

Thời gian qua, ngành Y tế Đắk Nông đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất cho đến con người để triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Do đó, mới đây, ngành Y tế Đắk Nông đã được Bộ Y tế khen là một trong 4 tỉnh thành trên cả nước thực hiện tốt công tác tiêm chủng.

Có thể tăng tốc tiêm chủng lên 2 triệu liều mỗi ngày khi vaccine về nhiều

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, khi vaccine về nhiều hơn, sẽ tăng tốc tiêm chủng. Dự kiến với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng ngành y tế, có thể tiêm tối đa 2 triệu liều vaccine mỗi ngày.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới về tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Một số quận ở TPHCM đã cơ bản tiêm bao phủ vaccine COVID-19; Hầm để xe làm phòng cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19; Bình Dương tiêm vaccine cho 40.000 lao động của doanh nghiệp "3 tại chỗ"... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 10.8.