Đắk Nông ra "tối hậu thư" vụ hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu chính quyền huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin về việc em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học.

Ngày 9.7, UBND tỉnh Đắk Nông thông tin, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản thứ 2 thông tin về việc xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến báo chí phản ánh và nội dung đơn tố cáo của giáo viên đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - ông Nguyễn Ngọc Hải.

Tỉnh cũng ra "tối hậu thư" yêu cầu UBND huyện Cư Jút tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20.7. Xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin PV nắm được, đã hơn 20 ngày kể từ khi chính quyền các cấp ở huyện Cư Jút vào cuộc xác minh thông tin báo chí phản ánh đối với sự việc ông Hải "ngâm" học bạ em Y H.Bkrông khiến cháu phải nghỉ học và hàng loạt đơn tố cáo của nhiều giáo viên trong trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo kết luận vụ việc.

Đây là lần thứ 2 UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ việc báo chí phản ánh.

Như Lao Động đã thông tin, em Y H.Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) không có tiền đóng quỹ, đã bị hiệu trưởng giữ lại học bạ nên đã không thể tiếp tục chuyển cấp lên lớp, phải nghỉ học giữa chừng.

Ngoài ra, một số giáo viên của trường cũng phản ánh, trong các năm học từ 2018 đến 2021, có rất nhiều giải thưởng cá nhân mà học sinh tham gia các phong trào đạt được thành tích cao, nhưng học sinh chỉ nhận được giấy khen, không nhận được đúng số tiền thưởng của ban tổ chức.

Trước đó, 2 giáo viên của Trường Tiểu học Hà Huy Tập đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hải có hàng loạt sai phạm trong quá trình công tác, trong đó nổi cộm nhất đó là 2 vấn đề như đã nêu ở trên.

Sau khi thông tin trên, Đảng ủy, UBKT xã Tâm Thắng lẫn UBND huyện Cư Jút đã vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ để có hướng xử lý thỏa đáng vụ việc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng "giam" học bạ của học sinh ở Đắk Nông vẫn chưa bị xử lý

BẢO TRUNG |

Chính quyền huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vẫn đang tiến hành các bước giải quyết đơn thư tố cáo đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của ông này.

Học sinh ở Đắk Nông bị hiệu trưởng "giam" học bạ: Lập đoàn kiểm tra, xử lý

BẢO TRUNG |

Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, chính quyền huyện Cư Jut và Đảng uỷ xã Tâm Thắng (tỉnh Đắk Nông) đã vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin về em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học cùng các đơn tố cáo của những giáo viên trong trường tiểu học Hà Huy Tập.

Một học sinh ở Đắk Nông bị hiệu trưởng "giam" học bạ nên phải nghỉ học

BẢO TRUNG |

Em Y.H.Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) không có tiền đóng quỹ, đã bị hiệu trưởng giữ lại học bạ nên đã không thể tiếp tục chuyển cấp lên lớp, phải nghỉ học giữa chừng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hiệu trưởng "giam" học bạ của học sinh ở Đắk Nông vẫn chưa bị xử lý

BẢO TRUNG |

Chính quyền huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vẫn đang tiến hành các bước giải quyết đơn thư tố cáo đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của ông này.

Học sinh ở Đắk Nông bị hiệu trưởng "giam" học bạ: Lập đoàn kiểm tra, xử lý

BẢO TRUNG |

Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, chính quyền huyện Cư Jut và Đảng uỷ xã Tâm Thắng (tỉnh Đắk Nông) đã vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin về em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học cùng các đơn tố cáo của những giáo viên trong trường tiểu học Hà Huy Tập.

Một học sinh ở Đắk Nông bị hiệu trưởng "giam" học bạ nên phải nghỉ học

BẢO TRUNG |

Em Y.H.Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) không có tiền đóng quỹ, đã bị hiệu trưởng giữ lại học bạ nên đã không thể tiếp tục chuyển cấp lên lớp, phải nghỉ học giữa chừng.