Đắk Nông phong tỏa thành phố Gia Nghĩa, xét nghiệm xuyên đêm

Bảo Lâm |

Sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 phức tạp trong cộng đồng, hàng nghìn cán bộ đang công tác tại các sở, ban, ngành, người dân địa phương... sinh sống tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã được triệu tập để lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký văn bản hỏa tốc phong tỏa thành phố Gia Nghĩa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương xét nghiệm cho hàng ngàn cán bộ, người dân ở thành phố Gia Nghĩa ngay trong đêm. Ảnh: Bảo Lâm
Khẩn trương xét nghiệm cho hàng ngàn cán bộ, người dân ở thành phố Gia Nghĩa ngay trong đêm. Ảnh: Bảo Lâm

Vào lúc 14 giờ 50, ngày 22.7, thành phố Gia Nghĩa ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn. Bệnh nhân là chị N.T.B (SN 1975), làm nghề kinh doanh buôn bán ở tổ 2, phường Nghĩa Tân. Thời gian qua, bệnh nhân chỉ sinh sống tại địa phương, có tiếp xúc với các lái xe chở hàng đi/đến/qua các tỉnh có dịch COVID-19 như: Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Bệnh nhân được phát hiện thông qua khám sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Sau đó, chị B tiếp tục được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, các ngành chức năng đã thần tốc truy vết, cách ly cách trường hợp tiếc xúc với ca bệnh này. Tính đến 23h ngày 22.7, toàn thành phố Gia Nghĩa ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 đều là F1 của bệnh nhân N.T.B.

Đến 04h35' ngày 23.7, tại thành phố Gia Nghĩa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 trong khu vực đã được phong tỏa. 2 ca bệnh này sống trong khu nhà liền kề với bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở thành phố Gia Nghĩa.

Như vậy, đây là chùm lây nhiễm COVID-19 nhiều nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Nông. Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 27 ca mắc Covid-19.

Ngành Y tế Đắk Nông đã khẩn trương xét nghiệm cho hàng nghìn cán bộ, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, người dân địa phương sinh sống trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông ký ban hành Quyết định hoả tốc số 1044/QĐ-BCĐ về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, phong tỏa toàn bộ thành phố Gia Nghĩa từ 12h 00 ngày 23.7.2021 và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phong tỏa Công ty MAVINA ở TP Hòa Bình vì có ca mắc COVID-19

Văn Đức |

Thông tin từ Ban Tuyên giáo TP Hòa Bình cho biết, 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn vừa được ghi nhận.

Cầm dao đe dọa tổ chốt phong tỏa vì bị ngăn cản không cho chở bạn nhậu về

Phương Uyên |

Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý trường hợp cầm dao đe dọa tổ công tác ở chốt phong tỏa khi bị ngăn cản không cho chở bạn nhậu về.

Tiếp nhận hơn 10 tấn nông sản tặng công nhân bị cách ly, phong tỏa

Nam Dương |

Đây là món quà tình nghĩa do cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh đóng góp, để trao tặng cho các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động TPHCM đang bị cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Nồng độ cồn kịch khung, tài xế lăn tay vào biên bản vì không biết chữ

NHẬT HỒ |

Lực lượng chức năng đóng chốt kiểm tra nồng độ cồn tại phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, phát hiện trường hợp tài xế không biết chữ nhưng vẫn có giấy phép lái xe. 

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn vụ cây xanh đổ ở Trường Trần Văn Ơn

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1 nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố.

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Báo động bệnh nhân mắc các bệnh về đường ruột gia tăng

Minh Ánh - Vũ Linh |

Theo ước tính có tới khoảng hơn 25% dân số nước ta mắc bệnh đường ruột. Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), số lượng bệnh nhân đến khám mắc các bệnh viêm đường ruột gia tăng đáng kể qua từng năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ăn uống các thực phẩm không an toàn.

Phong tỏa Công ty MAVINA ở TP Hòa Bình vì có ca mắc COVID-19

Văn Đức |

Thông tin từ Ban Tuyên giáo TP Hòa Bình cho biết, 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn vừa được ghi nhận.

Cầm dao đe dọa tổ chốt phong tỏa vì bị ngăn cản không cho chở bạn nhậu về

Phương Uyên |

Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý trường hợp cầm dao đe dọa tổ công tác ở chốt phong tỏa khi bị ngăn cản không cho chở bạn nhậu về.

Tiếp nhận hơn 10 tấn nông sản tặng công nhân bị cách ly, phong tỏa

Nam Dương |

Đây là món quà tình nghĩa do cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh đóng góp, để trao tặng cho các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động TPHCM đang bị cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.