Đắk Nông phát động chiến dịch chặn đứng dịch sốt xuất huyết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tăng cường chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết.

Chiều 30.6, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn (số 3588) về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành Y tế.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Y tế cần chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển tuyến kịp thời, an toàn; đảm bảo có dung dịch cao phân tử dùng trong điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về phía ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết. Trong đó, chú trọng tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, khu vực ổ dịch, khu vực nguy cơ cao. Hoạt động này được triển khai 1 lần/tuần tại khu vực ổ dịch, 2 tuần/lần tại khu vực nguy cơ cao, tháng cao điểm.

Nghiêm túc xử lý, xử phạt các cá nhân, đơn vị không hợp tác trong các đợt chính quyền tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue ở miền Bắc

Thùy Linh |

Từ đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, đa số là do đi du lịch hoặc di chuyển từ khu vực phía Nam ra.

Đắk Lắk ghi nhận gần 400 ca sốt xuất huyết chỉ trong 1 tháng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong vòng 1 tháng, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng gần 400 ca nhiễm sốt xuất huyết và dự báo vẫn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới

Phú Yên ngăn chặn "thủ phạm" gây ra dịch sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay, tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) với số ca mắc tăng cao. Nhằm ngăn ngừa, khống chế không để dịch lây lan, các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

TPHCM ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm, trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 24 của năm 2022. Tính đến 16.6, thành phố ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảnh báo bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue ở miền Bắc

Thùy Linh |

Từ đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, đa số là do đi du lịch hoặc di chuyển từ khu vực phía Nam ra.

Đắk Lắk ghi nhận gần 400 ca sốt xuất huyết chỉ trong 1 tháng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong vòng 1 tháng, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng gần 400 ca nhiễm sốt xuất huyết và dự báo vẫn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới

Phú Yên ngăn chặn "thủ phạm" gây ra dịch sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay, tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) với số ca mắc tăng cao. Nhằm ngăn ngừa, khống chế không để dịch lây lan, các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

TPHCM ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm, trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 24 của năm 2022. Tính đến 16.6, thành phố ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.