Đắk Nông: Mang văn hóa tiết kiệm điện đến từng trường học

Bạch Mai |

Ngày 18.4, Cty Điện lực Đắk Nông cho biết, với mục đích nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho các em từ lý thuyết đến hành động về tiết kiệm điện, đơn vị vừa  tổ chức chương trình ngoại khóa sử dụng điện tiết kiệm và an toàn tại các trường học ở 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, gần 900 em học sinh Trường trung học Lương Thế Vinh, xã Quảng tín, huyện Đắk Rlấp, với chủ đề “Học sinh chung tay tiết kiệm điện”.

Việc tổ chức các lớp học, kỹ năng đến các em học sinh với giáo trình tuyên truyền sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu tạo được sự quan tâm thu hút của các em học sinh.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường trung học LươngThế Vinh, xã Quảng tín, huyện
Đắk Rlấp
Buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường trung học Lương Thế Vinh (xã Quảng tín, huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông).

PC Đắk Nông cho biết, ngoài việc tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi cho các em học sinh về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, PC Đắk Nông còn tổ chức cho các em tham gia trả lời câu hỏi kèm theo phần thưởng cho các câu trả lời đúng. Các câu hỏi xoay quanh những hành động hàng ngày trong việc tiết kiệm điện tại nhà và tại trường. Từ đó, giúp các em hình thành thói quen tiết kiệm điện và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân cùng thực hiện sử dụng điện tiết kiệm.

Đánh giá về hiệu quả của chương trình, thầy Vũ Hữu Tịnh – Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh chia sẻ: Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhà trường là một việc làm hay, hữu ích, góp phần tạo dựng cho học sinh những nhận thức và mối quan tâm đối với các nguồn năng lượng điện.

“Qua buổi sinh hoạt, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức cơ bản về điện, nâng cao nhận thức về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với PC Đắk Nông để triển khai tốt chương trình này, đồng thời sẽ lồng ghép kiến thức tiết kiệm điện vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường”.          

Đại diện PC Đắk Nông trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.
Đại diện PC Đắk Nông trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.
Em Huỳnh Thị Hạnh Phúc – học sinh lớp 9B, Trường THCS LươngThế Vinh (xã Quảng tín, huyện Đắk Rlấp) chia sẻ: "Buổi ngoại khóa này thật bổ ích, vì đã giúp em có thêm kiến thức về điện, cách sử dụng các thiết bị điện trong gia đình một cách an toàn, tiết kiệm, góp phần giảm tiền điện hằng tháng của gia đình. Ngoài việc tự thực hiện, em sẽ chia sẻ những thông tin này với bạn bè và gia đình để mọi người cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn”.

Chương trình “Học sinh chung tay tiết kiệm điện” là hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp thầy cô giáo cùng các em học sinh bổ sung thêm những kiến thức bổ ích về tiết kiệm điện, sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, nhà trường. Đồng thời đó cũng cách để các em nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên của quốc gia, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.

Dịp này, PC Đắk Nông đã trao tặng gần 280 suất quà gồm tài liệu liên quan và tập vở cho các em, tặng160 suất quà, mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Bạch Mai
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.