Đắk Nông lên kế hoạch đưa lò sấy cà phê ra khỏi khu dân cư

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đắk Mil là "thủ phủ" cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha, sản lượng khoảng 50.000 tấn/năm. Thời gian qua, sau khi thu hoạch, nhiều người dân, doanh nghiệp đã tiến hành sơ chế cà phê ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm khói bụi, buộc chính quyền địa phương phải lên kế hoạch di dời.

Theo UBND huyện Đắk Mil, cà phê là cây trồng chủ lực của huyện. Thời điểm người dân thu hoạch cà phê rơi vào thời điểm mùa mưa nên buộc phải tiến hành phơi sấy. Hiện nay, toàn huyện Đắk Mil đang có 329 lò rang, sấy cà phê các loại.

Các lò sấy cà phê đã mang lại giá trị to lớn cho bà con nông dân như bảo quản sản phẩm không bị hư hỏng, việc sấy cà phê cũng góp phần nâng cao chất lượng cho hạt cà phê. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề này là nhiều lò sấy cà phê trên địa bàn huyện Đắk Mil đang sử dụng công nghệ lạc hậu, theo phương thức thủ công, gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, nhiên liệu phục vụ hoạt động cho các lò sấy cà phê chủ yếu dùng củi đốt.

Hiện nay, người dân, doanh nghiệp chế biến nông sản ở huyện Đắk Mil còn dụng thêm chất liệu là vỏ cà phê. Việc sử dụng các nguyên liệu này để sấy là nguyên nhân gây nên khói, bụi... ra môi trường xung quanh. Điều đáng nói, còn có rất nhiều cơ sở phơi sấy cà phê nằm gần, thậm chí trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe của người địa phương.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, hằng năm, huyện đều thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn các chủ lò sấy thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế việc thải khói, bụi ra môi trường xung quanh. Từ đó, nhiều cơ sở đã nâng cao ống khói, có biện pháp kỹ thuật hạn chế lượng khói bụi  ra môi trường xung quanh.

Nhưng, hiện vẫn còn nhiều lò sấy gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại một số cụm dân cư dọc tuyến Quốc lộ 14. Sở dĩ còn có việc này và tồn tại khá lâu là do các chủ cơ sở không đủ tiềm lực để đầu tư công nghệ tốt hơn hoặc di dời các lò sấy ra khỏi khu dân cư.

Trước thực tế này, huyện Đắk Mil đã xây dựng lộ trình để di dời các lò sấy cà phê đến các khu sản xuất tập trung, khu vực xa dân cư hoặc vào khu công nghiệp Thuận An. Khi Khu công nghiệp Thuận An hoàn thành xây dựng hạ tầng giai đoạn 2, huyện sẽ có điều kiện thuận lợi hơn cho các lò sấy vào hoạt động.

"Huyện Đắk Mil đang tính đến một số ưu đãi, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các chủ lò sấy chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động để người dân đầu tư công nghệ, xây dựng các lò sấy hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường" - ông Hoàng cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đền thờ Vua Hùng trên đất Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Để tưởng nhớ các vị Vua Hùng có công dựng nước, những người con Phú Thọ lập nghiệp ở tỉnh Đắk Nông đã đóng góp tiền của mua đất và xây dựng lên một đền thờ để làm địa điểm sum vầy, tụ họp.

Bé trai ở Đắk Nông bị bỏ rơi ngoài đường giữa đêm khuya

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Đêm khuya, người dân ở huyện Đắk Mil phát hiện một bé trai bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. Lúc này, trên người bé trai chỉ có một chiếc khăn màu cam quấn quanh người.

Doanh nghiệp Đắk Nông xoay xở sản xuất vì nhiều công nhân mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng người lao động trong các công ty, doanh nghiệp mắc COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông hiện diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang tìm cách xoay xở để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đền thờ Vua Hùng trên đất Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Để tưởng nhớ các vị Vua Hùng có công dựng nước, những người con Phú Thọ lập nghiệp ở tỉnh Đắk Nông đã đóng góp tiền của mua đất và xây dựng lên một đền thờ để làm địa điểm sum vầy, tụ họp.

Bé trai ở Đắk Nông bị bỏ rơi ngoài đường giữa đêm khuya

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Đêm khuya, người dân ở huyện Đắk Mil phát hiện một bé trai bị bỏ rơi gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. Lúc này, trên người bé trai chỉ có một chiếc khăn màu cam quấn quanh người.

Doanh nghiệp Đắk Nông xoay xở sản xuất vì nhiều công nhân mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng người lao động trong các công ty, doanh nghiệp mắc COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông hiện diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang tìm cách xoay xở để duy trì sản xuất, kinh doanh.