Đắk Nông lần đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil, thành phố Gia Nghĩa... (tỉnh Đắk Nông) đang bắt đầu triển khai tiêm những mũi vaccine đầu tiên cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn.

Triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh tại thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Bảo Lâm
Triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh tại thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Bảo Lâm

Thực tế tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cho thấy công tác tiêm chủng được trường học phối hợp với ngành y tế thực hiện bài bản, bảo đảm quy trình. Đơn cử như tại Trường THPT Gia Nghĩa có 1.006 em học sinh sẽ tham gia đợt tiêm lần này.

Theo thầy Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Gia Nghĩa (thành phố Gia Nghĩa), nhằm hạn chế việc học sinh tập trung đông đúc, ngành y tế, nhà trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ, lập danh sách, phân lịch hẹn cụ thể cho từng lớp, từng khối riêng biệt.

Trước cổng trường, Trường THPT Gia Nghĩa đã bố trí tổ đo thân nhiệt. Sau đó, khi vào trường các em học sinh được bố trí ngồi giãn cách để chờ đến lượt tiêm.  Đặc biệt, để bảo đảm an toàn cho mỗi mũi tiêm, tất cả đối tượng đều được ngành Y tế Đắk Nông kiểm tra, đánh giá sức khỏe tổng thể, khai thác tiền sử dị ứng, bệnh mạn tính...

Chỉ khi bảo đảm đầy đủ tất cả các điều kiện về sức khỏe thì các em học sinh mới được tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19.

Em Trần Thị Mỹ Linh, một học sinh Trường trung học phổ thông Gia Nghĩa vừa được tiêm phòng cho biết, vaccine COVID-19 là loại mới, đây là lần đầu tiên trẻ em ở tỉnh Đắk Nông được tiêm. Lúc đầu em cảm thấy lo lắng vì sợ sau tiêm sẽ có tác dụng phụ. Tuy nhiên, khi đến trường học để tiêm phòng, chứng kiến cách làm khoa học, bài bản của nhà trường, lực lượng y tế từ khâu tổ chức đón tiếp cho đến khâu khám sàng lọc, hướng dẫn trước khi tiêm.

"Do đó, mọi lo lắng của em nhanh chóng tan biến và đã thực hiện tiêm mũi thứ nhất an toàn. Sau khi tiêm, em còn được ở lại theo dõi sức khỏe hơn 30 phút nhưng không có triệu chứng bất thường gì. Em rất vui vì bản thân đã được tiêm phòng, tự tin đến trường học tập trong thời gian tới" em Linh phấn khởi.

Theo kế hoạch, trong đợt đầu tiên, tỉnh Đắk Nông sẽ sử dụng 29.250 liều vaccine Pfizer tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố Gia Nghĩa, các huyện Đắk R’lấp, Krông Nô và một phần của huyện Đắk Mil. Các địa phương còn lại sẽ được triển khai ngay khi Đắk Nông được phân bổ thêm vaccine.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông tạm dừng truy thu hơn 5,5 tỉ đồng đã chi cho giáo viên

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan tạm dừng việc truy thu hơn 5,5 tỉ đồng tiền phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho hơn 700 giáo viên trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa.

Cháy chợ ở Đắk Nông gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng

Bảo Lâm |

ĐẮK NÔNG - Đêm 26.11, chợ huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi nhiều quầy hàng hóa kinh doanh của người dân. Vụ cháy ước tính gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Đắk Nông: Kỷ luật cảnh cáo Hạt trưởng Kiểm lâm vi phạm công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Hạt Trưởng Hạm Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp. Ông này bị kỷ luật vì có nhiều vi phạm trong thực thi công vụ, để mất đoàn kết bộ nội bộ kéo dài...

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đắk Nông tạm dừng truy thu hơn 5,5 tỉ đồng đã chi cho giáo viên

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan tạm dừng việc truy thu hơn 5,5 tỉ đồng tiền phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho hơn 700 giáo viên trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa.

Cháy chợ ở Đắk Nông gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng

Bảo Lâm |

ĐẮK NÔNG - Đêm 26.11, chợ huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi nhiều quầy hàng hóa kinh doanh của người dân. Vụ cháy ước tính gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Đắk Nông: Kỷ luật cảnh cáo Hạt trưởng Kiểm lâm vi phạm công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Hạt Trưởng Hạm Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp. Ông này bị kỷ luật vì có nhiều vi phạm trong thực thi công vụ, để mất đoàn kết bộ nội bộ kéo dài...