Năm 2016, Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ được giao quản lý, bảo vệ hơn 162ha rừng và đất rừng dọc Quốc lộ 28. Thế nhưng, sau đó, công ty này quản lý không tốt, để nhiều người dân lấn chiếm dựng nhà, trồng cây nông nghiệp...
Trước thực tế trên, đến năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định thu hồi lại toàn bộ diện tích để giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn chưa nhận bàn giao do có nhiều diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm, sử dụng.
Nhằm cương quyết trả lại món nợ cho rừng, cuối tháng 3.2022, UBND huyện Đắk Glong đã có động thái cương quyết đầu tiên đó là việc triển khai lực lượng, tổ chức cưỡng chế 15 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn với diện tích 3,7ha.
Trong quá trình cưỡng chế, một số trường hợp nhận thấy hành vi vi phạm của mình nên tự nguyện xin tháo dỡ công trình. Đến nay, lực lượng chức năng đã cưỡng chế được 13/15 trường hợp, thu hồi lại 3,4ha đất rừng. Diện tích thu hồi được giao về cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.
Tương tự, cũng trên lâm phần trước đây UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ quản lý đang có thêm 133 trường hợp, lấn chiếm 35,41ha đất rừng.
Chia sẻ về việc này, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý nghiêm, cưỡng chế thu hồi để trồng lại rừng. Ngoài 15 trường hợp đã tiến hành cưỡng chế, các trường hợp vi phạm khác đều đã được các cấp, ngành chức năng của huyện Đắk Glong tiến hành lập hồ sơ, xử lý các bước theo đúng trình tự pháp luật.
Các hồ sơ, thủ tục hoàn tất đến đâu thì huyện Đắk Glong triển khai lực lượng cưỡng chế đến đó. Huyện Đắk Glong đặt mục tiêu sẽ hoàn thành việc cưỡng chế, thu hồi toàn bộ 35,41ha đất rừng bị lấn chiếm trước 30.6.2022.
"Việc cưỡng chế, thu hồi đất tới đâu địa phương sẽ giao lại cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý đến đó. Mục tiêu của Đắk Glong là bàn giao mặt bằng sạch để công ty tiến hành trồng lại rừng ngay trong mùa mưa năm 2022" - ông Thuần cho biết.