Đắk Nông: Không tăng nặng mức kỷ luật cán bộ để mất rừng

H.L |

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu xem xét, tăng mức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ kiểm lâm trên địa bàn đã bị xử lý kỷ luật vì để mất rừng nhưng Chi cục Kiểm lâm vẫn giữ nguyên mức kỷ luật.

Trước đó, tỉnh Đắk Nông có công văn gửi Sở NNPTNT, UBND huyện Đắk Glong, Đắk Song về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ để mất rừng trong năm 2017 chưa phù hợp với mức độ vi phạm.  

Theo công văn này, ông Lê Văn Hà - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “khiển trách” nhưng theo Quyết định ban hành năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông thì ông Hà phải chịu hình thức kỷ luật “giáng chức” vì để mất 83,3 ha rừng được giao quản lý.  

Ông Nguyễn Đình Dân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”, tuy nhiên chiếu theo quy định, việc để mất rừng trong địa bàn quản lý với diện tích 46,6 ha thì phải nhận hình thức kỷ luật “cảnh cáo”.

Sau khi xem xét, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở NNPNT giữ nguyên mức kỷ luật “khiển trách”, “kiểm điểm rút kinh nghiệm” đối với ông Hà và ông Dân.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu nâng mức kỷ luật đối với các cán bộ kiểm lâm Y Huân, Hoàng Đình Thái, Đỗ Thiên Long, Lâm Chí Hoàng (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong), Nguyễn Hữu Nam (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song) đã bị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cụ thể, những vi phạm của các cán bộ kiểm lâm này theo quy định có thể áp dụng hình thức kỷ luật “hạ bậc lương”.

Về các trường hợp này, sau khi xem xét, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở NNPTNT giữ nguyên hình thức kỷ luật các mức kỷ luật thức Cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm, không áp dụng hình thức kỷ luật “hạ bậc lương”.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Kỷ luật chủ tịch xã để xảy ra nhiều sai phạm

H.L |

Quá trình công tác, Chủ tịch xã Quảng Sơn để xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt đơn vị chào hàng cạnh tranh trúng thầu để cung cấp phân bón cho các dự án phát triển nông nghiệp; thiếu trách nhiệm trong việc để mất 68,2 ha rừng trong địa giới hành chính xã Quảng Sơn.
 

Đắk Nông: Nguyên phó chánh thanh tra giao thông lãnh án 7 năm tù vì nhận hối lộ

H.L |

Các bị cáo khẳng định vô tội nhưng sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng xét xử tuyên phạt nguyên phó chánh thanh tra giao thông 7 năm tù về tội nhận hối lộ và người đưa hối lộ 3 năm 6 tháng tù giam. 

Đề nghị kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục Đắk Nông

H.L |

Thanh tra tỉnh Đắk Nông chỉ rõ yêu cầu kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục vì để xảy ra nhiều sai phạm tại Sở GDĐT, các Phòng GDĐT thị xã Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức trong hai năm 2015, 2016, với số tiền chi sai, phải thu hồi hàng tỉ đồng.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đắk Nông: Kỷ luật chủ tịch xã để xảy ra nhiều sai phạm

H.L |

Quá trình công tác, Chủ tịch xã Quảng Sơn để xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt đơn vị chào hàng cạnh tranh trúng thầu để cung cấp phân bón cho các dự án phát triển nông nghiệp; thiếu trách nhiệm trong việc để mất 68,2 ha rừng trong địa giới hành chính xã Quảng Sơn.
 

Đắk Nông: Nguyên phó chánh thanh tra giao thông lãnh án 7 năm tù vì nhận hối lộ

H.L |

Các bị cáo khẳng định vô tội nhưng sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng xét xử tuyên phạt nguyên phó chánh thanh tra giao thông 7 năm tù về tội nhận hối lộ và người đưa hối lộ 3 năm 6 tháng tù giam. 

Đề nghị kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục Đắk Nông

H.L |

Thanh tra tỉnh Đắk Nông chỉ rõ yêu cầu kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục vì để xảy ra nhiều sai phạm tại Sở GDĐT, các Phòng GDĐT thị xã Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức trong hai năm 2015, 2016, với số tiền chi sai, phải thu hồi hàng tỉ đồng.