Đắk Nông không buộc toàn bộ người vào địa phương phải xét nghiệm COVID-19

BẢO TRUNG |

Người dân sinh sống, đi qua, về từ các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp vào địa bàn tỉnh Đắk Nông phải có giấy xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, ngày 5.7, UBND tỉnh Đắk Nông thông tin, đã có văn bản bổ sung Thông báo số 683/TB-VPUBND ngày 3.7 "Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19".

Theo đó, tại điểm 2 của Thông báo số 683, yêu cầu "Bắt đầu từ 0h ngày 5.7 cho tới khi có thông báo tiếp theo, tất cả người dân trở về hoặc đến tỉnh Đắk Nông từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với COVID-19, giấy xét nghiệm có giá trị trong thời gian không quá 72 giờ".

Chốt kiểm tra y tế trên một tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Trung
Chốt kiểm tra y tế trên một tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Trung

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không áp dụng điểm 2 tại Thông báo số 683 đối với mọi người dân đến địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung này chỉ áp dụng đối với người dân sinh sống, đi qua, về từ các địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng "giam" học bạ của học sinh ở Đắk Nông vẫn chưa bị xử lý

BẢO TRUNG |

Chính quyền huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vẫn đang tiến hành các bước giải quyết đơn thư tố cáo đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của ông này.

Giám đốc Công an Đắk Nông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

BẢO TRUNG |

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá mới.

Chánh toà Đắk Nông nói về việc xử lý vụ lập khống 57 bộ hồ sơ

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), đã có 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách". Tuy nhiên, người "đạo diễn" vụ việc này là bà Bùi Thị Dung - nguyên Thẩm phán TAND huyện Đắk Song đến nay vẫn chưa bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiệu trưởng "giam" học bạ của học sinh ở Đắk Nông vẫn chưa bị xử lý

BẢO TRUNG |

Chính quyền huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vẫn đang tiến hành các bước giải quyết đơn thư tố cáo đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của ông này.

Giám đốc Công an Đắk Nông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

BẢO TRUNG |

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá mới.

Chánh toà Đắk Nông nói về việc xử lý vụ lập khống 57 bộ hồ sơ

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), đã có 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách". Tuy nhiên, người "đạo diễn" vụ việc này là bà Bùi Thị Dung - nguyên Thẩm phán TAND huyện Đắk Song đến nay vẫn chưa bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào.