Đắk Nông khách du lịch đến thăm quan tăng 50%

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Với khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nên trong dịp nghĩ lễ từ 30.4 đến ngày 3.5, tỉnh Đắk Nông đã hút được 41.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vượt gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Điểm du lịch sinh thái thác Đắk G’Lun, ở huyện Tuy Đức đón 4.000 lượt khách. Khu du lịch sinh thái cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long, ở huyện Krông Nô đón 8.500 lượt khách. Khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong đón 16.000 lượt khách.  Khu du lịch sinh thái Phước Sơn, ở huyện Đắk R'lấp đón 5.000 lượt khách. Khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nâm Nung, ở huyện Krông Nô đón 2.000 lượt khách.

Ngoài ra, một số điểm tự phát như: Thác Năm tầng, ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp; các farmstay, homestay, các điểm check-in tại thành phố Gia Nghĩa, các huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô đón khoảng 4.000 lượt khách.

Như vậy, tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm 2022 đạt khoảng 41.500 lượt khách, tăng 49,3% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021 (năm 2021 khoảng 27.800 lượt khách). Bên cạnh đó, có khoảng 30 lượt khách quốc tế lưu trú và tham quan tại các điểm du lịch trong 4 ngày.

Du khách ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tập trung về tỉnh Đắk Nông để vui chơi, giải trí. Ảnh: DP
Du khách ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tập trung về tỉnh Đắk Nông để vui chơi, giải trí. Ảnh: DP

Tổng doanh thu ngành du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 4.930 triệu đồng, tăng 25% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ tham quan, ăn uống, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch đạt khoảng 4.450 triệu đồng; doanh thu lưu trú đạt 450 triệu đồng; doanh thu từ hoạt động lữ hành: 30 triệu đồng.

Đơn vị vận hành Khu du dịch thác Đắk G'Lun cho biết, trong 3 ngày (từ 30.4 - 2.5), đơn vị đã đón lượng khách đến thăm quan, lưu trú kỷ lục. Du khách khi đến đây đã trải nghiệm các dịch vụ như hồ bơi nhân tạo, cắm trại dọc lối xuống chân thác Đắk G’lun.

Năm nay, ngoài du khách địa phương đơn vi rất phẩn khới vì đã đón nhiều đoàn khách từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xe khách tông liên hoàn 2 xe gắn máy ở Đắk Nông, 3 người thương vong

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Xe ô tô khách lấn làn để vượt xe cùng chiều đã tông vào 2 xe gắn máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Doanh nghiệp và người lao động ở Đắk Nông đều là người trong một nhà

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp sản xuất nông sản ở tỉnh Đắk Nông đã rơi vào cảnh bấp bênh, thu nhập của người lao động cũng vì thế mà giảm sút. Tuy nhiên, khi người lao động và doanh nghiệp xác định sẽ nương tựa vào nhau, cùng nhìn về một hướng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Hơn 13.000 trẻ em ở Đắk Nông đã tiêm vaccine COVID-19 an toàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau 5 ngày triển khai, tỉnh Đắk Nông đã tiêm được 13.310 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi. Việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xe khách tông liên hoàn 2 xe gắn máy ở Đắk Nông, 3 người thương vong

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Xe ô tô khách lấn làn để vượt xe cùng chiều đã tông vào 2 xe gắn máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Doanh nghiệp và người lao động ở Đắk Nông đều là người trong một nhà

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp sản xuất nông sản ở tỉnh Đắk Nông đã rơi vào cảnh bấp bênh, thu nhập của người lao động cũng vì thế mà giảm sút. Tuy nhiên, khi người lao động và doanh nghiệp xác định sẽ nương tựa vào nhau, cùng nhìn về một hướng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Hơn 13.000 trẻ em ở Đắk Nông đã tiêm vaccine COVID-19 an toàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau 5 ngày triển khai, tỉnh Đắk Nông đã tiêm được 13.310 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi. Việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn.