Đắk Nông gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường Trung tâm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư đúng hẹn để khởi công xây dựng Dự án Quảng trường Trung tâm.

Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa nằm trên địa bàn tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Gia Nghĩa nói riêng và của tỉnh Đắk Nông nói chung.

Theo UBND thành phố Gia Nghĩa, có 112 trường hợp ở vùng lõi của dự án phải thu hồi đất với diện tích 3,67ha. Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 99 trường hợp.

Hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm này vẫn đang có nhiều "nút thắt" chưa được tháo gỡ.

Theo Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa, tính đến thời điểm này đã có 64 hộ và 2 tổ chức bàn giao gần 1,9/2,78ha. Trong đó, số hộ đã nhận tiền là 56 hộ, gần 120 tỉ đồng. Còn lại 8 trường hợp và 2 tổ chức chưa nhận tiền nhưng đã bàn mặt bằng.

Bên cạnh đó, số hộ đã tháo dỡ là 40 trường hợp/13.359,3m2. Trong đó, có 6 trường hợp cam kết tháo dỡ trước 20.7.2022, 6 trường hợp đang tháo dỡ.

Đối với công tác bốc thăm tái định cư đã có 86/101 trường hợp thực hiện. Còn 5 trường hợp chưa phê duyệt phương án, 2 trường hợp chưa mời và 8 trường hợp chưa bốc thăm.

Trước thực tế còn nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, UBND thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trên tinh thần tự nguyện. Nếu các hộ không đồng ý, chống đối địa phương sẽ tiến hành phương án cưỡng chế theo quy định.

UBND thành phố Gia Nghĩa đặt quyết tâm giải phóng, bàn giao toàn bộ mặt bằng Quảng trường Trung tâm cho chủ đầu tư trước ngày 31.7.2022.

Về phía chủ đầu tư dự kiến khởi công Quảng trường Trung tâm vào tháng 9.2022, phấn đấu đưa vào sử dụng một số hạng mục vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1.1.2004 - 1.1.2024).

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM “chạy đua” giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Để triển khai dự án Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Với việc phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến cuối năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án giữa năm sau là một thách thức rất lớn với TPHCM.

Phát huy dân chủ trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Hạ Nguyên |

Hà Nội yêu cầu chủ động phát huy dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4.

Hậu Giang: Đã nhận xong cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hậu Giang đã nhận 100% cọc mốc giải phóng mặt bằng, đang chờ Thủ tướng phê duyệt cấp vốn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM “chạy đua” giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Để triển khai dự án Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Với việc phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến cuối năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án giữa năm sau là một thách thức rất lớn với TPHCM.

Phát huy dân chủ trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Hạ Nguyên |

Hà Nội yêu cầu chủ động phát huy dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4.

Hậu Giang: Đã nhận xong cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hậu Giang đã nhận 100% cọc mốc giải phóng mặt bằng, đang chờ Thủ tướng phê duyệt cấp vốn.