Đắk Nông giảm giá điện đợt 4 cho khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19

Bạch Mai |

Trong tháng 8 và tháng 9.2021, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho hơn 17.000 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền được giảm hơn 700 triệu đồng.

Trong 3 đợt giảm giá điện trước đó, PC Đắk Nông đã giảm tiền điện với tổng giá trị tiền điện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là hơn 33 tỉ đồng.

Trong đợt giảm tiền điện đợt 4, các đối tượng được áp dụng mức giảm tiền điện cụ thể như mức hỗ trợ giảm tiền điện 15% tiền điện trước thuế đối với những hóa đơn có mức tiêu thụ điện sinh hoạt đến 200 kWh/tháng; giảm 10% tiền điện trước thuế đối với những hóa đơn có mức tiêu thụ điện sinh hoạt lớn hơn 200 kWh/tháng. Thời gian áp dụng trong 2 tháng, tại kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9.2021.

Công nhân PC Đắk Nông kiểm tra hệ thống lưới điện phục vụ mục đích sinh hoạt cho khách hàng.
Công nhân PC Đắk Nông kiểm tra hệ thống lưới điện phục vụ mục đích sinh hoạt cho khách hàng.

Ngoài ra, PC Đắk Nông còn thực hiện giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; thực hiện giảm 20% tiền điện đối với các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 tại các huyện/thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 7 tháng, từ kỳ hóa đơn tháng 6.2021 đến kỳ hóa đơn tháng 12.2021.

Các đối tượng không thuộc hỗ trợ giảm tiền điện đợt này là các cơ sở phục vụ phòng chống bệnh Covid-19 có thu phí lưu trú được quy định tại nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021.

Hiện PC Đắk Nông đã báo cáo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở Công thương tỉnh Đắk Nông về chủ trương giảm tiền điện đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN.

Ngoài ra, các Điện lực trực thuộc thực hiện phối hợp với UBND thành phố, huyện xác nhận các điểm cách ly và rà soát khách hàng sử dụng điện thuộc đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện. Trên có sở đó, các Điện lực trực thuộc thực hiện cập nhật, kiểm tra phần mềm đảm bảo công tác tính toán và phát hành hóa đơn giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Bạch Mai
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Đối tượng nào được giảm giá điện sinh hoạt?

phương dung |

Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ giảm giá điện sinh hoạt trong thời gian giãn cách xã hội. Đối tượng nào được hưởng chính sách này và mức giảm bao nhiêu?

Đắk Lắk giảm giá điện cho 150.000 khách hàng ảnh hưởng COVID-19

Triệu Hồ Đức |

Trong tháng 8 và tháng 9.2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk tiếp tục triển khai giảm giá bán điện đợt 4 cho gần 150.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Đối tượng nào được giảm giá điện sinh hoạt?

phương dung |

Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ giảm giá điện sinh hoạt trong thời gian giãn cách xã hội. Đối tượng nào được hưởng chính sách này và mức giảm bao nhiêu?

Đắk Lắk giảm giá điện cho 150.000 khách hàng ảnh hưởng COVID-19

Triệu Hồ Đức |

Trong tháng 8 và tháng 9.2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk tiếp tục triển khai giảm giá bán điện đợt 4 cho gần 150.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.