Đắk Nông ghi nhận 3.013 người mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 3.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 11,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 1 ca tử vong.

Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang diễn biến phức tạp. Toàn bộ 71/71 xã, phường, thị trấn đều ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết.

Trong đó, Đắk Nông đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong (SN 1970), thường trú tại huyện Cư Jút. Trước đó, vào ngày 19.11, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng vùng thượng vị.

Người dân Đắk Nông chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy... để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Tường Nhiên
Người dân Đắk Nông chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy... để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Tường Nhiên

Đến ngày 21.11, bệnh nhân được đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều trị. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột và tử vong.

Nguyên nhân bệnh nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng - suy đa cơ quan, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu...

Tính đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 3.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 11,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận, điều trị cho khoảng 700 ca mắc sốt xuất huyết. Các trường hợp nhập viện đa phần trong tình trạng sốt cao. Trong đó, có khoảng 50 ca diễn biến nặng, có những ca phải bù dịch cao phân tử, đặc biệt có ca sốc sốt xuất huyết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tăng cao, cha mẹ cần làm gì?

Minh Ánh - Bắc Hà |

Trẻ em với sức đề kháng kém trẻ dễ bị các biến chứng nặng do bệnh sốt xuất huyết gây nên. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đang tiếp nhận điều trị 120 bệnh nhi, trong đó đa số là bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, nhiều ca nặng thuộc diện theo dõi đặc biệt.

Cần bỏ tâm lý chủ quan về bệnh sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trước tình hình ca mắc sốt xuất huyết tăng cao và có diễn biến phức tạp, Sở Y tế Bình Định khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa, không được chủ quan để tránh hậu quả khó lường.

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tăng cao, cha mẹ cần làm gì?

Minh Ánh - Bắc Hà |

Trẻ em với sức đề kháng kém trẻ dễ bị các biến chứng nặng do bệnh sốt xuất huyết gây nên. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đang tiếp nhận điều trị 120 bệnh nhi, trong đó đa số là bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, nhiều ca nặng thuộc diện theo dõi đặc biệt.

Cần bỏ tâm lý chủ quan về bệnh sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trước tình hình ca mắc sốt xuất huyết tăng cao và có diễn biến phức tạp, Sở Y tế Bình Định khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa, không được chủ quan để tránh hậu quả khó lường.

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.