Đắk Nông gắn xây dựng nông thôn mới với xóa đói, giảm nghèo bền vững

Anh Tuấn |

Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhờ đó, hiện nay, nhiều miền quê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã từng bước được "thay da, đổi thịt" theo hướng khang trang, hiện đại và đồng bộ.

Nhiều miền quê “thay da, đổi thịt”

Xã Buôn Choáh, ở huyện Krông Nô thuộc diện vùng sâu, vùng xa, khó khăn của tỉnh Đắk Nông. Thế nhưng, thời gian qua, các cấp, ngành đã lồng ghép nhiều chương trình, nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng quê nghèo khó này.

Điểm nhấn trong phát triển cơ sở hạ tầng ở trên địa bàn xã Buôn Choáh là tuyến đường trục chính từ trung tâm huyện nối về xã đã được nhựa hoá với số vốn đầu tư lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đến cuối năm 2022, xã đã hoàn thành 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới. Địa phương đang dồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Đắk Wer, ở huyện Đắk R’lấp là địa phương đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông về đích nông thôn mới nâng cao. Cùng với nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ, người dân trên địa bàn xã Đắk Wer đã cùng nhau đóng góp tiền của, ngày công... phát triển hạ tầng cơ sở.

Thay đổi rõ nét nhất ở địa phương này là những tuyến đường bêtông được nâng cấp, làm mới thông thoáng, rất thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Hai bên các tuyến đường còn được người dân trồng hoa, cây cảnh để tạo điểm nhấn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Ông Võ Ngọc Anh - Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Wer - cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã phát huy vai trò chủ thể của người dân. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến việc người dân trong xã đã đóng góp trên 17,5 tỉ đồng và hàng nghìn ngày công lao động; hiến hàng nghìn mét vuông đất đai, vật kiến trúc để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác.

Từ sự đóng góp của người dân kết hợp với các nguồn lực khác, xã Đắk Wer đã bêtông hóa 43km đường giao thông; 800m đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lao động sản xuất.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Theo ông Lê Hoàng Vinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, ngay từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, huyện Đắk Song luôn xác định mục tiêu chính là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung cơ cấu lại kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Trong đó, chú trọng gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, góp phần xóa nghèo bền vững cho người dân nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, đến thời điểm này, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên toàn tỉnh mới có 1 xã được công nhận đạt chuẩn; tỉ lệ bình quân mỗi xã đạt 8,69 tiêu chí/xã. Trong đó, đạt 19 tiêu chí có 1 xã chiếm 2,9%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 3 xã chiếm 8,5%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 9 xã chiếm 25,7%; đạt từ 5-9 tiêu chí có 21 xã chiếm 60%; đạt từ 0-4 tiêu chí có 1 xã chiếm 2,9%.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đến nay chưa có xã nào được công nhận. Các xã đang tập trung thực hiện theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Với việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ nên đời sống của người dân đã có sự phát triển cơ bản rõ nét. Kết quả rà soát tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021, toàn tỉnh chiếm tỉ lệ 11,19%. Đến cuối năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn 7,97% (giảm 3,22%). Trong đó, tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 24,56% (giảm 8,25%) và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 20,11% (giảm 7,87%). Kết quả trên đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đề ra.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Nông mở lớp dạy nghề cho nông dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông được xem là thủ phủ của cây sầu riêng. Tuy nhiên, người dân ở đây đang phát triển loại cây trồng này theo phong trào nên cơ quan chức năng đã mở lớp nhiều dạy nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng để tiếp sức cho bà con nông dân phát triển hiệu quả.

Đắk Glong, Đắk Nông gắn công tác dạy nghề với công tác xóa đói giảm nghèo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, huyện Đắk Glong đang tích cực tổ chức công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thị trường. Trong quá trình thực hiện, địa phương đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa khâu giảng dạy với phát triển sản xuất, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Cây mắc ca giúp người dân vùng biên giới Đắk Nông thoát nghèo

Phan Tuấn |

Mắc ca là cây trồng mới bén duyên trên vùng đất biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức hơn 10 năm nay. Thế nhưng, loại cây trồng này đang từng bước phủ xanh đồi núi trọc và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, giúp nhiều nông dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Nở rộ chiêu mạo danh các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị dịp cuối năm

KHÁNH AN |

Cuối năm là thời điểm các chiêu trò lừa đảo bắt đầu nở rộ. Một trong những chiêu lừa đảo phổ biến hiện nay là mạo danh các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị... để tặng quà tri ân, sau đó dụ dỗ người dân tham gia đầu tư sinh lời.

Kéo giảm các chi phí trong cơ cấu giá nhà sẽ có nguồn cung dồi dào, giá rẻ

Bảo Chương (thực hiện) |

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM, nhà ở xã hội, căn hộ có giá khoảng 2 tỉ đồng trở xuống hiện có nguồn cung rất ít, hầu như vắng bóng trên thị trường TPHCM hai năm qua. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM xung quanh vấn đề này.

Thông tươi nhập khẩu tiền triệu hút khách dịp Giáng sinh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là tới lễ Giáng sinh, thị trường thông tươi năm nay đa dạng nguồn gốc, kích thước và giá cả, được rất nhiều người dân ưa chuộng.

Hai ngày tôn vinh nghề trong năm lại khiến nhân viên y tế học đường chạnh lòng

Lam Thanh |

Không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở khi lưng chừng giữa hai ngành giáo dục và y tế. Dù công việc vất vả, miệt mài cống hiến nhưng các chế độ vẫn chưa thực sự tương xứng.

Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Nông mở lớp dạy nghề cho nông dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông được xem là thủ phủ của cây sầu riêng. Tuy nhiên, người dân ở đây đang phát triển loại cây trồng này theo phong trào nên cơ quan chức năng đã mở lớp nhiều dạy nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng để tiếp sức cho bà con nông dân phát triển hiệu quả.

Đắk Glong, Đắk Nông gắn công tác dạy nghề với công tác xóa đói giảm nghèo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, huyện Đắk Glong đang tích cực tổ chức công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thị trường. Trong quá trình thực hiện, địa phương đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa khâu giảng dạy với phát triển sản xuất, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Cây mắc ca giúp người dân vùng biên giới Đắk Nông thoát nghèo

Phan Tuấn |

Mắc ca là cây trồng mới bén duyên trên vùng đất biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức hơn 10 năm nay. Thế nhưng, loại cây trồng này đang từng bước phủ xanh đồi núi trọc và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, giúp nhiều nông dân từng bước thoát nghèo bền vững.