Đắk Nông "đốn hạ" hơn 9.000 cây thông chết ven quốc lộ để trồng lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành cắt hạ hơn 9.000 cây thông chết, khô mục dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.

Sáng 26.5, một lãnh đạo Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông thông tin, sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, các chủ rừng gồm UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đang tiến hành cắt hạ khoảng 9.400 cây thông chết.

Được biết, có khoảng 9.400 cây thông (với trữ lượng khoảng 3.547m3 gỗ) dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28 đã chết, khô mục. Diện tích thông chết do UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Một khu vực rừng thông chết đứng được đổ đất lấy mặt tiền ở dọc tuyến
Một khu vực rừng thông chết đứng được đổ đất lấy mặt tiền ở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28. Ảnh: T.X

Trong đó, khoảng 2.735 cây nằm trong các vụ án hình sự, đang chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Còn lại hơn 6.700 cây nằm ngoài hiện trường các vụ án đang điều tra được cắt hạ để bảo đảm an toàn, chuẩn bị mặt bằng trồng lại rừng theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại, lập phương án xử lý lâm sản thu được và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Nhóm đối tượng phá rừng khoan gốc, bơm thuốc độc vào thân cây thông. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng phá rừng khoan gốc, bơm thuốc độc vào thân cây thông. Ảnh: T.X

Đối với vị trí đất có cắt hạ thông, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trồng lại rừng, xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, tuyệt đối không để người dân lấn chiếm đất.

Nếu để đất bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phải chịu trách nhiệm.

Riêng số cây thông nằm trong khu vực hiện trường các vụ án hình sự, UBND tỉnh Đắk Nông giao các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với cơ quan công an để thống nhất phương án xử lý.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.

Giá hồ tiêu vừa tăng, nông dân Đắk Nông đã “tăng tốc” mở rộng diện tích

Bảo Lâm |

Năm 2021, giá hồ tiêu tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, dao động quanh mức 65.000 đến 70.000 đồng/kg. Giá cả tăng cao thì cũng là lúc người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng tốc mở rộng diện tích hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Trường cấp 3 quy mô lớn ở Đắk Nông "bỏ hoang", lãng phí ngân sách

BẢO TRUNG |

THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xây dựng với quy mô lớn và đi vào hoạt động chỉ mới hơn 10 năm nhưng đã phải tạm dừng hoạt động, "bỏ hoang" chỉ vì thiếu học sinh theo học.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.

Giá hồ tiêu vừa tăng, nông dân Đắk Nông đã “tăng tốc” mở rộng diện tích

Bảo Lâm |

Năm 2021, giá hồ tiêu tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, dao động quanh mức 65.000 đến 70.000 đồng/kg. Giá cả tăng cao thì cũng là lúc người dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng tốc mở rộng diện tích hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Trường cấp 3 quy mô lớn ở Đắk Nông "bỏ hoang", lãng phí ngân sách

BẢO TRUNG |

THPT Phan Chu Trinh (phân hiệu 2, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xây dựng với quy mô lớn và đi vào hoạt động chỉ mới hơn 10 năm nhưng đã phải tạm dừng hoạt động, "bỏ hoang" chỉ vì thiếu học sinh theo học.