Đắk Nông dẫn đầu Tây Nguyên về tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 445.000 người trên 18 tuổi. Trong đó, tổng số người đã tiêm ít nhất 1 mũi là 270.000 người đạt trên 60,6%, dẫn đầu Tây Nguyên.

Chiều 22.10, ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã được Bộ Y tế cấp đủ vaccine để phủ 100% dân số trên 18 tuổi (được tiêm ít nhất 1 mũi). Về phía Sở Y tế đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và phấn đấu đến ngày 31.10 sẽ hoàn thành mục tiêu này.
Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.
Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

“Song song với công tác phòng chống dịch COVID-19 hết sức vất vả, toàn ngành vẫn nỗ lực, tập trung tổ chức tiêm vaccine đạt tiến độ, đúng đối tượng, và an toàn cao nhất. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cao cả và ngành Y tế phấn đấu đạt được” – ông Hùng cho biết.

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Đắk Nông tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có trên 90% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Sau đó, ngành Y tế sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất vaccine.

“Trong quá trình thực hiện, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, đối tượng tiêm, ngành Y tế đề cáo yếu tố an toàn tiêm chủng ở mức cao nhất. Do vậy, từ khi triển khai tiêm vaccine COVID-19 đến nay, trên địa bàn tỉnh, hầu hết các tác dụng phụ xảy ra sau tiêm là nhẹ, có vài ca phản vệ nhưng đều được ngành Y tế cấp cứu xử trí kịp thời. Mặt khác việc tiêm chủng vaccine ở các địa phương, cơ sở đều bảo đảm tốt 5K, phòng chống lây lan dịch COVID-19 trong quá trình tiêm chủng” – ông Hùng cho biết thêm.

Chia sẻ về việc được tiêm vaccine ông Ninh Quốc Việt một người dân ở huyện Đắk Glong cho biết, tôi rất vui mừng khi tỉnh Đắk Nông đã triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19 ngay tại cấp xã, phường, thị trấn. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, khám sàng lọc... nên việc tiêm chủng ở cấp xã vẫn diễn ra thuận lợi, tốt đẹp.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông áp dụng cấp độ dịch COVID-19 ở mức 2

Bảo Lâm |

Ngày 20.10, Sở Y tế ban hành Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông là ở mức 2, thuộc diện nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Nông dân Đắk Nông lo thiếu nhân lực thu hái cà phê

Phan Tuấn |

20.000ha cà phê ở huyện Đắk R'lấp thường chín sớm hơn các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Đắk  Nông. Bước vào vụ thu hoạch này bà con nông dân ở đây đang lo lắng nạn thiếu nhân công thu hái cà phê.

Đắk Nông: Nông dân Buôn Choáh không còn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"

Phan Tuấn |

Vài năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh việc cơ giới hóa, nên người trồng lúa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) không còn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ở vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên này, nghề trồng lúa đã trở nên nhàn nhã và hiệu quả hơn nhiều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông áp dụng cấp độ dịch COVID-19 ở mức 2

Bảo Lâm |

Ngày 20.10, Sở Y tế ban hành Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông là ở mức 2, thuộc diện nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Nông dân Đắk Nông lo thiếu nhân lực thu hái cà phê

Phan Tuấn |

20.000ha cà phê ở huyện Đắk R'lấp thường chín sớm hơn các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Đắk  Nông. Bước vào vụ thu hoạch này bà con nông dân ở đây đang lo lắng nạn thiếu nhân công thu hái cà phê.

Đắk Nông: Nông dân Buôn Choáh không còn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"

Phan Tuấn |

Vài năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh việc cơ giới hóa, nên người trồng lúa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) không còn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ở vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên này, nghề trồng lúa đã trở nên nhàn nhã và hiệu quả hơn nhiều.