Đắk Nông cưỡng chế 21 công trình "mọc" trái phép trên rừng thông ven QL14

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 21 công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Sáng 23.6, UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã phối hợp với các cơ quan chức năng ra quân cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép dọc Quốc lộ 14.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ cưỡng chế 5 vị trí vi phạm tại bon Păng Sim. Tổng diện tích bị cưỡng chế hơn 1.400m2, hiện đang quy hoạch là đất rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Ở 5 vị trí này, người dân đã xây dựng, tạo lập trái phép 21 công trình như: Nhà tôn khung sắt, nhà gỗ… Toàn bộ các công trình này sẽ được giải tỏa theo hình thức cuốn chiếu.

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Văn Đô, các điểm lấn chiếm đều xây dựng nhà cửa, công trình tạm. Quá trình thực hiện, Đoàn cưỡng chế sẽ không thu giữ tài sản, vật dụng của các hộ gia đình. Trường hợp các hộ không nhận tài sản, chính quyền sẽ lập biên bản tạm giữ.

Trước đó, UBND huyện Đắk Song đã ban hành Quyết định cưỡng chế vi phạm đất rừng dọc Quốc lộ 14. Việc này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước khôi phục lại những cánh rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sau cưỡng chế, Đắk Nông khẩn trương trồng lại rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã cương quyết cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Đồng thời, việc tiến hành cưỡng chế đến đâu, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành trồng rừng đến đó.

Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sau cưỡng chế, Đắk Nông khẩn trương trồng lại rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã cương quyết cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Đồng thời, việc tiến hành cưỡng chế đến đâu, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành trồng rừng đến đó.

Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.