Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch bệnh bạch hầu

Chí Dũng |

Đắk Nông là địa phương đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên phát hiện các ca bệnh bạch hầu và cũng là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất trong khu vực, với 39 ca mắc, 2 ca tử vong. Đến nay, với nhiều nổ lực ngành y tế tỉnh Đắk Nông đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hơn 14 ngày qua không phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Theo Sở Y tế Đắk Nông, đến hết 31.8, tỉnh này có 37 các ca bệnh bạch hầu đã được ngành y tế chữa khỏi, cho xuất viện. Tất cả các trường hợp này sẽ tiếp tục cách ly, tự theo dõi 14 ngày tại nhà.

Như vậy, tính từ khi phát hiện trường hợp dương tính với bạch hầu đầu tiên tại xã Đắk Sôr (Krông Nô) vào 7.6.2020, Đắk Nông có 39 ca mắc bệnh bạch. Trong đó, 2 ca tử vong do diễn biến bệnh quá nặng và 37 ca được chữa khỏi, xuất viện

Thời gian qua, ngành Y tế Đắk Nông đã khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, phun hóa chất khử trùng, lấy 1.292 mẫu xét nghiệm, điều trị kháng sinh dự phòng đủ liệu trình 7 ngày cho 4.496 đối tượng tiếp xúc gần, có nguy cơ cao. Mặt khác, ngành y tế còn triển khai tiêm vắc xin dự phòng mũi 1 cho 53.026 người thuộc nhóm đối tượng từ 2 tháng tuổi trở lên. Hiện đang tiến hành tiêm mũi 2 cho 27.278 người tại các địa phương có dịch.

Nhằm kiểm soát dịch bệnh bạch hầu trong giai đoạn tới, Đắk Nông dự kiến sẽ tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho hơn 660.000 người từ 2 tháng tuổi trở lên trên toàn tỉnh.

Chí Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: 7 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện liên quan ca mắc bạch hầu

HƯNG THƠ |

UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã gửi văn bản xin ý kiến của cơ quan chuyên môn liên quan đến việc một cán bộ có tiếp xúc với người dương tính với bạch hầu, và người này lại tiếp xúc với 6 cán bộ khác sẽ dự đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh.

Khi nào hoàn tất tiêm chủng, Tây Nguyên mới dập tắt được dịch bạch hầu

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở Tây Nguyên, chưa được dập tắt hoàn toàn dù thời gian qua các tỉnh trong vùng đã xóa được nhiều ổ dịch. Đến khi nào các tỉnh vùng này mới dập tắt hoàn toàn dịch bệnh này để dốc toàn bộ nhân lực ngành y đối phó với COVID-19 ?

Gia Lai: Tiếp tục điều trị nhiều bệnh nhân mắc bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 3.8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã tiến hành khoanh vùng dập dịch bạch hầu, điều trị thành công cho 25 trường hợp. 6 trường hợp còn lại đang tích cực điều trị tại bệnh viện, với quyết tâm không để dịch chồng dịch.

Lực lượng y tế không nghỉ phép, tập trung chống dịch COVID-19 và bạch hầu

BẢO TRUNG |

Hiện, Đắk Lắk đang thiếu hụt nhân sự ngành y để tập trung phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp dập dịch bạch hầu, ngăn không cho lan rộng. Tất cả nhân viên y tế ở tỉnh thời gian đến sẽ không được nghỉ phép, tránh tập trung nơi đông người.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Quảng Trị: 7 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện liên quan ca mắc bạch hầu

HƯNG THƠ |

UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã gửi văn bản xin ý kiến của cơ quan chuyên môn liên quan đến việc một cán bộ có tiếp xúc với người dương tính với bạch hầu, và người này lại tiếp xúc với 6 cán bộ khác sẽ dự đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh.

Khi nào hoàn tất tiêm chủng, Tây Nguyên mới dập tắt được dịch bạch hầu

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở Tây Nguyên, chưa được dập tắt hoàn toàn dù thời gian qua các tỉnh trong vùng đã xóa được nhiều ổ dịch. Đến khi nào các tỉnh vùng này mới dập tắt hoàn toàn dịch bệnh này để dốc toàn bộ nhân lực ngành y đối phó với COVID-19 ?

Gia Lai: Tiếp tục điều trị nhiều bệnh nhân mắc bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 3.8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã tiến hành khoanh vùng dập dịch bạch hầu, điều trị thành công cho 25 trường hợp. 6 trường hợp còn lại đang tích cực điều trị tại bệnh viện, với quyết tâm không để dịch chồng dịch.

Lực lượng y tế không nghỉ phép, tập trung chống dịch COVID-19 và bạch hầu

BẢO TRUNG |

Hiện, Đắk Lắk đang thiếu hụt nhân sự ngành y để tập trung phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp dập dịch bạch hầu, ngăn không cho lan rộng. Tất cả nhân viên y tế ở tỉnh thời gian đến sẽ không được nghỉ phép, tránh tập trung nơi đông người.