Đắk Nông: Chủ tịch xã dùng bằng cấp 3 giả bị cách chức

Hữu Long |

Phát hiện Chủ tịch xã Đắk Sin dùng bằng giả, huyện Đắk R'lấp tiến hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng và chính quyền đối với bà này.

Sáng 17.10, ông Trần Bình Tiến -  Chánh văn phòng UBND huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) xác nhận, bà Hoàng Thị Quyên -  Chủ tịch xã Đắk Sin, vừa bị thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng và chính quyền".

Trước đó, UBND huyện đã nhận được đơn của người dân, tố cáo bà Hoàng Thị Quyên sử dụng bằng cấp không hợp pháp để đi học và thăng tiến.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk R’lấp thành lập tổ kiểm tra xác minh vụ việc và phát hiện bà Quyên dùng bằng cấp 3 giả.

Cũng tại xã Đắk Sin, trước đó, Huyện ủy Đắk R'lấp đã ban hành Quyết định số 381 về thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Xuân Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Chi bộ Cơ quan thuộc Đảng bộ xã Đắk Sin với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trong quá trình công tác, với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ông Quý đã không trung thực trong việc kê khai lý lịch bản thân, vi phạm về những điều đảng viên không được làm…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Bắt giam nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả

H.L |

Cơ quan điều tra vừa khởi tố chủ tịch xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp giả trong quá trình công tác.

Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Hữu Long |

Chủ tịch xã Ea Pô bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jut lại cử chính ông Chủ tịch xã đi xác minh nguồn gốc bằng cấp của chính mình!?

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Bắt giam nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả

H.L |

Cơ quan điều tra vừa khởi tố chủ tịch xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp giả trong quá trình công tác.

Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Hữu Long |

Chủ tịch xã Ea Pô bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jut lại cử chính ông Chủ tịch xã đi xác minh nguồn gốc bằng cấp của chính mình!?